Ninh Thuận chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ninh Thuận vốn là tỉnh khó khăn, nhưng với những cách làm mới, đặc biệt là tăng cường phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đã tạo nên những kết quả tích cực. Nhiều tiềm năng, thế mạnh khác biệt được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống kinh tế và vị thế của địa phương.
Công nhân Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng chăm sóc vườn nho Sauvignon, giống nho chuyên dùng để sản xuất rượu vang trắng tại Ninh Thuận. (Ảnh CÔNG ĐẠT)
Công nhân Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng chăm sóc vườn nho Sauvignon, giống nho chuyên dùng để sản xuất rượu vang trắng tại Ninh Thuận. (Ảnh CÔNG ĐẠT)

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cả hai hình thức: Trực tiếp triển khai nghiêm túc, sâu rộng quy chế dân chủ ở cơ sở và gián tiếp thông qua đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Mở rộng thực hành dân chủ

Nghiêm túc, bài bản, sáng tạo là tác phong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tại Ninh Thuận. Tất cả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thực hành dân chủ như: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập… đều được các cấp ủy quán triệt triển khai sâu rộng đến từng người dân. Qua đó, đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân vào công tác củng cố hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn cũng như đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đặc biệt khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời, các cấp ủy, chính quyền có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai, thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật; trong đó giao cho các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các nội dung của luật và các Nghị định hướng dẫn; bố trí kinh phí hằng năm để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023 gắn với tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý; qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tại cơ quan.

MTTQ tỉnh tổ chức tuyên truyền luật thông qua các lớp tập huấn cho gần 660 cán bộ mặt trận các cấp. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị quán triệt luật trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Các phường, xã của thành phố tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức như qua sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; gửi tài liệu qua nhóm Zalo, kết hợp tự nghiên cứu...

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ở việc người dân tham gia góp ý ngày càng nhiều vào các công việc tại khu dân cư. Không chỉ phản ánh những vướng mắc phát sinh trong một số lĩnh vực người dân quan tâm như: Cải cách hành chính, vệ sinh môi trường… mà còn hiến kế cho chính quyền cơ sở kịp thời đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người dân.

Cùng với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. MTTQ các cấp tăng cường tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại giữa người dân và cấp ủy, chính quyền, góp phần giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người dân. Năm 2023, MTTQ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tại hai huyện Ninh Sơn và Ninh Phước.

Tham dự các diễn đàn có hơn 200 đại biểu đại diện cho các hộ trực tiếp thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Có 24 ý kiến, kiến nghị của đại biểu tập trung vào các vấn đề: Đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; các trường cao đẳng, đại học có mức thu học phí cao; tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm còn nhiều; quan tâm nghệ nhân làng nghề và hỗ trợ các làng nghề tiêu thụ sản phẩm… Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được lãnh đạo huyện, tỉnh trao đổi, giải đáp tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân.

Việc đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã kịp thời phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của người dân, từ đó giúp các cấp ủy, chính quyền điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Nhiều dấu ấn tích cực

Trước đây, huyện Ninh Phước giao thông đi lại khó khăn là một trong những rào cản khiến việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa không thực thi được. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đã phát huy được sức mạnh của nhân dân phá bỏ rào cản này. Những năm qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi… được bà con đồng thuận cao.

Hàng trăm cây số đường giao thông lầy lội vào mùa mưa tại các vùng nông thôn và đường đi đến nơi sản xuất được bê-tông hóa, tạo thuận lợi cho bà con chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Đến nay, huyện đã khai thác được thế mạnh chuyên biệt là nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Các cánh đồng mẫu lớn trồng lúa, nho, táo ngày càng phát triển... đem lại thu nhập cao cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm, nhiều hộ vươn lên làm giàu.

Từ những góp ý trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh phát huy hiệu quả, điển hình trong khai thác thế mạnh du lịch. Từ điểm trắng về du lịch, đến nay du lịch của Ninh Thuận đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vườn quốc gia Núi Chúa được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Khu vực biển Ninh Chữ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hòa cho biết, toàn tỉnh có 212 cơ sở lưu trú với hơn 4.680 phòng; trong đó có hơn 50% số phòng đạt chất lượng tương đương 3 sao trở lên. Trong gần 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh thu hút gần hai triệu lượt du khách (tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 61,6% so với kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 51.000 lượt khách (tăng 155% so với cùng kỳ, đạt 51% so với kế hoạch). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 2.242 tỷ đồng.

Ninh Thuận đang đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các hãng hàng không, nhiều tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh duyên hải miền trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên để xây dựng chương trình, tour, tuyến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh duy trì và phát triển thị trường khách truyền thống tại khu vực Đông Nam Á, Nga, Trung Quốc, Australia, Đông Âu, Tây Âu, ngành du lịch đẩy mạnh phát triển các thị trường Đông Bắc Á, hướng đến mở rộng thị trường khách các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông và Bắc Mỹ, nhằm thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Cùng với du lịch, sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân cũng giúp địa phương khai thác tốt những thế mạnh riêng có như: Nông nghiệp chất lượng cao, kinh tế biển, công nghiệp năng lượng tái tạo. Toàn tỉnh có hơn 834 tàu khai thác vùng “biển xa”, sản lượng hằng năm đạt hơn 120 nghìn tấn, luôn vượt mục tiêu đề ra. Ninh Thuận đang trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao, mỗi năm, sản xuất tôm giống đạt 40 tỷ con, cung ứng khoảng 30% nhu cầu giống cho nuôi tôm thương phẩm của cả nước.

Ðến cuối năm 2023, địa phương có 58 dự án năng lượng được đưa vào vận hành, sản lượng điện ước đạt hơn 7,6 tỷ kWh, chiếm hơn 16,5% tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo cả nước. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Ninh Thuận, trong 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Ðặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 tăng 9,40%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước và xếp thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung; GRDP bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng.

Tỉnh Ninh thuận vừa được Chính phủ phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững, với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển trọng tâm tại khu vực phía nam của tỉnh tạo tiền đề cơ sở hình thành khu kinh tế ven biển.

Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới, cần có những giải pháp mới mang tính đột phá. Để thực hiện, Tỉnh ủy Ninh Thuận xác định tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xem đây là nền tảng, động lực tạo bứt phá phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.