Tạo sân chơi lành mạnh, phát hiện tài năng cho thể thao thành tích cao

Vài năm trở lại đây, phong trào tập luyện môn võ thuật Taekwondo tại thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên tham gia, nhất là tại các trường học và cơ sở giáo dục thể chất.

Võ sinh Taekwondo Cần Thơ thi nâng cấp đai quý II/2025.
Võ sinh Taekwondo Cần Thơ thi nâng cấp đai quý II/2025.

Từ một môn thể thao mang tính rèn luyện cá nhân, Taekwondo từng bước trở thành hoạt động phong trào sôi nổi, góp phần bồi dưỡng thể chất, rèn luyện tinh thần và phát hiện tài năng cho thể thao thành tích cao của thành phố.

Lan tỏa phong trào từ cơ sở

Hiện nay, toàn thành phố Cần Thơ có 56 câu lạc bộ Taekwondo, với hơn 5.600 võ sinh tập luyện thường xuyên. Phong trào phát triển mạnh tại các địa phương có điều kiện cơ sở vật chất tốt, nhất là trong các trường học, nơi có thể tổ chức tập luyện theo khung giờ linh hoạt, phù hợp lịch học của học sinh.

Câu lạc bộ Taekwondo Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Ninh Kiều) là một trong những điểm sáng tiêu biểu. Từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, hơn 80 võ sinh, chủ yếu là học sinh đến trường tập luyện trong hai khung giờ: từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút và từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ. Câu lạc bộ được trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, cùng đội ngũ huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao thuộc Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Toàn, huyền đai đệ tứ đẳng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo Trường tiểu học Nguyễn Du cho biết: “Sở dĩ câu lạc bộ ngày càng thu hút đông học sinh là do có sân bãi phù hợp, trang thiết bị tập luyện đạt yêu cầu. Giờ học linh hoạt, học phí hợp lý, thêm nữa là các bậc cha mẹ có thể gửi con học hai ca liên tục mà không phải đóng thêm học phí. Câu lạc bộ tổ chức thi nâng đai định kỳ nhằm khuyến khích các em tiến bộ, tạo động lực duy trì tập luyện”.

Vào dịp hè, câu lạc bộ vẫn duy trì hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện thể chất, tránh xa các trò chơi điện tử, mạng xã hội. Anh Nguyễn Văn Hiếu, có con 10 tuổi tập luyện tại câu lạc bộ chia sẻ: “Từ khi học võ, cháu năng động hơn, học tập tiến bộ, thể chất và tinh thần phát triển đồng đều. Quan trọng hơn, cháu dần rời xa điện thoại, mạng xã hội và các trò chơi vô bổ ”.

Hiện nay, Liên đoàn Taekwondo thành phố có gần 20 huấn luyện viên đạt đẳng cấp từ huyền đai đệ ngũ đẳng trở lên, cùng hơn 50 huấn luyện viên từ nhị đẳng đến tứ đẳng. Nhiều huấn luyện viên tại cơ sở từng là vận động viên chuyên nghiệp, từng thi đấu và đoạt huy chương cho thành phố, nay tiếp tục góp sức trong công tác huấn luyện phong trào.

Huấn luyện viên Trần Trọng Cần, huyền đai đệ ngũ đẳng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ khẳng định: “Trình độ của đội ngũ huấn luyện viên cơ sở hiện nay tương đối đồng đều với các tuyến trên vì đều được cập nhật hệ thống kỹ thuật, giáo án của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Để duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy, huấn luyện viên phải thường xuyên tham gia lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, nếu không sẽ bị đào thải”.

Hướng đến phát triển bền vững

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát hiện và tuyển chọn vận động viên tiềm năng, hằng năm, Cần Thơ tổ chức nhiều giải đấu Taekwondo cấp thành phố. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các giải Taekwondo học sinh, giải trẻ, đây là nguồn lực quan trọng giúp thành phố bồi dưỡng đội ngũ vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao.

Đầu tháng 6, Giải vô địch Taekwondo CTTF mở rộng lần thứ 2 năm 2025 do Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ tổ chức đã thu hút hơn 400 võ sinh đến từ 25 câu lạc bộ thuộc các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng… Các võ sinh tham dự giải thể hiện trình độ chuyên môn cao, qua đó cho thấy sự phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng của phong trào Taekwondo khu vực Tây Nam Bộ.

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, năm 2024, Cần Thơ đã đoạt 25 huy chương tại các giải vô địch quốc gia, giải trẻ và giải thế giới. Tiêu biểu, vận động viên Lê Đặng Ngọc Văn Minh giành Huy chương đồng tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới tổ chức tại Hồng Công (Trung Quốc). Trước đó, vận động viên Trần Tiến Khoa từng đoạt Huy chương đồng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) năm 2018 tổ chức tại Indonesia.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào và đóng góp cho thể thao thành tích cao, thời gian tới, Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ đề ra nhiều định hướng chiến lược; trong đó trọng tâm là hỗ trợ chuyên môn, trang bị thiết bị tập luyện cho các câu lạc bộ tại trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và huấn luyện; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, cập nhật dữ liệu võ sinh, lịch thi đấu, kết quả chuyên môn. Đồng thời, Liên đoàn cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu Taekwondo cấp thành phố trong năm 2025, phối hợp chuẩn bị lực lượng cho các giải quốc gia, nòng cốt là các câu lạc bộ.

Phong trào Taekwondo thành phố Cần Thơ đang trên đà phát triển, không chỉ góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, mà còn nuôi dưỡng ước mơ, hun đúc bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cho thế hệ trẻ. Với nền tảng phong trào rộng khắp, định hướng bài bản và sự đầu tư đúng mức, Taekwondo Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ thể thao cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.