Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số ở Gia Lai

100 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Gia Lai)
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Gia Lai)

Ngày 29/12, tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai phối hợp Bảo hiểm xã hội Gia Lai tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, 100 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 44 triệu đồng đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai trao tặng cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Sơn Lang và xã Sơ Pai (huyện Kbang).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh là người dân tộc thiểu số và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, giúp giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực cho biết, năm học 2021-2021, do tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg,  trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 31 nghìn em không được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai hết sức kịp thời, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, có cơ hội được đến trường và chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Ông cũng mong các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tận tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa hết sức to lớn nếu các em không may bị ốm đau, tai nạn ngoài ý muốn. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các em có cơ hội tiếp cận được dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã trao tặng 10 phần quà có ý nghĩa cho 10 gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lang để có điều kiện chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh và người dân trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân hiện nay.

Tính đến giữa tháng 11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 85% dân số toàn tỉnh.

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh năm 2022 từ ngày 1/1 tới đây.

Cụ thể, ngoài phần kinh phí Trung ương đóng bảo hiểm y tế, ngân sách địa phương hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.​

Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số sống tại các xã, thôn, làng, tổ dân phố không thuộc khu vực 3; khu vực 2.

Hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. (Ảnh ĐẠI LONG)

Ngành bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trước ngày bầu cử

Các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.