Tập trung phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối

Sáng 19/10, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra việc triển khai các dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra việc triển khai các dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Thời gian qua, kinh tế của quận Bắc Từ Liêm tăng trưởng bền vững. Tổng thu ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 14.656 tỷ đồng (đạt 148% dự toán thành phố giao). Quận đã khởi công 103 dự án và hoàn thành 71 dự án; đã và đang triển khai 9 đồ án quy hoạch chi tiết; 1 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn; triển khai đầu tư giao thông đô thị theo định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (4 tuyến đường giao thông khung và 13 dự án tuyến đường). Qua đó, cảnh quan đô thị của quận đã và đang có nhiều đổi mới, diện mạo đô thị khang trang.

Để có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm đã kiến nghị, đề xuất đầu tư đường Tây Thăng Long - dự án trọng điểm của thành phố, kết nối trung tâm với thị xã Sơn Tây; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đoạn tuyến từ đường Văn Tiến Dũng-Phạm Văn Đồng; sớm cho triển khai lập Quy hoạch tổng thể tu bổ tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm gắn với làng cổ Đông Ngạc và Quy hoạch phát triển du lịch ven sông Hồng của thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá, quận Bắc Từ Liêm có điều kiện rất thuận lợi, còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là về đất đai, dân số. Do đó, quận cần quan tâm đặc biệt đến công tác quy hoạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các thiết chế văn hóa-xã hội trong quá trình phát triển. Giai đoạn 2023-2025 quận nên tập trung vào hạ tầng để phát triển, nhất là các dự án giao thông nhằm khơi thông kết nối. Cùng với đó, quan tâm đến công tác môi trường, nhất là quy hoạch xử lý rác thải.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá, bên cạnh những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quận Bắc Từ Liêm còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng. Đây sẽ tạo ra tiềm năng lớn thúc đẩy phát triển vùng kinh tế với việc tập trung phát triển dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lễ hội.

Để phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của quận nhằm tạo sự phát triển bứt phá, Bí thư Thành ủy đề nghị quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần năng động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ nội lực và thu hút các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của quận trong sạch, vững mạnh; chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố các tổ chức đảng yếu kém; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại phát sinh.

Về công tác phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu, quận tập trung phát triển quận Bắc Từ Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trở thành đô thị xanh, sinh thái, giàu đẹp, văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội. Muốn vậy, quận cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển. Phấn đấu tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân trên địa bàn quận theo đúng định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện, không ô nhiễm.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.