Tập trung mọi nguồn lực để vận hành thành phố Đà Nẵng mới

Chiều 20/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và cho ý kiến một số nội dung khác liên quan.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị chiều 20/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị chiều 20/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ sự ổn định, đạt được kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương và đạt được sự đồng thuận cao. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thực hiện đồng bộ, toàn diện cả về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ.

2-8339.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp, đạt được kết quả tích cực, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của thành ủy năm 2025 đã hoàn thành.

Kinh tế 6 tháng đầu năm ghi nhận đà phục hồi tích cực trong hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) ước tăng 11,3%; cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp, trong đó dịch vụ 70,6%; công nghiệp và xây dựng 18,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,8%.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh với nhiều hoạt động, lễ hội, sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, sôi động; khôi phục và mở mới các đường bay quốc tế, nội địa và du lịch đường biển đến Đà Nẵng; tích cực triển khai công tác xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại một số thị trường quốc tế trọng điểm.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đang hoạt động trên địa bàn mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư; tăng cường đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư…

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng hợp các tham luận và tiếp thu, giải trình các nội dung về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; trên cơ sở đó tập trung thảo luận, trao đổi để làm rõ hơn kết quả đã đạt được cũng như những đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

1-3901.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra tại các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng (mới) năm 2025, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2025.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển tổng thể thành phố Đà Nẵng (mới) theo hướng bảo đảm phát triển hài hòa, cân bằng, phát huy tối đa lợi thế, đặc thù của địa phương. Trong đó, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án lớn.

30a9c75172fcc1a298ed-7759.jpg
Đà Nẵng sẽ tập trung mọi nguồn lực để vận hành phát triển sau sáp nhập. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khẩn trương triển khai Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

3-6849.jpg
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban Chấp hành thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định và nghỉ hưu trước tuổi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đà Nẵng tặng Bằng khen cho cho 60 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; công tác tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.