Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 quy tụ hơn 3000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài đại diện cho 138 ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn. 21 môn thể thao được tổ chức thi đấu phù hợp với điều kiện vật chất, chuyên môn và thế mạnh của Gia Lai.
Nổi bật phải kể đến các môn thể thao dân tộc, truyền thống như bắn nỏ, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co... bên cạnh các môn thể thao hiện đại như karate, vovinam, taekwondo, kickboxing, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, điền kinh... cũng như các môn trí tuệ như cờ vua, cờ tướng.
Sự kiện này không chỉ là cuộc tranh tài của những người yêu thể thao mà còn là điểm hội tụ của khát vọng phát triển, sự đoàn kết, năng lượng tích cực thúc đẩy Gia Lai hướng tới một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc cao hơn, bền vững và toàn diện hơn.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội: “Đây là Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên của tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới, là nơi thể hiện sức sống phong trào thể dục thể thao, nỗ lực, kỷ luật và khát vọng vươn lên của từng vận động viên và cộng đồng. Thể thao không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là phương tiện giáo dục, xây dựng nhân cách, lan truyền tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và nhất là hào khí Tây Sơn, truyền thống thượng võ của quê hương”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Gia Lai phát triển không chỉ dựa vào các mục tiêu kinh tế, mà trước hết phải bắt đầu từ việc xây dựng con người mạnh khỏe, năng động, đầy ý chí. Việc lựa chọn chủ đề “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển” xuất phát từ nhận thức sâu sắc: Động lực phát triển bền vững không nằm ngoài sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần của từng cá nhân trong cộng đồng.
Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là năm tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026. Chính sự kiện này đã đẩy mạnh khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để thể dục thể thao trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn, quảng bá hình ảnh Gia Lai ra cả nước.
Công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở được triển khai đồng bộ từ ngày 15/11/2025 đến ngày 30/5/2026 với sự lan tỏa sâu rộng. Đến nay, 137/138 xã, phường và ngành của tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội, đạt tỷ lệ 99,2%. Tùy thực tiễn, mỗi địa phương tổ chức thi đấu từ 3-10 môn, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia.
Thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe và sự phát triển con người tiếp tục được củng cố. Đây cũng là dịp quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng, chọn lựa vận động viên có năng khiếu cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.
Sau các vòng loại với 14 môn thi đấu được tổ chức chu đáo, đã có 192 bộ huy chương được trao, góp phần tôn vinh và khuyến khích những nỗ lực vượt lên chính mình của vận động viên. Đặc biệt, vòng chung kết với 7 môn thi đấu trọng điểm (bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam-nữ, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bơi lội) là dịp quy tụ những tài năng xuất sắc nhất từ các địa phương.
Những cuộc tranh tài này không chỉ là điểm nhấn về chuyên môn mà còn tạo cơ hội để Ban tổ chức chọn lựa các nhân tố tiêu biểu cho các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế, tiếp tục nâng vị thế thể thao Gia Lai.
Việc Đại hội tổ chức đúng vào thời điểm Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 là sự kết hợp liên hoàn giữa các giá trị: thể thao, văn hóa và du lịch. Sự kiện đã thu hút đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, người hâm mộ và du khách, góp phần quảng bá những cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, đặc sản và con người Gia Lai tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đó là động lực lớn để tỉnh nhà lan tỏa thông điệp về một Gia Lai an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, năng động và đầy khát vọng.