Tạo động lực cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Tạo động lực cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Việc hình thành tổ hợp Technopark chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đang tạo ra những bước đột phá phát triển cho lĩnh vực công nghiệp, trong đó có ngành hàng không. Điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, đầu năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (N&G GROUP) phối hợp Công ty TNHH Tư vấn Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản cùng với các nhà sản xuất linh kiện máy bay, hàng không, robot, máy phát điện, máy dân dụng… vùng Kobe Aero Network Nhật Bản (KAN) đã ký thỏa thuận hợp tác hình thành Tổ hợp công nghiệp (Technopark) Việt Nam-Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Nam Hà Nội (HANSSIP).

Nắm bắt cơ hội của ngành hàng không

Đến nay, giai đoạn 1 của Technopark Việt Nam–Nhật Bản đã được hình thành với chuỗi các nhà máy của doanh nghiệp hai bên.

Trong đó, nhà máy đầu tiên sản xuất các sản phẩm linh kiện cho ngành hàng không vũ trụ-tàu cao tốc, máy sản xuất chất bán dẫn, Robot, máy xây dựng và máy nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm không gian phục vụ lưỡng dụng… do Công ty Onaga đầu tư vận hành đã đi vào sản xuất thử nghiệm đúng quy trình ngành hàng không vũ trụ cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Hàng không Boeing (Hoa Kỳ).

142802350011141095.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu khảo sát Công ty Onaga tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Công ty Onaga hiện sản xuất các linh kiện máy bay nhỏ như bushing (ống lót), sử dụng cho cửa, chân máy, flaps, bình nhiên liệu và nhiều bộ phận khác. Dù kích thước nhỏ, các chi tiết này phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và độ chính xác cao, phục vụ thị trường hàng không quốc tế.

Công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, thân thiện môi trường và bảo đảm an toàn cho người lao động. Sau gia công, linh kiện trải qua xử lý bề mặt và mạ, bảo đảm độ bền và chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng không.

Tổng Giám đốc Công ty Onaga tại Việt Nam Takayuki Ishida nhận định, thị trường hàng không Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2024 đã có 109 triệu hành khách, tăng 24% chuyến bay quốc tế so với cùng kỳ năm trước. Số lượng máy bay thương mại đã tăng từ 134 chiếc năm 2015 lên 254 chiếc năm 2024 và dự kiến, có thể lên 400 chiếc vào năm 2030 cùng với 30 sân bay.

410737fbf5c6789821d7.jpg
Giới thiệu các sản phẩm linh kiện do Công ty Onaga sản xuất.

Các hãng hàng không lớn như Airbus, Boeing tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy nhu cầu sản xuất linh kiện trong nước. Vì vậy, việc cung cấp linh kiện và phát triển công nghiệp sẽ tạo ra các ngành sản xuất và việc làm tại địa phương thông qua các nhà máy sản xuất phụ tùng và phát triển chuỗi cung ứng.

Công ty Onaga khẳng định mục tiêu sản xuất linh kiện tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đồng thời, chia sẻ công nghệ, kỹ năng sản xuất và đào tạo nhân lực, hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ trong nước.

74561fd5dde850b609f9.jpg
Công ty Onaga đặt mục tiêu sản xuất linh kiện tại Việt Nam đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Bằng cách có cơ sở sản xuất tại Việt Nam, các công ty Nhật Bản có thể đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phân tán rủi ro, đồng thời, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho kinh tế địa phương. Vì thế, Công ty Onaga sẽ hợp tác, chuyển giao công nghệ… để hình thành chuỗi sản xuất linh kiện hàng không “Made in Vietnam", tiêu chuẩn Nhật Bản, góp phần giúp Việt Nam nâng tầm năng lực công nghiệp, tạo thêm việc làm chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ”, lãnh đạo công ty nhấn mạnh.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (N&G GROUP) và Công ty Onaga là hình mẫu quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu chia sẻ, Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản ủng hộ định hướng cải cách của Việt Nam hướng tới “kỷ nguyên mới”.

