Tạo động lực tăng trưởng dầu khí

Chín tháng năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt kết quả sản xuất, kinh doanh rất ấn tượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. (Ảnh HUY HÙNG)
Hoạt động khai thác dầu khí trên vùng mỏ Bạch Hổ. (Ảnh HUY HÙNG)

Không dừng lại ở thành công, doanh nghiệp tiếp tục đề ra các mục tiêu cao hơn trong những tháng cuối năm, song song với việc kiên định phương châm quản trị bảo đảm sự phát triển và tăng trưởng bền vững.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trước sự biến động của thị trường, lạm phát tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy,... tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng PVN đã không ngừng đổi mới, triển khai các giải pháp thích ứng thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất.

Vượt mức chỉ tiêu

Bên cạnh những mặt tích cực, hiện PVN phải đối diện nhiều thách thức liên quan đến vấn đề thị trường và các cơ chế, chính sách cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó, huy động khí, điện khí rất thấp; nhập khẩu xăng dầu tăng cao; các vướng mắc liên quan tới cơ chế mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí sau thời gian dài khai thác ngày càng lớn, trong khi dư địa tăng sản lượng khai thác ngày càng thu hẹp, các dự án mới có cơ hội đầu tư thêm rất hạn chế,... Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bám sát thị trường, PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, doanh nghiệp luôn chủ động theo dõi, phân tích biến động giá dầu thô, khí, lọc hóa dầu, phân bón để thực hiện hiệu quả các giải pháp quản trị, điều hành liên thông từ khai thác đến vận chuyển, chế biến; từ tồn kho đến sản xuất và tổ chức kinh doanh.

Do tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các hạng mục, đầu việc, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành công. Tính đến hết tháng 9, sản lượng khai thác dầu toàn tập đoàn đạt hơn 7,85 triệu tấn, vượt 14,1% kế hoạch, bằng 84,6% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 5,76 tỷ m3, vượt 11% kế hoạch, bằng 72,1% kế hoạch năm; sản xuất cung ứng điện đạt 17,55 tỷ kWgiờ, vượt 1,2% kế hoạch, bằng 73,1% kế hoạch năm, tăng 45,6% so với cùng kỳ... Tổng doanh thu toàn tập đoàn trong chín tháng năm 2023 đạt 655 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 105,7 nghìn tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch năm. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí đạt 1.521 tỷ đồng.

Chín tháng qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tích cực hơn so với kế hoạch. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt hơn 5,45 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 5,23 triệu tấn, bằng 97% và 93% kế hoạch năm; doanh thu đạt hơn 109,1 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 11%; lợi nhuận trước thuế đạt 6.367 tỷ đồng, bằng 3,5 lần kế hoạch năm.

Ðánh giá về hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương khẳng định: Ðơn vị luôn chủ động, linh hoạt trong việc tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và công suất vận hành trên cơ sở cung cầu thị trường; đồng thời, tăng cường công tác điều độ nhập dầu thô, xuất bán sản phẩm và tồn kho hợp lý để giảm thiểu tác động biến động giá cũng như tăng cường kiểm soát, tối ưu các chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tối ưu hóa trong việc điều chỉnh công suất nhà máy lọc dầu, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường và giá sản phẩm, phấn đấu đạt mục tiêu được giao. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên theo dõi, phân tích dự báo biến động thị trường để xây dựng các kịch bản kinh doanh và các giải pháp ứng phó phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời, đẩy mạnh triển khai công tác marketing, phát triển thị trường, quảng bá các sản phẩm mới gắn với thương hiệu BSR,...

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Hơn ba phần tư chặng đường của năm 2023 đã trôi qua. Thời gian còn lại không nhiều đối với những nỗ lực thực hiện kế hoạch năm của doanh nghiệp, nhất là với mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức mà PVN đặt ra ngay từ đầu năm khi kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 rất cao với nhiều kỷ lục được thiết lập. Do vậy, tập thể những "người đi tìm lửa" phải quyết liệt triển khai các giải pháp để biến áp lực thành động lực tăng trưởng.

Nhìn nhận về vấn đề này, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích, mà là cách để tạo áp lực đổi mới, hoàn thiện cấu trúc, mô hình quản trị, phát huy tối đa nguồn lực, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cũng như tạo động lực phát triển và tăng khả năng chống chọi với khủng hoảng.

Những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tỷ giá, giá dầu và thị trường các sản phẩm xăng dầu bắt đầu có nhiều diễn biến phức tạp, không thuận lợi. Các đơn vị phải tập trung sản xuất, bảo đảm an toàn, nâng cao sản lượng khai thác để bù đắp phần bị suy giảm, thiếu hụt, tích cực công tác phát triển mỏ, sớm đưa các công trình vào khai thác, gia tăng trữ lượng cũng như kiểm soát vận hành, duy trì độ khả dụng, công suất cao của các nhà máy.

Các đơn vị cần tích cực đầu tư, đổi mới mô hình kinh doanh nhằm tận dụng các cơ hội thị trường để tăng doanh thu, đồng thời điều chỉnh cơ cấu các sản phẩm xăng dầu phù hợp với nhu cầu thị trường, cập nhật lại chiến lược cho LNG gồm cả đầu tư và kinh doanh; thúc đẩy mở rộng thị phần phân phối sản phẩm trong khâu hạ nguồn. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường quản lý vốn, dòng tiền, phân tích, đánh giá chất lượng doanh thu, lợi nhuận và kiểm soát các rủi ro tài chính, đặc biệt là biến động tỷ giá; tập trung thúc đẩy giải quyết, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện, cũng như hạn chế các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Trước những biến động của thị trường cuối năm, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch để tận dụng cơ hội thị trường, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đặc biệt, triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch sản lượng khai thác không thấp hơn so với năm 2022. Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện, triển khai các dự án trọng điểm như chuỗi dự án khí-điện Lô B, dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; hoàn thành quyết toán các dự án sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò trong năm 2023; công tác triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài,...

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.