Tập trung đưa giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác bảo đảm quyền con người

Ngày 9/8, Văn phòng Thường trực về nhân quyền phối hợp Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh chủ trì hội nghị cho biết, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công tác bảo đảm, thúc đẩy quyền con người trên các lĩnh vực đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế xã hội của tỉnh duy trì ổn định, phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,49%.

Hằng năm, toàn tỉnh chi trả trợ cấp hàng tháng cho 60.000 lượt người bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tích cực đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền tại cơ sở vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền của một số cán bộ còn chưa đầy đủ. Một số địa phương, cơ sở chưa phát huy mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền…

Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: “Nhận diện đạo lạ, tà đạo, hiện tượng tôn giáo mới lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia” và “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Văn phòng Thường trực về nhân quyền khẳng định công tác nhân quyền trong thời gian qua đã có nhiều dấu ấn nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đó là kết quả của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở, của các sở ban ngành địa phương trong công tác bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ ở nước ta, gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, tăng cường liên kết trong-ngoài, vận động các nước, diễn đàn quốc tế để can thiệp, gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, do vậy cần thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền trong triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người…; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền tốt hơn nữa quyền của người dân.

Các chuyên đề được các đại biểu đánh giá cao vì đã cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về công tác bảo đảm nhân quyền, qua đó giúp cán bộ làm công tác quản lý, tham mưu và thực thi bảo đảm quyền con người thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công tác chuyên môn.

Đây là hai chuyên đề có nội dung hết sức cơ bản, quan trọng về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền, có ý nghĩa thực tiễn cao, gắn với tình hình, điều kiện thực tế của địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Qua công tác tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền của các báo cáo viên là tiền đề, cơ sở quan trọng để đề ra các chủ trương, biện pháp khắc phục tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Lâm Văn Vinh khẳng định, trên cơ sở định hướng của hội nghị, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cần có sự chuyển biến tích cực, nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, để phát huy được sức mạnh tổng hợp, sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về quyền con người của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo” để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề bất cập, đưa công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền đi vào chiều sâu, nề nếp. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về những thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá.

Đồng chí đề nghị, các sở, ban ngành nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh, tham mưu kịp thời, có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác bảo đảm quyền con người.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.