Tạo điều kiện để Trung đoàn Không quân 920 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 9/8, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn đi thăm, chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 920 (xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) nhân dịp mới về đóng quân và hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Trung đoàn Không quân 920 là một đầu mối trực thuộc Trường Sĩ quan Không quân, cái nôi đào tạo phi công quân sự cho Tổ quốc, là trường duy nhất trong khu vực Đông Nam Á đào tạo phi công quân sự. Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, Trung đoàn còn tham gia đào tạo học viên phi công quân sự cho nước Lào và Campuchia.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về Trung đoàn 920.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về Trung đoàn 920.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trung đoàn từng bước lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Tổ chức huấn luyện trên nhiều loại máy bay khác nhau của Không quân nhân dân Việt nam. Từ năm 2003 đến nay, Trung đoàn được chuyển giao nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo phi công trên loại máy bay IAK-52; đây là giai đoạn thực hành bay quan trọng trong quy trình đào tạo phi công của Trường Sĩ quan Không quân. Khi tốt nghiệp bay tại Trung đoàn, học viên sẽ tiếp tục được đào tạo trên các loại máy bay khác của trường. Sau khi tốt nghiệp, những phi công trẻ sẽ được biên chế về các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu trong Quân chủng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, Trưởng đoàn công tác thăm hỏi các chiến sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, Trưởng đoàn công tác thăm hỏi các chiến sĩ.

Từ khi được thành lập đến nay, Trung đoàn đã đào tạo được hàng trăm chỉ huy bay, chỉ huy cất hạ cánh với gần 1.000 phi công quân sự cho Tổ quốc góp phần tăng cường lực lượng, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân.

Các chiến sĩ đang sửa chữa máy bay.

Các chiến sĩ đang sửa chữa máy bay.

Hiện nay, Trung đoàn đã đóng quân trên nhiều sân bay thuộc nhiều địa phương khác nhau như: Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai; Phan Rang thuộc tỉnh Ninh Thuận; Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định; Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ cơ động chuyển quân từ sân bay Cam Ranh đến đóng quân và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên sân bay Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận.

Trung đoàn 920 là đơn vị đầu tiên tiếp quản và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên sân bay lưỡng dụng Phan Thiết.

Trung đoàn 920 là đơn vị đầu tiên tiếp quản và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên sân bay lưỡng dụng Phan Thiết.

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 cho biết, đơn vị đầu tiên tiếp quản và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên sân bay lưỡng dụng Phan Thiết.

Hiện nay, Trung đoàn đang trong giai đoạn củng cố ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác, xây dựng cảnh quan môi trường và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức ban bay đầu tiên trên sân bay mới và sẵn sàng tiếp nhận, khai thác và đưa vào huấn luyện đào tạo học viên trên loại máy bay mới.

Trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, bất cập, điều kiện sinh hoạt, công tác của hậu phương gia đình, cũng như của cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn bước đầu còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề đang rất cần đến sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo, chính quyền địa phương cũng như các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các chiến sĩ Trung đoàn 920.

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi các chiến sĩ Trung đoàn 920.

Cho nên, Trung đoàn rất mong lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện trong cuộc sống cũng như trong hiệp đồng công tác.

Chia sẻ trong chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cho biết, trong quá trình hoạt động, Trung đoàn có những vấn đề khó khăn ban đầu thì các đơn vị, sở, ngành của tỉnh sẽ hỗ trợ, phối hợp để giúp cho các đồng chí, chiến sĩ thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.