Bình Thuận hướng đến trung tâm du lịch-thể thao biển

Tỉnh Bình Thuận đang chú trọng phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch golf... gắn với biển, có sức hấp dẫn lớn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch.
Du khách tham quan Công viên lãnh địa khủng long Dino Park tại NovaWorld Phan Thiết.
Du khách tham quan Công viên lãnh địa khủng long Dino Park tại NovaWorld Phan Thiết.

Ðể đạt mục tiêu đón 9,5 triệu du khách trong năm 2024, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều sự kiện trong và ngoài nước nhằm quảng bá du lịch và thu hút du khách.

Thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các đề án: "Xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch-thể thao biển mang tầm quốc gia"; "Phát triển kinh tế đêm của tỉnh đến năm 2030"; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu thế chung, hướng tới tiêu chí "An toàn-thân thiện-chất lượng"... nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đăng cai các sự kiện tầm quốc tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đồng ý tổ chức Giải chạy Bikini Run Phan Thiết 2024 vào ngày 3/8 tại bãi biển Bikini Beach thuộc NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết) với khoảng 2.000 vận động viên tham dự.

Theo Ban tổ chức, các vận động viên tham gia sẽ chạy cự ly 3 km dọc bờ biển Phan Thiết với khung cảnh đẹp cùng nhiều thử thách như leo lưới, trượt thảm trơn hay vòi phun nước thú vị. Giải chạy thu hút người tham dự hòa mình vào một lễ hội âm nhạc và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn.

Sau khi kế hoạch giải đấu được thông qua, trên các trang mạng xã hội của sở, ngành, doanh nghiệp, người dân, người sáng tạo nội dung… đã tràn ngập thông tin quảng bá sự kiện. Và chỉ trong thời gian rất ngắn, đã có hơn 1.000 người đăng ký tham dự...

Tiếp nối sự kiện giải chạy Bikini Run Phan Thiết 2024, vào cuối tháng 9 sắp tới, tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng năm 2024. Ðây là giải đấu danh giá nhất thế giới của nội dung Carom 3 băng thuộc hệ thống thi đấu chính thống với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 euro và sẽ có sự tham dự của 64 cơ thủ xuất sắc hàng đầu thế giới.

Dịp này, hơn 100 chủ tịch liên đoàn Billiards&Snooker các quốc gia cũng sẽ có mặt tại Bình Thuận để tham dự Ðại hội đồng các thành viên của Liên đoàn Billiards thế giới.

Việc Bình Thuận được đăng cai tổ chức giải đấu uy tín và hàng đầu thế giới này cho thấy tỉnh có đầy đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện tương tự ở quy mô cấp quốc gia và quốc tế, mở ra cơ hội để bạn bè thế giới biết đến vùng đất, văn hóa, con người hiền hòa mến khách và những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

Thời gian tới, Bình Thuận còn có các sự kiện đáng chú ý như: Tuần lễ vàng Du lịch Bình Thuận (tháng 10); Giải vô địch Taekwondo dành cho các vận động viên xuất sắc quốc gia (tháng 11)…

Thực tế, những năm gần đây, dịch vụ thể thao giải trí trên biển ở Bình Thuận phát triển với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, như: Lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền buồm, chèo ván, cano kéo dù, mô-tô nước, lặn biển,… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao hấp dẫn khác.

Sở phối hợp Cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn Thể thao đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia như: Bóng ném bãi biển, bóng đá bãi biển, đua thuyền truyền thống. Mới đây, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Kotfa 2024 tổ chức tại Hàn Quốc, tỉnh đã tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Bình Thuận, qua đó, các doanh nghiệp trong tỉnh đã gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các tập đoàn du lịch Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh nhận định: Qua thống kê cuộc thi Stop and Run Marathon BTV Bình Thuận, trung bình cứ một người tham dự sẽ có bốn, năm người thân đi theo. Ðiều này giúp kích cầu các khách sạn, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Sắp tới, Giải Billiards Carom 3 băng được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, qua đó thu hút nhiều người sáng tạo nội dung số, tiktoker, facebooker đến xem và trải nghiệm du lịch Bình Thuận. Từ đó, hình ảnh của Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được quảng bá trên nhiều trang mạng xã hội, để người dân cả nước và bạn bè quốc tế biết đến.

