Tạo cơ hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển

Lâm Đồng hiện có môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn về vốn, năng lực quản trị và thủ tục hành chính.

Các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển giống mới của thanh long.
Các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển giống mới của thanh long.

Trước thực tế đó, tỉnh đang quyết liệt hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Chung tay cùng phát triển

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng, với hơn 4.500 công ty thành lập mới; thu hút 48 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 19.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh cấp mới và điều chỉnh 39 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 135.000 tỷ đồng. Đến nay có khoảng 2.900 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký hơn 2 triệu tỷ đồng; trong đó, 235 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút tổng vốn đăng ký hơn 9,7 tỷ USD.

Cùng với đó, kết quả Chỉ số PCI năm 2025 của tỉnh thuộc nhóm khá cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của Lâm Đồng.

Tuy vậy, phần lớn các doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ đều gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng do thiếu tài sản bảo đảm. Không ít đơn vị dừng hoạt động không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì không đủ nguồn lực để phát triển. Ngoài ra, các doanh nghiệp mới thành lập còn phải đối mặt với nhiều thách thức về quản trị tài chính, pháp lý, thuế, xây dựng thương hiệu...

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, việc đầu tư các công trình như nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động... đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể sử dụng các tài sản này để thế chấp vay vốn. Đây cũng là điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp dù có thị trường, tài sản, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn khó vay hoặc vay với lãi suất cao.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 10, nguyên nhân chủ yếu là quy hoạch tổng thể và kế hoạch sử dụng đất tại một số khu vực còn chậm, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc thẩm định, định giá và cấp tín dụng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, việc tiếp cận thông tin quy hoạch, danh mục dự án và nhà đầu tư cũng phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng.

Các bên cùng hỗ trợ

Ông Phạm Hoàng Khánh Vũ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (Hội) đề nghị, tỉnh cần có cơ chế tài chính phù hợp đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp các sở, ngành tổ chức các chương trình đào tạo thực tiễn về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển thương hiệu.

Các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực kết nối doanh nghiệp trẻ với các doanh nghiệp lớn để mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường; giới thiệu các dự án khởi nghiệp tiềm năng đến các nhà đầu tư; tổng hợp, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thành, rào cản của doanh nghiệp không chỉ về năng lực quản trị, tài chính mà còn là thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra; đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị nhanh, có đầu mối rõ ràng để giải quyết hiệu quả các vướng mắc theo từng lĩnh vực.

Để tháo gỡ khó khăn về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 10 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, các sở, ngành sớm hoàn thiện, công khai các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng lấn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc định giá, thế chấp.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp hệ thống ngân hàng trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; thường xuyên cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các sở, ngành cần chuyển từ tư duy “giải quyết thủ tục” sang “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”; đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics, hạ tầng số và tạo quỹ đất sản xuất.

Cùng với đó, các quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và đầu mối xử lý phải được công khai, minh bạch; tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng chậm tham mưu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc hướng dẫn không thống nhất.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Dũng cho hay, tỉnh sẽ sớm hoàn thiện dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá tình hình doanh nghiệp; kết nối giữa doanh nghiệp với các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm xã hội, thống kê, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạch định chính sách.

Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, các cơ quan chức năng cần chủ động hướng dẫn, hỗ trợ để sớm triển khai dự án.

Ông Đinh Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn.

Đây là cơ sở quan trọng để tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, các cuộc đối thoại với doanh nghiệp sẽ được tổ chức định kỳ; mọi kiến nghị đều được phân loại, giao cơ quan chủ trì xử lý, theo dõi đến khi hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thu hoạch chanh dây tại vùng nguyên liệu ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thành vùng nguyên liệu chanh dây

Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay nhiều xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã mở rộng diện tích trồng chanh dây. Nhiều vùng nguyên liệu đã hình thành, phục vụ chế biến và xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Khu vực trồng phục hồi cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Thảm cỏ biển được ví như những "cánh rừng ngầm" của đại dương, không chỉ là không gian sinh tồn cốt lõi, duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn là hệ thống chắn sóng tự nhiên, nơi lưu trữ lượng lớn carbon xanh.

Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi biến động hằng ngày, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước với hơn 517.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, đặt ra yêu cầu đổi mới trong phương thức quản trị.

Quang cảnh buổi họp.

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị hạt muối trên vùng đất nắng gió

Giữa cái nắng rát của vùng ven biển xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng muối trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghề làm muối đã nuôi sống hàng trăm hộ dân và trở thành một phần bản sắc của vùng đất này. Nay, Ninh Hải đang hướng tới sản xuất sạch, chế biến sâu, nâng giá trị, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đừng để hồn đàn Chapi mai một

Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Những món quà đầy ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ đặc khu Lý Sơn

Ngày 15/7, tại Trường trung học cơ sở An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo khoa học đề xuất giải pháp phát triển bền vững đặc khu đảo Lý Sơn

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội bền vững đặc khu đảo: Văn hóa, du lịch và an ninh” diễn ra ngày 15/7 tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), tập trung trao đổi các luận cứ khoa học và giải pháp phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Hoa Ngô đồng đỏ ở con đường dẫn xuống khu vực Bãi Xếp, đảo Cù Lao Chàm bắt đầu nở hoa rực rỡ.

Rực rỡ mùa hoa Ngô đồng đỏ ở đảo Cù Lao Chàm

Hằng năm, cứ vào khoảng độ giữa tháng 7, cây Ngô đồng đỏ lại bung sắc hoa rực rỡ trên đảo Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Giữa mênh mông sóng nước, sắc đỏ rực rỡ của hoa Ngô đồng trên nền xanh của núi rừng và biển đảo càng tô thắm thêm cho vẻ đẹp mà thiên nhiên đã “ưu ái” dành tặng riêng cho vùng đất này.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

[POV] Khám phá "thuỷ cung" khổng lồ của đảo ngọc dưới chân đèo Cả

[POV] Khám phá "thuỷ cung" khổng lồ của đảo ngọc dưới chân đèo Cả

Sau những chuyến lặn lội nhiều giờ tới những hòn đảo tiền tiêu xa xôi, video này chúng tôi xin phép mời quý độc giả tham gia vào một hành trình gần hơn, tới một hòn đảo rất gần bờ, một “thuỷ cung” khổng lồ nằm ngay dưới chân đèo Cả, giữa ranh giới biển 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Bạn đã nghe tới cái tên “Hòn Nưa” bao giờ chưa?

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...