Tạp chí khoa học hướng tới chỉ mục quốc tế Scopus

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng chỉ mục vào Scopus”, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Hội thảo đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học, hướng tới trở thành diễn đàn học thuật có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc xây dựng đề án “Phát triển Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng chỉ mục vào Scopus” là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xuất bản khoa học, mở rộng khả năng hội nhập quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của Tạp chí trong cộng đồng khoa học, cũng như tạo dựng uy tín của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Tiến sĩ Đào Xuân Hưng cũng khẳng định việc thực hiện đề án đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình, có nguồn lực và đặc biệt cần sự đồng hành của Hội đồng Biên tập, các nhà khoa học, các viện, trường, hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh của kỷ nguyên số với sự bùng nổ của dữ liệu toàn cầu, Tạp chí khoa học vươn lên với sứ mệnh đặc biệt, trở thành bộ lọc tinh hoa và khắt khe nhất cho những công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao nhất.

Hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế, tạp chí đã duy trì ấn phẩm khoa học Tiếng Anh, tạo nền tảng ban đầu để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế, định hướng tham gia chỉ mục Scopus trong giai đoạn 2029-2031, qua đó khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học uy tín của ngành và đóng góp thiết thực cho sự phát triển nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Nông Nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cho biết trước bối cảnh hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng, khoa học công nghệ bùng nổ, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự là điểm tựa cho ngành nông nghiệp và môi trường nói chung, cho Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường nói riêng.

anh2.jpg
Tiến sĩ Phùng Đức Tiến phát biểu định hướng hội thảo. Ảnh: BTC

Tiến sĩ Phùng Đức Tiến cho rằng các tạp chí khoa học của ngành cần nỗ lực phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành, có uy tín học thuật và có năng lực kết nối tri thức trong nước với quốc tế. Mỗi bài báo, mỗi chuyên đề khoa học phải có chất lượng, có giá trị tham khảo, có tính mới và có đóng góp thực chất cho ngành.

Hội thảo ngày hôm nay sẽ đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện đề án phát triển Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới chỉ mục vào Scopus, góp phần nâng cao uy tín của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Hội đồng biên tập đã đưa ra đề xuất các lĩnh vực, ngành, chuyên ngành của Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh vào chỉ mục Scopus bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hệ thống nông nghiệp; Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biển đổi khí hậu; Kinh tế tuần hoàn, kinh tế sinh học và giảm phát thải; Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và sau thu hoạch; Công nghệ xanh, môi trường và năng lượng; Kinh tế nông nghiệp, chính sách và quản trị; và Chuyển đổi số và công nghệ địa không gian.

Đóng góp ý kiến cho đề án phát triển Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng chỉ mục vào Scopus, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho rằng việc thực hiện đề án là cơ hội để Tạp chí phấn đấu vào danh mục quốc tế, hướng đến nâng cao hình ảnh của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

anh3.jpg
Các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhiều đóng góp sâu sắc cho việc thực hiện đề án “Phát triển Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Môi trường tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng chỉ mục vào Scopus”. Ảnh: BTC

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều góp ý cho đề án liên quan đến lộ trình đạt Scopus; quy trình xuất bản và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng học thuật; quốc tế hóa; nguồn nhân lực và tài chính.

Kết luận hội thảo, Tiến sĩ Phùng Đức Tiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm và các ý kiến góp ý quan trọng của các thành viên Hội đồng Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học. Ông đề nghị Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ, rà soát toàn diện, để hoàn thiện Đề án theo hướng bảo đảm tính thực chất, tránh hình thức.

Nhân dịp này, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt giao diện mới “Chuyên trang Tạp chí điện tử khoa học Nông nghiệp và Môi trường” tại địa chỉ tapchikhoahoc.nnmt.net.vn.

Trong hệ sinh thái xuất bản khoa học quốc tế, Scopus là một hệ thống chỉ mục uy tín, tập hợp những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng học thuật, tính quốc tế, đạo đức nghiên cứu và ảnh hưởng khoa học của các công trình được công bố.

Một tạp chí chỉ có thể bước vào hệ thống chỉ mục uy tín khi những bài báo được công bố trong đó mang lại tri thức mới, vươn tới cộng đồng khoa học quốc tế và được các học giả trên thế giới quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (18/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Mưa lũ làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập

Theo thông tin từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập và gây thiệt hại trên 22.000ha lúa, hoa màu, rau màu.

Quang cảnh tại hội thảo khoa học. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tìm giải pháp nâng cao khả năng chống chịu vùng ven biển Cà Mau

Ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp nạo vét, tận dụng vật liệu để gây bồi, phục hồi vùng bãi, phát triển rừng ngập mặn ven biển và giải pháp chuyển nước tạo nguồn nhằm tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển tỉnh Cà Mau”.

Người dân vùng nông thôn Cà Mau dùng lu to trữ nước mưa sử dụng cho sinh hoạt trong mùa khô. (Ảnh: HỮU TÙNG)

El Nino đe dọa nguồn nước nhiều lưu vực sông mùa khô 2027

Mức thiếu hụt dòng chảy trên một số sông có thể tương đương hoặc cao hơn những năm hạn hán nghiêm trọng 2015-2016 và 2019-2020, với khả năng thiếu hụt 15-78% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ thiếu nước được cảnh báo cao tại các lưu vực sông miền trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 16/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía bắc Nghệ An có mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như xã Trung Hạ (Thanh Hóa) 160mm, xã Thượng Cốc (Phú Thọ) 76mm, xã Bình Thành (Thái Nguyên) 61mm.