Tạo đòn bẩy để phụ nữ khởi nghiệp

Những năm vừa qua, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn, tự tin mang khát vọng khởi nghiệp của mình vươn cao, vươn xa và hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp quốc gia. Thành công đó được làm nên từ nhiều yếu tố, mà trước hết phải kể đến chính sách quan trọng, tạo cơ chế, đòn bẩy để phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp - Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939).
Chị Nguyễn Thị Kim Dung (bên trái), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung (Bắc Giang) giới thiệu mô hình trồng và chăm sóc sâm. (Ảnh: MINH THÚY)
Chị Nguyễn Thị Kim Dung (bên trái), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung (Bắc Giang) giới thiệu mô hình trồng và chăm sóc sâm. (Ảnh: MINH THÚY)

Dự án “Phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên treo gió hữu cơ nhằm tạo việc làm và sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày, Nùng vùng biên giới xứ Lạng” của chị Vương Thị Thương là một trong ba dự án giành giải nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Dự án được triển khai không chỉ tạo kinh tế cho bản thân, mà còn tạo động lực giúp chị em dân tộc thiểu số mạnh dạn hơn, dám ước mơ, dám khởi nghiệp.

Sinh ra và lớn lên dưới tán hồng, chị Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Toàn Thương (tỉnh Lạng Sơn) thấu hiểu nỗi vất vả của người dân trồng ra được quả hồng giòn ngọt nhưng phải chạy đua với nỗi lo được mùa mất giá, được giá mất mùa. Với trăn trở đó, chị đã bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình để “bước chân” vào con đường khởi nghiệp.

Nhớ lại những ngày đầu làm hồng treo, chị Thương chia sẻ: “Quy trình làm hồng phải mất 20-25 ngày mới được một mẻ thành phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình đó thì thời tiết thay đổi, hồng bị mốc và rụng hết. Mẻ đó tôi làm một tấn nhưng hỏng hết, lãng phí bao công sức của mọi người khi vừa hỗ trợ gọt vỏ, vừa treo giàn. Lúc đó, ước mơ của tôi tưởng chừng gác lại thì chính người dân nơi đây đã động viên, tiếp thêm sức mạnh giúp tôi nghiên cứu lại quy trình chế biến”.

Một lần nữa không gục ngã trước khó khăn, với quyết tâm nâng tầm giá trị hồng vành khuyên quê nhà, chị Thương đã tìm hiểu và học kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến hồng treo gió. Đồng thời, chị áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất như: Sử dụng máy gọt vỏ, máy sấy, máy xử lý nhiệt... Ngoài ra, chị kết nối với các chuyên gia về bảo quản để có quy trình làm cho chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Theo đuổi mục tiêu sản xuất sản phẩm hữu cơ, chị Thương tập hợp khoảng 10 hộ dân trong huyện cùng hai hợp tác xã mở rộng thêm 20ha trồng hồng hữu cơ. Chị mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng sản xuất với tổng diện tích hơn 1.000m2, gồm khu sơ chế, nhà kính treo hồng, kho lạnh và nhiều thiết bị sản xuất khác.

Đến nay, ngoài xuất bán 500 tấn hồng tươi mỗi tháng khi vào mùa vụ, thì mỗi năm hợp tác xã còn cung cấp cho thị trường 500kg hồng vành khuyên treo gió. Mô hình đã tạo sinh kế cho hơn 100 lao động gián tiếp và hơn 30 phụ nữ Tày, Nùng tham gia sản xuất trực tiếp, có thêm thu nhập, làm chủ kinh tế gia đình.

Tại tỉnh Bắc Giang, sau một thời gian dài công tác tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, với vai trò cán bộ khuyến nông, nhận thấy giá trị của cây sâm Nam núi Dành - “sản vật quý” ở địa phương, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã ấp ủ ý định phát triển và mở rộng diện tích, đưa cây trồng này trở thành cây xóa đói, giảm nghèo, làm giàu của người dân xã Liên Chung.

Năm 2020, chị Kim Dung đã thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung với 17 thành viên để cùng nhau liên kết, sản xuất, đưa cây sâm Nam phát triển. Từ khi thành lập đến nay, với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã, cùng những kiến thức tự nghiên cứu, chị thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ và đem những kiến thức tích lũy được truyền lại cho các thành viên Hợp tác xã.

Nhờ đó, dự án khởi nghiệp “Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm Nam núi Dành” của chị Kim Dung đã giành giải nhì chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. “Các chị em trong Hội Phụ nữ đã hướng dẫn chúng tôi cách xây dựng một dự án khởi nghiệp, cách thuyết trình cũng như giúp đỡ các chị em trong Hợp tác xã tiếp cận với các nguồn vay”, chị Kim Dung cho biết.

Qua ba năm triển khai dự án, hợp tác xã do chị Kim Dung thành lập đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 nữ công nhân, lao động mùa vụ cho hơn 200 lao động, giúp phụ nữ ở địa phương có thêm thu nhập, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của các chị trong việc chủ động làm kinh tế, góp phần giữ gìn gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hơn sáu năm triển khai Đề án 939, 4/5 mục tiêu của đề án đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2025. Tất cả cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 18,2 triệu hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; gần 79 nghìn phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp...

Có thể nói, giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp là một trong những kết quả nổi bật mà Đề án 939 đạt được bởi mục tiêu chính đề án là thúc đẩy phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Chị Phạm Thị Thanh, Phó Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp được Hội tổ chức hằng năm với mục đích phát hiện và khuyến khích những phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp hay những tổ hợp tác, hợp tác xã mới thành lập để họ mạnh dạn, tự tin trên con đường khởi nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, Đề án 939 đã mang lại giá trị lớn, là cơ chế để các cấp hội phụ nữ có thể vào cuộc giúp chị em nâng cao quyền năng về kinh tế, gần với chị em để lắng nghe, quan tâm đến việc khởi tạo ý tưởng, phát hiện ý tưởng khởi nghiệp.

Đồng thời, các cấp hội đã kết nối cộng đồng xã hội, góp phần hiện thực hóa ý tưởng cho chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh. Nỗ lực bắt nhịp xu thế, tiếp cận với chuyển đổi, với thương mại điện tử, chị em khởi nghiệp đã vượt qua thử thách, hài hòa vai trò trong gia đình, tích cực phát triển kinh tế. Vượt qua định kiến giới, nhiều chị em phụ nữ tỏa sáng trên các diễn đàn doanh nhân, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xanh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.