Chủ động phát triển các sản phẩm du lịch mới

Theo Cục trưởng Thống kê tỉnh Bình Thuận Phạm Quốc Hùng, sáu tháng đầu năm, Bình Thuận đã đón 4,5 triệu lượt du khách (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó lượng khách quốc tế tăng đáng kể. Nếu trước đây, thị trường khách quốc tế đến Bình Thuận chủ yếu là Nga, Ukraine, thì nay chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ðức, Anh, Mỹ… Các doanh nghiệp đã tổ chức được nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu, đặc sắc, hấp dẫn và các chương trình kích cầu để thu hút du khách. Mặc dù đường cao tốc kết nối với Ninh Thuận, Khánh Hòa vận hành có tạo chút bất lợi cho Bình Thuận, song nếu doanh nghiệp luôn tạo được sản phẩm mới, tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế sẽ vẫn thu hút được du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết: Không chỉ khai thác tiềm năng hiện có, Bình Thuận chú trọng phát triển các tổ hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực. Sở đã phối hợp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá để Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực duyên hải Trung Bộ, hấp dẫn du khách quốc tế. Tỉnh triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới. Các đơn vị, doanh nghiệp đang kết hợp cùng nhau đưa ra dịch vụ trọn gói, khai thác chéo nguồn khách hàng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến với Bình Thuận. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy các dự án, công trình thể thao nhằm tạo ra sản phẩm du lịch-thể thao biển độc đáo, hiện đại; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh; triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả Ðề án "Xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch-thể thao biển mang tầm quốc gia".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết: Thành phố đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm, NovaWorld Phan Thiết đã có báo cáo về đề án kinh tế đêm. Mới đây, Hiệp hội du lịch Bình Thuận và Novaservice Group đã ký kết hợp tác chiến lược phát triển du lịch. Hiệp hội cùng các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ sẽ khai thác các sản phẩm, dịch vụ tại NovaWorld Phan Thiết.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Ðề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là đến năm 2025 mở rộng thị trường, đón 11,4 triệu lượt khách du lịch (trong đó, khách quốc tế chiếm 10%), doanh thu du lịch đạt hơn 24.600 tỷ đồng, đóng góp 10% vào GRDP của tỉnh. Ðến năm 2030, đón 23,3 triệu lượt du khách (trong đó, khách quốc tế chiếm 15%), doanh thu đạt hơn 70.100 tỷ đồng, đóng góp 12% vào GRDP của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, để đề án thành công, tỉnh đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo sự thuận lợi trong việc di chuyển đến các điểm du lịch trọng điểm đối với du khách. Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không Phan Thiết nhằm tiếp cận thị trường khách quốc tế. Cùng với đó, tỉnh chủ động thực hiện xúc tiến, quảng bá thu hút du khách quốc tế phù hợp với từng thị trường trọng điểm; xây dựng hệ thống thông tin du lịch tiện ích, đa dạng, nhiều ngôn ngữ; xây dựng các chương trình quảng bá du lịch trên các kênh truyền hình, tạp chí du lịch nước ngoài; quảng bá du lịch Bình Thuận tại các sự kiện du lịch quốc tế lớn; xây dựng bộ tiêu chí về sản phẩm du lịch "sạch", hạn chế tác động đến môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.

Khách quốc tế thích thú khi được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Định vị thương hiệu du lịch Việt từ những trải nghiệm giàu bản sắc

Quá trình định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh và bền vững đòi hỏi một chiến lược quản trị dài hạn, đồng bộ. Xuyên suốt quá trình ấy, mỗi cam kết về chất lượng dịch vụ lữ hành được đong đếm bằng chính trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của du khách thập phương.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động, du lịch Việt Nam buộc phải ứng phó linh hoạt và tiếp cận với chiến lược toàn diện, bền vững hơn, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị từ số lượng sang chất lượng.