Tăng cường xây dựng các khu công nghiệp văn minh, an toàn

Những năm gần đây, tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng “tấn công” vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông lực lượng công nhân, lao động. Thực trạng này không chỉ là vấn đề của riêng công nhân lao động mà còn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Một buổi truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: THANH HÀ)
Một buổi truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: THANH HÀ)

Phần lớn công nhân khu công nghiệp là lao động nhập cư, có tuổi đời trẻ (từ 18-35 tuổi), ở trong các khu nhà trọ chật hẹp, thiếu sân chơi lành mạnh, áp lực công việc cao… Những lý do nêu trên là “môi trường” thuận lợi để tội phạm ma túy xâm nhập, nếu không có sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng.

Hiện, nước ta có khoảng 17 triệu công nhân, trong đó gần 7 triệu công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu như trước đây, ma túy thường gắn với môi trường phức tạp ngoài xã hội thì nay đã len lỏi vào các khu công nghiệp, nhà trọ, quán giải khát, nơi công nhân sinh sống, làm việc.

Các loại ma túy tổng hợp ngụy trang tinh vi trong bánh kẹo, trà sữa, nước khoáng, nước tăng lực khiến người lao động không đủ hiểu biết rất khó nhận diện. Những công nhân khi “sập bẫy” sẽ bị dụ dỗ, ép buộc vào đường dây mua bán, vận chuyển nhỏ lẻ trong nội bộ khu công nghiệp và khu vực lân cận. Sự phát triển của mạng internet khiến một bộ phận công nhân dễ tiếp cận mua bán ma túy để sử dụng hoặc kiếm lời.

Cuối tháng 1/2024, Công an tỉnh Bình Dương (cũ) bắt giữ một đối tượng tập kết hơn 64kg ma tuý các loại để “tuồn” vào khu nhà trọ công nhân ở thành phố Thuận An. Ngày 8/3/2024, Công an tỉnh Bình Dương (cũ) tiếp tục phát hiện, thu giữ 4kg thuốc lắc, 1 kg ketamine, 1 bịch bột ma túy, 4kg ma túy đá, 15 bánh heroin. Mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, công an thu giữ thêm tổng cộng hơn 22kg ma túy các loại. Tối 11/9, Công an thành phố Hải Phòng ra quân tổng kiểm tra bất ngờ tại 481 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú và khu nhà ở công nhân đã phát hiện 19 công nhân tại khu nhà Vũ Yên 1, phường Thủy Nguyên dương tính với chất ma túy.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2024, công an tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc có liên quan đến công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp gây mất an toàn lao động, ảnh hưởng kỷ luật, năng suất lao động.

Để bảo vệ đoàn viên, người lao động, những năm qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiên trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan chức năng chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy.

Theo Phó ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Nguyễn Mạnh Kiên, công tác này còn khó khăn, vướng mắc. Nhiều chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho công nhân. Một số cấp chính quyền cơ sở, doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư nguồn lực triển khai tuyên truyền phòng chống ma túy. Cán bộ công đoàn, cơ sở mỏng, thường xuyên biến động, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống ma túy. Trong khi đó, công nhân lao động có chiều hướng gia tăng nhanh về số lượng, dịch chuyển nhiều; cường độ lao động căng thẳng, thường xuyên phải tăng ca gây khó khăn trong tổ chức tuyên truyền…

Ngày 8/9/2025, Bộ trưởng Công an ký ban hành Quyết định số 7619/QĐ-BCA phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Một điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình mang tầm vóc chiến lược quốc gia này là việc giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân, lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7. Với mạng lưới sâu rộng, bám sát xuống tận tổ, đội sản xuất, tổ chức Công đoàn sẽ là “cánh tay nối dài” trên “mặt trận” giảm cầu ma túy tại cơ sở, góp phần giảm mạnh số người nghiện mới...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: "Bảo đảm an ninh công nhân luôn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam coi là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó bảo vệ công nhân lao động không bị tội phạm ma túy tấn công là phần việc quan trọng. Ngay sau khi được giao nguồn lực, nhiệm vụ cụ thể, Tổng Liên đoàn nhanh chóng triển khai thực hiện trên toàn hệ thống. Trong đó, với chỉ tiêu 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống ma túy không chỉ bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của hàng triệu người lao động, lực lượng nòng cốt của nền kinh tế mà còn tiến tới xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất văn minh, an toàn. Từ đó, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030.

Đầu tháng 12/2025, triển khai kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất năm 2025, Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm với sự tham gia của hơn 200 cán bộ công đoàn đến từ hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong công nhân lao động.

Tại tọa đàm, các cán bộ công đoàn nêu thực tế việc tuyên truyền pháp luật nói chung còn khô cứng, chủ yếu treo băng rôn, phát tờ rơi, phổ biến qua các cuộc họp ngắn. Các hoạt động lồng ghép tuy thu hút công nhân, lao động đến nhưng do nội dung tuyên truyền chưa chạm được tới cảm xúc, nhu cầu thực tế họ không hào hứng do “chưa thấy mình ở trong câu chuyện”...

Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn GTWILL Việt Nam Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định: "Việc tuyên truyền cần lồng ghép giáo dục kỹ năng sống như: quản lý cảm xúc, làm chủ bản thân, tránh xa cám dỗ, với những câu chuyện nhân vật có thật “truyền cảm hứng”. Thay vì tuyên truyền tại hội nghị, hội trường, hãy đến tận phân xưởng, khu trọ phối hợp đội an toàn vệ sinh lao động, tổ an ninh công nhân tự quản tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá điện tử, kỹ năng nhận biết ma túy mới… bằng hình ảnh minh họa, video ngắn dễ theo dõi, dễ nhớ. Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, Fanpage, Zalo…".

Theo đại diện Ban Quan hệ Lao động, thời gian tới, Tổng Liên đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Bộ Công an; tập trung lựa chọn các doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp trọng điểm xây dựng mô hình “Nơi làm việc an toàn, không ma túy”; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về phòng chống ma túy tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân, đưa việc tuyên truyền thông qua các mô hình hiệu quả trở thành trụ cột trong công tác này.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.