Tăng cường tin cậy, mở ra không gian hợp tác rộng lớn

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore, theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerinda) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Indonesia, ASEAN và Singapore cùng nhân dân các nước đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm hữu nghị, gần gũi.

Tại Indonesia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Indonesia; tiếp đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Indonesia, dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia…

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Indonesia, Singapore và thăm Ban Thư ký ASEAN đã thành công tốt đẹp.

Thăm Ban Thư ký ASEAN, Tổng Bí thư có cuộc gặp làm việc với Tổng Thư ký ASEAN và Ban lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN, cùng các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước thành viên ASEAN; dự lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu về chính sách quan trọng.

Tại Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore; hội kiến Tổng thống Singapore, Chủ tịch Quốc hội Singapore, cố vấn cấp cao PAP; dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á; tiếp đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu, gặp mặt cộng đồng trí thức kiều bào tại Singapore…

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Indonesia khẳng định coi trọng và tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác toàn diện và sâu sắc, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị, cùng phối hợp giải quyết thách thức toàn cầu. Đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia sang chương mới, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hợp tác kinh tế, góp phần đạt được mục tiêu Việt Nam và Indonesia trở thành các quốc gia có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh của hai nước vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Singapore khẳng định Việt Nam và Singapore luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trên cơ sở thành tựu hợp tác trong hơn năm thập niên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện, đưa hợp tác Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế thời kỳ mới, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Nêu bật những thành tựu của ASEAN trong chặng đường gần 60 năm hợp tác vừa qua, cũng như đóng góp quan trọng và vai trò trung tâm của Hiệp hội trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng củng cố đoàn kết nội khối, tự chủ chiến lược, tự cường kinh tế của Hiệp hội.

Tổng Thư ký ASEAN hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Ban Thư ký ASEAN, khẳng định đây là cột mốc lịch sử, thể hiện sự coi trọng hợp tác ASEAN, cũng như vai trò và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại và là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển và hội nhập của Việt Nam. Trên hành trình hợp tác trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực và chủ động vào công việc chung của Hiệp hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết tăng cường hợp tác củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Về vấn đề Biển Đông, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, phù hợp lập trường nhất quán của ASEAN; giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý và ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), khuyến khích sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Indonesia, Singapore và thăm Ban Thư ký ASEAN đã thành công tốt đẹp.

Việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore đưa Việt Nam trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia và Singapore trong ASEAN, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, mở ra không gian hợp tác rộng lớn và sâu sắc hơn, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.