Các doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ đóng góp vào việc nâng cao giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp Việt Nam thông qua việc tăng cường chuỗi cung ứng, chia sẻ công nghệ và kiến thức cho doanh nghiệp Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực.

b9910f8d4ba5c6fb9fb4.jpg
Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu phát biểu tại chương trình tham quan, khảo sát Tổ hợp công nghiệp Technopark Việt Nam - Nhật Bản và Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip).

Ngài Phó Đại sứ nhận định, Công ty TNHH Onaga hiện sản xuất linh kiện máy bay tại HANSSIP, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và độ chính xác. Những linh kiện này đã được xuất khẩu, sử dụng trong ngành hàng không toàn cầu, minh chứng năng lực sản xuất của khu công nghiệp HANSSIP đạt chuẩn quốc tế.

Khu công nghiệp HANSSIP với khuôn viên rộng lớn 640 hecta, được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu của Nhật Bản là Nikken Sekkei và theo các tiêu chuẩn của khu công nghiệp Nhật Bản.

“Chúng tôi rất mong Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm Tập đoàn N&G, sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương này trong thời gian tới”, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu bày tỏ.

Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội HANSSIP đang trở thành nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao như sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ, tàu cao tốc, điện tử, bản mạch, robot, thiết bị không dây và sản phẩm lưỡng dụng.

4191900039697843482.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu công nghiệp HANSSIP.

Đại diện Tập đoàn N&G Việt Nam cho biết, hiện khu công nghiệp HANSSIP do Tập đoàn quản lý tại Hà Nội đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn kéo theo nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp vệ tinh và nhà đầu tư thứ cấp, nhất là trong chuỗi cung ứng linh kiện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tập đoàn N&G đang chủ động chuẩn bị quỹ đất và xây dựng các nhà xưởng sẵn sàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các nhà đầu tư chỉ cần mang máy móc và nhân lực là có thể đi vào sản xuất ngay. Các ngành nghề ưu tiên gồm điện tử, cơ khí chính xác và các sản phẩm công nghệ cao, phục vụ chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 2 của khu công nghiệp HANSSIP đang triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng, dự kiến cung cấp nhà xưởng từ 3.000–5.000m² và quỹ đất từ 2–5ha cho doanh nghiệp vừa và tầm trung. Bên cạnh đó, 2% quỹ đất được dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp công nghệ cao.

Về hỗ trợ nội địa hóa và vốn, Tập đoàn phối hợp với các tổ chức tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn mua sắm thiết bị và triển khai sản xuất. Tập đoàn cũng hỗ trợ chuyển giao công nghệ, gia công sản phẩm và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

dc57e72db911344f6d00.jpg
Dây chuyền sản xuất hiện đại của doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu công nghiệp HANSSIP.

Chủ tịch Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước nhiều năm qua, việc phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ-công nghệ cao nói riêng đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện bằng nhiều nỗ lực, vượt qua thách thức khó khăn để từng bước vươn lên tham gia thực chất vào chuỗi sản xuất quốc tế và ngay trong nước.

Một trong các giải pháp quan trọng đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tập đoàn N&G Việt Nam tìm đến là cần đẩy mạnh việc hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp của các nước phát triển trên thế giới (trong đó có Nhật Bản) để cùng nhau hợp tác, hỗ trợ về công nghệ, quy trình và chứng chỉ sản xuất toàn cầu, đào tạo kỹ thuật cao cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật Việt Nam, chia sẻ và kết nối thị trường Việt Nam và quốc tế.

9ce8fe44bf6c32326b7d.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tập đoàn N&G cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi sản xuất toàn cầu. HANSSIP được quy hoạch hoàn chỉnh với dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy hợp tác sản xuất với các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác phát triển Tổ hợp công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản tại giai đoạn 2 Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và tại ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam”, Chủ tịch Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.