Hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam (20/5), ngày 19/5, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Hành trình hy vọng” đồng thời ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031.
Tham dự Lễ ký kết về phía Báo Nhân Dân, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân.
Về phía Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Chương trình có sự hiện diện của ông Pablo Desportes Bielsa, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam; Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; lãnh đạo các bệnh viện cùng đại diện nhiều quỹ, hiệp hội và doanh nghiệp đồng hành trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các gia đình hiến tặng mô, tạng; các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hiến, ghép tạng.
Hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2031, chung tay xây dựng văn hóa hiến tạng bền vững tại Việt Nam
Sự kiện ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031 giữa 3 đơn vị đánh dấu bước phát triển mới trong việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng tới cộng đồng.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, những năm gần đây, kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam được đánh giá ngang tầm với các nước có nền y học tiên tiến, phát triển trên thế giới. Việt Nam đã thật sự “đi sau về trước” trong việc thực hiện các kỹ thuật ghép tạng. Một người chết não hiến tạng có thể cứu sống được 8 thậm chí 10 người khác, giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh, gia đình người bệnh và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa giá trị, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.
Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn mô, tạng cứu người, ông Lê Quốc Minh cho rằng, Việt Nam cần những giải pháp tổng thể, từ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động hiến, lấy, ghép mô tạng; đến tăng cường công tác truyền thông, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, từ đó chuyển đổi thành chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não.
Vì thế, việc Báo Nhân Dân cùng Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; Hội vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031 không dừng lại ở việc truyền thông giới thiệu những câu chuyện cảm động, mang đậm giá trị nhân văn về người hiến tạng và người bệnh được ghép tạng mà còn mở rộng sang công tác vận động hiến tặng mô, tạng; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng...
Ông khẳng định, Báo Nhân Dân sẽ phối hợp chặt chẽ với 2 đơn vị triển khai hiệu quả những nội dung đã ký kết, có những sản phẩm báo chí chất lượng cao cung cấp đến công chúng, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam.
"Báo Nhân Dân sẵn sàng đồng hành trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế về hiến tạng, ghép tạng; xây dựng chính sách cho hoạt động tư vấn, hiến mô-tạng; hình thành hệ thống ghép tạng chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế bày tỏ vui mừng khi chứng kiến lễ ký kết giữa 3 bên. Ông đánh giá, Việt Nam đã có nhiều kỹ thuật ghép tạng sánh vai với nhiều quốc gia tiên tiến về ghép tạng là điều tự hào. Những lĩnh vực ghép tạng khó nhất, Việt Nam cũng đã làm được như ghép phổi, ghép tim-phổi.
Tuy nhiên, điểm nghẽn của Việt Nam hiện nay là nguồn tạng hiến. Việt Nam có 34 trung tâm vận động hiến-tặng mô, tạng nhưng con số hiến tặng mô-tạng còn rất khiêm tốn. Trong 10 năm, Việt Nam có 300 ca hiến tặng mô-tạng, không bằng một năm của Thái Lan.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong vận động hiến, tặng mô-tạng, Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết, rất nhiều cơ quan truyền thông đã đồng hành với Bộ Y tế trong vận động nâng cao nhận thức của người dân thời gian qua. Vì thế, ông hy vọng sự phối hợp ký kết giữa 3 bên sẽ tạo đột phá trong công tác truyền thông, tạo sự chuyển đổi trong nhận thức của người dân.
Chia sẻ tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, thách thức lớn nhất của Việt Nam là nguồn hiến tạng từ người chết não còn rất thấp. Nếu như trước năm 2023, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não chỉ dưới 5%, thì đến năm 2024 đã tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, tức tăng gấp 3-4 lần so với trước đây. Dù vậy, con số này vẫn còn rất thấp so với nhiều quốc gia khác.
"Tại Tây Ban Nha, phần lớn nguồn tạng hiến đến từ người chết não và chết tim. Ở Trung Quốc hay Thái Lan, tỷ lệ này khoảng 80%, trong khi Việt Nam hiện vẫn chưa đạt 20%. Điều đó cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm phía trước", Phó Giáo sư Đồng Văn Hệ chia sẻ.
