Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở dạy nghề người khuyết tật

Thời gian vừa qua, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản, chuyển quyền sử dụng đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Mộc Châu (cũ) liên quan cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, đang gây ra những ý kiến khác nhau.

Lớp dạy kỹ năng nghề cho người khuyết tật của Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La, huyện Mộc Châu (Sơn La).
Lớp dạy kỹ năng nghề cho người khuyết tật của Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La, huyện Mộc Châu (Sơn La).

Công ty TNHH Tuyết Sơn Sơn La (Công ty Tuyết Sơn) thành lập năm 2015, chuyên dạy nghề chạm khắc gỗ cho người khuyết tật. Sau khi thành lập, được sự nhất trí của UBND huyện Mộc Châu, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộc Châu có trụ sở tại Tiểu khu 40, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty Tuyết Sơn để dạy nghề cho người khuyết tật. Do khó khăn về địa điểm cho nên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộc Châu đã đồng ý để Công ty Tuyết Sơn mượn một phần đất, nhà xưởng với mục đích tổ chức dạy nghề và sản xuất.

Quá trình hoạt động, Công ty Tuyết Sơn đã đầu tư hơn năm tỷ đồng mua phương tiện máy móc thiết bị, tuyển dụng 35 người khuyết tật, là con em của đồng bào dân tộc vào học nghề. Hiện nay, 20 người khuyết tật đã học nghề xong và đang tham gia sản xuất, cuộc sống dần ổn định, với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng; đã có ba đôi lập gia đình, vì thế hoạt động của công ty mang ý nghĩa nhân văn và được đánh giá cao tại địa phương.

Tháng 9-2015 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mộc Châu được đầu tư trụ sở mới và chuyển về địa điểm bản Tự Nhiên, xã Ðông Sang, huyện Mộc Châu. Cơ sở cũ tại Tiểu khu 40, gồm diện tích đất 4.726 m2 và cơ sở vật chất tạm giao cho Công ty Tuyết Sơn quản lý, tiếp tục dạy nghề cho người khuyết tật. Việc này đều nhận được sự chỉ đạo và ủng hộ, tạo điều kiện của UBND huyện Mộc Châu.

Ðể làm ăn lâu dài, thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La, Công ty Tuyết Sơn đã đề nghị UBND huyện Mộc Châu giải quyết bàn giao, chuyển đổi quyền sử dụng đất và cơ sở vật chất của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộc Châu cũ cho công ty. UBND huyện trả lời, việc này thuộc thẩm quyền của tỉnh, cho nên ngày 11-1-2017, Công ty Tuyết Sơn đã có tờ trình xin thuê đất theo chính sách thu hút đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà lưu trú dành cho người khuyết tật. Sau đó, UBND tỉnh Sơn La đã có công văn giao cho các ngành và huyện Mộc Châu tham mưu việc giải quyết khu đất nêu trên và đấu giá tài sản trên phần đất cũ của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mộc Châu. Trong biên bản cuộc họp giữa các ngành chức năng tỉnh Sơn La ngày 2-3-2017, do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La Phạm Văn Thi chủ trì đã kết luận: Các thành viên dự họp nhất trí với chủ trương cho Công ty Tuyết Sơn đầu tư cơ sở hạ tầng để đào tạo nghề cho người khuyết tật. Về xử lý tài sản trên khu đất, UBND huyện Mộc Châu tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất theo quy định với tiêu chí đấu giá tài sản cho tổ chức sử dụng làm cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật. Ngay trong phiên họp xin ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Phạm Ðức Chính cũng khẳng định: UBND huyện Mộc Châu ủng hộ Công ty Tuyết Sơn. Ðề nghị công ty thực hiện các thủ tục để đấu giá tài sản trên đất. Ðây là tài sản nhà nước, do vậy, phải đấu giá, không thể bàn giao hoặc thanh lý.

Trên cơ sở tờ trình của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 1514/UBND-KT ngày 18-5-2017 về việc giải quyết một số liên quan đến khu đất của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mộc Châu; trong đó, giao Sở Tài chính xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản nhà nước, với tiêu chí đấu giá cho tổ chức làm cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, hoàn thành trước ngày 15-6-2017; giao UBND huyện Mộc Châu và các đơn vị tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, ngày 26-6-2017, UBND huyện Mộc Châu đã ra Văn bản số 1512/UBND-TCKH đề nghị Công ty Tuyết Sơn trả lại mặt bằng để huyện thực hiện chủ trương quy hoạch, thu hút đầu tư trường mầm non tư thục. Mới đây, UBND huyện Mộc Châu tiếp tục thúc ép bàn giao trả lại khu đất mà trước đó UBND tỉnh Sơn La đã có nhiều cuộc họp thống nhất giải quyết cho Công ty Tuyết Sơn.

Chung quanh vấn đề này, ngày 12-9 vừa qua, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp tổ chức tại huyện Mộc Châu, đại diện Công ty Tuyết Sơn đã kiến nghị UBND huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La quan tâm tạo điều kiện cho đơn vị được mua phần tài sản trên đất và được giao đất theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Kiến nghị của Công ty Tuyết Sơn nhận được sự ủng hộ của nhiều đại biểu; trong đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh cho rằng, cần ưu tiên cho Công ty Tuyết Sơn, vì đây là đơn vị hoạt động có tính chất đặc thù, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dạy nghề cho con em của đồng bào dân tộc và người khuyết tật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giám sát hoạt động dạy nghề của Công ty Tuyết Sơn và nhận thấy rằng, công ty thực hiện rất tốt công tác đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật.

NGUYỄN MẠNH DU

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Vị trí khu đất của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Mộc Châu đang là đất cơ sở giáo dục và đào tạo. UBND huyện Mộc Châu tổ chức đấu giá tài sản và chuyển đổi quyền sử dụng đất cho đơn vị dạy nghề khuyết tật thì không phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

TRẦN HỮU TOÀN

(Phòng Kiến trúc quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La)

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.