Phát huy truyền thống vẻ vang Bộ đội Không quân anh hùng

Chiều 31/1, tiếp tục chương trình công tác, trong không khí của những ngày đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 (3/2/1964-3/2/ 2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu tại cuộc gặp, nhấn mạnh với truyền thống vẻ vang của Đoàn không quân Sao đỏ Anh hùng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371 nói riêng, Quân chủng Phòng không-Không quân nói chung sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẵn sàng chiến đấu, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 921 đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tô đẹp thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” của Bộ đội Không quân anh hùng.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không quân không ngừng nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành; lập nhiều chiến công vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Trung đoàn Không quân 921.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Trung đoàn Không quân 921.

Qua nghe Báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; thực hiện nghiêm các chế độ dự báo, thông báo bay, các quy định trong quản lý vùng trời, sẵn sàng xử trí các tình huống tác chiến phòng không; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu bảo đảm phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội bày tỏ khen ngợi Trung đoàn đã tích cực tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kíp chiến đấu sở chỉ huy, các phương án xử lý tình huống tác chiến phòng không, phòng, chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ đơn vị, tổ chức các chuyến bay huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc; lực lượng và khả năng chiến đấu của Trung đoàn được giữ vững và có bước phát triển mới; Công tác kỹ thuật, hậu cần được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững vùng trời phía bắc của Tổ quốc và thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 60 năm qua, Trung đoàn và nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả rất đáng khích lệ mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 nói riêng và Sư đoàn 371 nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, đề cập dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng, xung đột địa chính trị, nhiều điểm nóng an ninh tiếp tục tồn tại, có nguy cơ lan rộng, làm xuất hiện các hình thái chiến tranh, loại hình tác chiến, không gian, chiến lược mới; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tình hình đó đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, chủ động ứng phó, xử lý, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Quang cảnh chương trình.
Quang cảnh chương trình.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các luật mới được Quốc hội ban hành, góp phần thực hiện thắng lợi một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ được xác định trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Để hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng (Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phòng thủ dân sự…).

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã quyết định phân bổ, sử dụng gần 64 nghìn tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 5 lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông vận tải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các chiến sĩ trẻ Trung đoàn Không quân 921.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các chiến sĩ trẻ Trung đoàn Không quân 921.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, thời gian tới, Quốc hội sẽ xem xét một số dự án luật liên quan lực lượng vũ trang; trong đó tại kỳ họp thứ 7, dự kiến sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 dự án Luật Phòng không nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân và các đơn vị tích cực tham gia ý kiến vào các dự án luật có liên quan; chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai các luật, nghị quyết đã được ban hành, góp phần sớm đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập, đó là nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu xử trí có hiệu quả mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cả trên không và mặt đất, sẵn sàng chiến đấu; tạo bước đột phá trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ, phát huy hiệu quả máy bay, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân và các đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị bạn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn đóng quân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, với bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động dân vận, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.