Ông Hệ cho rằng, để thay đổi thực trạng này, cần bắt đầu từ gốc rễ, đó là nhận thức xã hội và sự ủng hộ của cộng đồng. Trong thời gian qua, truyền thông đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn của hiến tạng, tuy nhiên, một số nơi còn có những thông tin chưa chính xác về chết não.
Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người kỳ vọng Báo Nhân Dân sẽ góp phần định hướng thông tin đúng đắn, khoa học và nhân văn về hiến mô, tạng từ người chết não, từ đó giúp thay đổi nhận thức xã hội một cách bền vững. Sự hợp tác 3 bên hướng tới một mục tiêu rất lớn: xây dựng văn hóa hiến mô, tạng trong cộng đồng người Việt Nam. Ông mong muốn sự phối hợp này không chỉ dừng lại ở một vài chương trình ngắn hạn mà sẽ trở thành chiến lược đồng hành lâu dài trong 5-10 năm hoặc hơn nữa.
"Tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng được một hệ thống hiến-ghép mô, tạng phát triển, nhân văn và bền vững, để ngày càng có thêm nhiều cuộc đời được cứu sống", Phó Giáo sư Đồng Văn Hệ nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã thực hiện nghi thức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026-2031. Ngay sau đó, các đại biểu cũng đã nhấn nút phát động đăng ký hiến tặng mô-tạng.
Chương trình hợp tác 3 bên được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới truyền thông đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng cứu người; khuyến khích người dân chủ động đăng ký hiến tặng sau khi qua đời hoặc hiến tặng từ người chết não. Đồng thời, các hoạt động phối hợp cũng hướng tới việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và nhân văn về công tác hiến-ghép mô, tạng tại Việt Nam, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng đối với lĩnh vực đặc biệt ý nghĩa này.
Chương trình còn chú trọng hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên gia đình có người hiến tặng mô, tạng; đồng thời nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động hiến tặng mô, tạng trong thời gian tới. Việc xây dựng mạng lưới kết nối đa ngành với sự tham gia của bệnh viện, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đối tác quốc tế cũng được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hoạt động hiến-ghép tạng tại Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững và giàu tính nhân văn.
Theo nội dung ký kết, 3 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, tọa đàm, chương trình vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các tuyến bài, phóng sự, chuyên đề phản ánh những câu chuyện truyền cảm hứng về người hiến và người được ghép tạng. Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng tại các địa phương và cơ sở y tế.
Trình độ ghép tạng của Việt Nam tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực
Những năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có nhiều nỗ lực quan trọng để phát triển lĩnh vực ghép tạng, thể hiện trên nhiều mặt như làm chủ kỹ thuật cao, mở rộng mạng lưới hiến ghép tạng, vận động người dân hiến tạng.
Về phát triển kỹ thuật, Việt Nam đã từng bước làm chủ các kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Kể từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công năm 1992, đến nay nhiều kỹ thuật khó như ghép tạng từ người cho chết não, ghép đa tạng, ghép tim-gan đồng thời… cũng đã được triển khai thành công.
Hiện nay, trình độ ghép tạng của Việt Nam tự hào được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Tính đến năm 2025 cả nước có 10.878 ca ghép, trong đó năm 2024 ghép được 1212 ca, năm 2025 ghép 1368 ca, quý I năm 2026 ghép được 308 ca và đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng.
Ngành y tế cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện lớn trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 bệnh viện có giấy phép hoạt động ghép.
Bên cạnh phát triển kỹ thuật, công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng được đẩy mạnh. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông nên số lượng người chết não có sự thay đổi, năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca hiến.
Để tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp của những người hiến tặng mô, tạng và nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Y tế tổ chức “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng” vào ngày 20/5/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý, đội ngũ y tế cùng toàn xã hội trong việc lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”, đồng thời thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng phát triển bền vững tại Việt Nam.
Thông điệp “Sự sống được nối dài từ những nghĩa cử nhân văn” đã khắc họa sâu sắc giá trị cao đẹp của hoạt động hiến tặng mô, tạng, nơi sự ra đi của một người có thể mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Mỗi quyết định hiến tặng không chỉ là hành động sẻ chia đầy nhân ái mà còn góp phần thắp lên hy vọng, tiếp nối sự sống cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi phép màu.
Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, ngày 19/5, Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hành trình hy vọng”.