Ngành y tế tỉnh Hưng Yên đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thực hiện cải cách hành chính, ngành y tế tỉnh Hưng Yên luôn tiên phong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng nền y tế thông minh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.
Ngành y tế tỉnh Hưng Yên thực hiện cập nhật, công khai 100% các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành.
Ngành y tế tỉnh Hưng Yên thực hiện cập nhật, công khai 100% các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Hưng Yên thực hiện đẩy mạnh cải cách, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị: đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện quy trình đón tiếp bệnh nhân đã rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện các dịch vụ công về y tế, phục vụ tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Ngành y tế thực hiện cập nhật, công khai 100% các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành. 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công, bảo đảm đúng hạn, không có hồ sơ trả muộn.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Mạng cáp quang (FTTH) đã được triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc để thực hiện kết nối Internet và trao đổi dữ liệu nội bộ. Toàn bộ cơ quan quản lý hành chính nhà nước của ngành, với 100% cán bộ, công chức được sử dụng máy tính và kết nối internet. Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành do tỉnh cung cấp. Tại cơ quan Văn phòng Sở Y tế, 100% cán bộ công chức sử dụng phần mềm để xử lý công việc. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý và điều hành; thực hiện công bố công khai 108 thủ tục hành chính (100%) về lĩnh vực y tế trên trang thông tin điện tử ngành tối thiểu mức độ 2; kịp thời cập nhập các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 108, mức độ 4: 69 dịch vụ; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện theo cơ chế một cửa. Các phần mềm chuyên ngành được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng, khai thác có hiệu quả như: ứng dụng quản lý bệnh viện, mổ nội soi, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ gửi nhận văn bản điện tử...

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân

Cùng với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, ngành y tế tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho các cơ sở khám chữa bệnh; nhất là hệ thống cơ sở y tế tuyến huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần giảm tải tuyến trên.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ tiếp nhận, duy trì và thực hiện triển khai một số kỹ thuật mới được thanh toán bảo hiểm y tế, như: chọc hút tế bào, sinh thiết, phối hợp bệnh viện tuyến trên làm các xét nghiệm phát hiện sớm, sàng lọc ung thư; nội soi đại trực tràng, dạ dày nhằm phát hiện bệnh lý tiêu hóa, viêm loét, polyp, phát hiện sớm ung thư; đo loãng xương bằng phương pháp Dexa; siêu âm tim; chụp cắt lớp vi tính... Trung tâm luôn có định hướng đào tạo nâng cao đội ngũ để đáp ứng yêu cầu.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ phối hợp các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai kỹ thuật tiêm khớp bằng chất nhờn nhân tạo. Từ tháng 1/2021, trung tâm triển khai khám bảo hiểm y tế bệnh viêm gan B ngoại trú và cấp thuốc hằng tháng. Ngoài nguồn lực của đơn vị, một số đơn vị phối hợp các bệnh viện tuyến trên triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế cao, có kỹ thuật vượt danh mục kỹ thuật theo phân cấp để phục vụ nhân dân.

Trung tâm y tế huyện Văn Giang đã phối hợp các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật, như: nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng, nội soi đại tràng; siêu âm tim, làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung và các khối u chẩn đoán ung thư sớm; tán sỏi laser; phẫu thuật điều trị u xơ tiền liệt tuyến; phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, cắt túi mật; phẫu thuật bóc u nang buồng trứng, u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung; phẫu thuật kết hợp xương, tháo phương tiện kết hợp xương; phẫu thuật cắt tuyến giáp…

Với hệ thống máy xét nghiệm hiện đại như: hệ thống phẫu thuật nội soi, máy chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt, máy siêu âm tim, máy nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng… được sử dụng hiệu quả. 6 tháng đầu năm, trung tâm đã khám bệnh trên 36 nghìn lượt; gần 3,8 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú; thực hiện 354 lượt phẫu thuật từ loại 3 trở lên, trên 93 nghìn lượt xét nghiệm...

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, các trung tâm y tế tuyến huyện đáp ứng được cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao ở hệ thống y tế tuyến huyện, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Thị Anh cho biết, ngành y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu; đa dạng hóa các hướng phát triển công tác khám, chữa bệnh kể cả nội trú và ngoại trú phù hợp với tình hình bệnh tật, quy mô hoạt động, thế mạnh của từng đơn vị; hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả tỉnh; ban hành danh mục kỹ thuật tuyến huyện phải có đủ năng lực thực hiện, tiến tới bảo đảm chất lượng từng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ y tế, tạo thuận lợi cho người dân; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, nhất là bác sĩ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thu hút cán bộ y-dược có trình độ đại học trở lên về công tác.

Tỉnh Hưng Yên tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại và bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục để phục vụ người dân được tốt hơn...

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.