Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh điều kiện kinh doanh suy giảm, nguồn lực doanh nghiệp cạn kiệt, câu chuyện tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào vấn đề lãi suất, hay điều kiện cho vay, mà còn bởi sự hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, làm thế nào để tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, đang là một bài toán khó, cần các giải pháp đồng bộ từ nhiều phía.
Do tổng cầu giảm, nhu cầu về vốn của nhiều doanh nghiệp dệt may cũng không cao như năm 2022.
Do tổng cầu giảm, nhu cầu về vốn của nhiều doanh nghiệp dệt may cũng không cao như năm 2022.

Cuối tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay, đồng thời, khẩn trương thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong hoạt động cấp tín dụng, rà soát toàn bộ thủ tục, điều kiện cấp tín dụng để tăng nhanh khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Giảm tiếp lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp

Thực tế, bắt đầu từ quý IV/2022 đến thời điểm hiện tại, các ngành may mặc, chế biến, chế tạo, xuất khẩu,... đều rơi vào khó khăn. Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Thân Ðức Việt cho biết, ngành dệt may nói chung và Tổng công ty May 10 nói riêng bị ảnh hưởng do tổng cầu sụt giảm.

Ðối với May 10, các đơn hàng xuất khẩu cho các thị trường truyền thống sụt giảm từ 20 đến 30% so với sáu tháng cùng kỳ năm 2022. Ðó cũng là một trong những lý do khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ đầu năm đến nay đã có bốn lần giảm lãi suất điều hành nhưng May 10 không có nhu cầu vay vốn.

“Thời gian qua, May 10 đã linh hoạt sử dụng nguồn vốn tự có, giảm vay vốn ngân hàng để cân đối chi phí tài chính cho doanh nghiệp. Mặt khác, do tổng cầu giảm, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp cũng không cao như năm 2022. Rõ ràng có thể thấy, nhu cầu vốn phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy khi doanh nghiệp dần hồi phục thì cầu tín dụng cũng sẽ tăng lên”.

Thân Ðức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Nói về những khó khăn của doanh nghiệp hiện đang gặp phải, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HDC Vũ Công Huân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, mảng xuất khẩu thật sự khó khăn, đơn hàng giảm tới 25-27% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá nguyên vật liệu hiện tại cũng giảm 30-35% nhưng khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa là nguồn vốn để bán được hàng. Với số đơn hàng hiện tại, lượng cung cấp của doanh nghiệp chỉ đạt 35% so với năng lực thực tế.

Hiện nay các doanh nghiệp đang trong giai đoạn rất khó khăn khi sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, đơn hàng giảm sút, nguồn vốn cạn kiệt. Ðể các doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn tiếp cận nguồn lực về tài chính, nhất là nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp để phục hồi. Cùng với những chính sách giảm lãi suất, các tổ chức tín dụng cần tạo nhiều điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp.

Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA)

Về phía ngành ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp khi cần, các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều giải pháp. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Long cho biết: Từ đầu năm đến nay, BIDV đã bốn lần điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay với mức giảm từ 1,1%-1,3%/năm. Bên cạnh đó, BIDV chủ động thiết kế và ban hành nhiều gói tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn với lãi suất ưu đãi từ 0,5%-2%/năm với quy mô lên tới 253 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ các khách hàng phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Ðinh Ngọc Dũng cho rằng, dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tăng trưởng tín dụng của SHB nửa đầu năm 2023 vẫn chậm. Do đó những tháng cuối năm, SHB sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục cho vay, số hóa toàn bộ quy trình cho vay để giảm đáng kể thời gian xét duyệt và thẩm định cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi nhất với nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Khơi thông thị trường vốn

Nhìn lại thị trường tiền tệ thời gian qua có thể thấy, trong bối cảnh các động lực tăng trưởng kinh tế rất khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bốn lần giảm lãi suất điều hành, kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách khác. Ðặc biệt, thanh khoản thị trường liên ngân hàng dồi dào, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng dư thừa. Nhưng bởi cầu tín dụng giảm mạnh, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, nên câu chuyện hỗ trợ tăng sức cầu cho doanh nghiệp và người dân nhằm khơi thông nguồn vốn là vấn đề rất cần được quan tâm trong thời điểm này.

Vốn tín dụng chỉ là một phần của các cơ cấu nguồn lực và vốn trong nền kinh tế. Bên cạnh vốn tín dụng, nền kinh tế còn có vốn đầu tư của khu vực tư nhân, vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, kiều hối cũng như vốn đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài. “Câu chuyện đặt ra là chúng ta phải tạo được một cơ chế điều phối các chính sách nhuần nhuyễn để bảo đảm khơi thông được tất cả các nguồn lực này, trong đó có tín dụng ngân hàng”.

Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ðồng thời, trong bối cảnh này, nếu tiếp tục để nền kinh tế phát triển dựa vào tín dụng, tín dụng tài trợ cho nền kinh tế, cho những nhu cầu của nền kinh tế,… sẽ không phải là con đường phát triển bền vững, tạo nên tăng trưởng bền vững, tạo nên tăng trưởng bao trùm. Do đó, nền kinh tế đòi hỏi những nguồn lực khác, trong đó có nguồn lực đặc biệt quan trọng là nguồn lực từ thị trường chứng khoán, thị trường tài chính.

Trên một góc độ khác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng cho rằng, hiện có đến 80% doanh nghiệp phản ánh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa được địa phương triển khai hiệu quả, nhất là chưa giải quyết được các vấn đề thực tiễn nảy sinh. Do đó, bên cạnh nỗ lực từ doanh nghiệp, ngân hàng, còn cần sự vào cuộc của địa phương một cách thiết thực, phát huy thực hiện và truyền thông chính sách. Nếu không tháo gỡ nút thắt về cơ chế, pháp lý thì sẽ rất khó để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, hơn 95% doanh nghiệp trong nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh khó khăn vừa qua, những doanh nghiệp nhỏ và vừa bị tác động rất lớn và thời điểm hiện tại, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng ngày càng khó hơn. Một điều quan trọng được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu ý là cần thực thi chính sách như thế nào trong bối cảnh tín dụng dư thừa nhưng cầu tín dụng yếu, chất lượng doanh nghiệp bị giảm.

“Mặc dù Ngân hàng Nhà nước cố gắng không giảm chuẩn cho vay nhưng chất lượng doanh nghiệp giảm nên phía cung và cầu tín dụng rất khó gặp nhau. Vì vậy, một trong những câu chuyện quan trọng nhất để cung và cầu gặp nhau hiện nay là Nhà nước cần có chính sách nâng được chuẩn của người đi vay. Ðể làm được việc này, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, liên quan Quỹ bảo lãnh cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó giúp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn”, Vụ trưởng Phạm Chí Quang nhấn mạnh.

Ðể giải quyết bài toán nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, không thể dựa vào mỗi chính sách tiền tệ, mà cần lực đẩy từ nhiều phía. Biện pháp quan trọng nhất lúc này là tăng tổng cầu nền kinh tế, giải quyết hàng tồn kho của doanh nghiệp thông qua tăng cầu tiêu dùng, đẩy mạnh sức mua, cùng với đó là thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc tập trung khai thác, vận dụng và phát huy có hiệu quả, thực chất các Hiệp định thương mại tự do,...

Ông ÐÀO MINH TÚ

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).