Tập huấn quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh phía bắc

Sáng 12/3, tại Đoàn An điều dưỡng 16 (Quân khu 1), Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Bộ Quốc phòng) phối hợp Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên tổ chức khai mạc đợt tập huấn quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh phía bắc năm 2024.
Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y phát biểu khai mạc đợt tập huấn.
Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y phát biểu khai mạc đợt tập huấn.

Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì đợt tập huấn.

Tới dự, có đại biểu thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, cán bộ sở y tế một số địa phương; cán bộ quân y các đầu mối đơn vị có lực lượng tham gia tập huấn cùng 110 cán bộ, nhân viên quân y, nhân viên y tế thôn bản một số tỉnh biên giới phía bắc là đối tượng tham gia tập huấn.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đợt tập huấn nhằm giới thiệu, hướng dẫn, cập nhật, cung cấp kiến thức, kỹ năng y học cơ bản cho quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản; qua đó phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới phía bắc; đồng thời, tăng cường hợp tác, phối hợp giữa quân y và dân y trong triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về công tác kết hợp quân dân y.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên tham gia tập huấn được cán bộ Cục Quân y và giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Y dược Thái Nguyên cung cấp kiến thức và kỹ năng y học cơ bản, tập trung vào các chủ đề: một số vấn đề về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng; một số vấn đề về sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường; một số vấn đề về y học dự phòng tại tuyến cơ sở và cập nhật kiến thức mới về một số bệnh thường gặp ở tuyến cơ sở...

Phát biểu khai mạc đợt tập huấn, Thiếu tướng, GS,TS Nguyễn Trường Giang yêu cầu: Ban tổ chức duy trì nghiêm thời gian, chương trình đã đề ra, bảo đảm an toàn mọi mặt trong suốt quá trình tổ chức tập huấn. Đối với các đồng chí giáo viên, báo cáo viên, cần truyền đạt nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng, dễ thực hiện, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn chụp ảnh lưu niệm với học viên.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn chụp ảnh lưu niệm với học viên.

Các học viên tham gia tập huấn cần tập trung, nắm vững nội dung, vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, sau tập huấn phát huy hiệu quả vào trong hoạt động chuyên môn.

Trong quá trình tập huấn, các cán bộ, nhân viên quân y và nhân viên y tế thôn bản cần tích cực giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.