Tạo thế và lực ở Yên Mỹ

Là huyện nghèo của tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây, trên cơ sở quán triệt và vận dụng nghị quyết đại hội đảng, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Yên Mỹ đã dồn sức chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hàng hóa. Mặt khác huyện tập trung xây dựng quy hoạch và thực hiện các chương trình công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tạo nên hướng đột phá mới.

Huyện Yên Mỹ hiện có hơn 3.700ha đất canh tác nông nghiệp, giảm gần 650ha so với năm 2020. Diện tích canh tác giảm, lao động nông nghiệp dôi dư, làm sao sản xuất ngày càng hiệu quả để ổn định đời sống người dân? Từ bài toán đó, cấp ủy, chính quyền đã phát huy trí tuệ, có quyết sách mới gắn liền đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo.

Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ, Nguyễn Văn Đoan cho biết, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây ăn quả phù hợp với lợi thế của vùng canh tác; tập trung khắc phục hạn chế về truyền thống canh tác lạc hậu, tăng cường quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường ở một số xã. Huyện đã quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hàng hóa, hiệu quả cao như: Vùng trồng cây ăn quả có múi tại các xã Minh Châu, Yên Phú, Lý Thường Kiệt, Yên Hòa, Hoàn Long; vùng trồng rau màu VietGAP tại các xã Yên Phú, Hoàn Long, Việt Cường… Hệ thống đường giao thông nông thôn, nội đồng và kênh mương thủy lợi được huyện quan tâm đầu tư, cải tạo đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân.

Để sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả, bền vững, huyện phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn xây dựng mô hình sản xuất các loại cây trồng mới và áp dụng khoa học-kỹ thuật gắn với an toàn lao động vào sản xuất. Huyện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng an toàn, VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc… Đồng thời địa phương tăng cường liên kết “bốn nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Anh Trần Văn Luyến, Phó Giám đốc HTX sản xuất ổi, rau củ quả VietGAP xã Hoàn Long cho biết: Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và sản xuất theo quy trình VietGAP nên sản phẩm nông nghiệp của HTX luôn có đầu ra ổn định với giá bán cao hơn giá bán trung bình của người dân trong cùng địa bàn.

Tại xã Yên Phú, HTX cây ăn quả xã Yên Phú thành lập năm 2019 với 11 thành viên có tổng diện tích trồng cây ăn quả đặc sản đạt 30ha. Đến nay, toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả của HTX đều đạt chứng nhận VietGAP, năng suất trung bình từ trồng cam đường canh đạt 1,7 tấn/sào, trừ chi phí cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/sào.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Yên Mỹ xác định sản xuất công nghiệp là khâu đột phá, động lực phát triển kinh tế của huyện. Từ mục tiêu, xây dựng Yên Mỹ thành huyện công nghiệp, huyện chú trọng xây dựng quy hoạch và thực hiện các chương trình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Theo đó, huyện đã tập trung nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững. Quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp của huyện đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch sử dụng đất. Huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa” liên thông; tạo môi trường thân thiện để nhà đầu tư yên tâm đầu tư sản xuất.

Nhiều năm liền các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ qua địa bàn huyện được nâng cấp, mở rộng tạo thành mạng lưới giao thông kết nối, đồng bộ góp phần thu hút các nhà đầu tư. Huyện đã chủ động quy hoạch và hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Mỹ thời gian qua đã có bước phát triển mạnh cả về “lượng” và “chất”.

Trên địa bàn huyện đã có 5 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 320 dự án đầu tư. Huyện đang có hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Bên cạnh đó, nhiều làng nghề trên địa bàn huyện được phục hồi và phát triển ổn định, như: Làng nghề Chế biến lương thực, thực phẩm thôn Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ); làng nghề mộc Thụy Lân (xã Thanh Long), làng nghề sản xuất miến dong thôn Lại Trạch (xã Yên Phú)…

Toàn huyện đã được phát triển 11 cụm công nghiệp với quy mô diện tích hơn 257ha. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp, xây dựng với các ngành trọng điểm như: Cơ khí, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng… Đến nay, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng gần 84% trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Xuân Lương trao đổi, Yên Mỹ đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và thu nhập người dân. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Mỹ tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực ngang tầm; phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; đề cao trách nhiệm phản biện và giám sát xã hội của nhân dân với tác phong, tư duy mới nhằm thu hút trí tuệ, nguồn lực cho các mục tiêu, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển ■

Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.