Cùng viết tiếp câu chuyện thành công trong thế kỷ 21

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore. Chuyến thăm ghi dấu mốc ngoại giao khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra không gian hợp tác rộng lớn, sâu sắc hơn, xứng đáng với tiềm năng và trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế thời kỳ mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. (Ảnh THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. (Ảnh THỐNG NHẤT/TTXVN)

Nguồn cảm hứng vượt thời gian

Từ một quốc gia khiêm tốn về diện tích, hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, Singapore đã vượt lên trở thành một trong những trung tâm tài chính, công nghệ và giáo dục hàng đầu thế giới, một hình mẫu phát triển thịnh vượng, bền vững mà nhiều quốc gia ngưỡng mộ. Đặc biệt, Singapore đã đi đầu trong xây dựng hạ tầng tri thức với những trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng, đóng vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực. Thế giới công nhận Singapore là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số và xây dựng quốc gia thông minh.

Hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam-Singapore. Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, hiện địa bàn có trên 25.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.

Khu tài chính Marina Bay, Cảng biển Singapore, hệ thống đô thị thông minh, không gian ngầm tiên tiến là những biểu tượng tầm quốc tế, thể hiện sự phát triển vượt bậc của Singapore về kinh tế, đồng thời cho thấy tầm nhìn dài hạn về quản trị, quốc gia khoa học, công nghệ và phát triển bền vững.

Khi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm chân tình bày tỏ: Điều khiến chúng tôi ngưỡng mộ không chỉ là những thành tựu rực rỡ, mà chính là tư duy chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt của Singapore trước những thách thức toàn cầu. Các bạn đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng như trở thành một quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, tài chính số và phát triển xanh, đồng thời tiên phong trong việc xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, thành phố thông minh. Hành trình ấy không chỉ phản ánh bản lĩnh và ý chí của con người Singapore, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Singapore có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, các trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến và môi trường pháp lý ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển của nhiều sáng kiến công nghệ đột phá. Việt Nam thì sở hữu nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết; thị trường nội địa đang bùng nổ về nhu cầu số hóa và cải tiến dịch vụ công.

Sự hợp tác này mở ra cơ hội trao đổi công nghệ, chuyển giao kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy việc triển khai các dự án thí điểm trong chuyển đổi số (cụ thể là các lĩnh vực như Fintech, đô thị thông minh, y tế số, giáo dục trực tuyến...). Hai nước có thể khai thác và bổ sung thế mạnh của mỗi bên, cùng nhau tạo dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, tạo nên các giá trị đột phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập của khu vực và toàn cầu.

Hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam-Singapore. Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, hiện địa bàn có trên 25.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Lực lượng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại địa bàn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị trí trong xã hội sở tại. Có nhiều giáo sư, tiến sĩ người Việt đang công tác, giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của Singapore như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR)…

Giáo sư Tan Eng Chye, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore cho biết, trường đã có sự hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Việt Nam về các lĩnh vực như nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt thời cơ…

Trong buổi hòa nhạc kỷ niệm tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore tại Nhạc viện Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore, Giáo sư Peter Tornquist, Viện trưởng Nhạc viện chia sẻ: Lịch sử của Nhạc viện có dấu ấn của các nhạc sĩ Việt Nam với những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp tại đây và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ chính sân khấu này. Họ là niềm tự hào của Nhạc viện. Nhạc viện chào đón những tài năng đến Singapore, sẵn sàng kết nối họ với mạng lưới đối tác, nhà giáo dục, nghệ sĩ lưu diễn toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam.

Trong tuyên bố chung, Việt Nam và Singapore đã thống nhất tăng cường hợp tác về phát triển nhân tài, nhất là cán bộ cấp chiến lược; trao đổi chuyên gia và sinh viên, bao gồm hợp tác giữa các trường và các cơ sở giáo dục đại học trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, triển khai chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Singapore-Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao; thúc đẩy lượng khách du lịch và tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước. Nguồn cảm hứng kết nối, hợp tác đến từ cả hai phía bởi sự ngưỡng mộ nhau, cùng ủng hộ các mục tiêu phát triển hứa hẹn một kết quả hợp tác sâu sắc, toàn diện, hiệu quả trong tương lai.

Tiên phong trong hợp tác khoa học và công nghệ

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ 2 trên thế giới. Một trong những biểu tượng hợp tác kinh tế thành công là các Khu công nghiệp Singapore-Việt Nam (VSIP). Các khu VSIP tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước đã tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Việt Nam có 153 dự án đầu tư tại Singapore, tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 ước đạt 10,3 tỷ USD. Đặc biệt, quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh-Kinh tế Số đang mở ra nhiều triển vọng mới cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực mũi nhọn và nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi…

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là một dấu mốc đặc biệt bởi Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN mà Singapore thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong tuyên bố chung, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực số và công nghệ mới nổi, là lĩnh vực thế mạnh của Singapore mà Việt Nam kỳ vọng giao lưu học hỏi.

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu quan trọng về khoa học và công nghệ nhưng Việt Nam đang đứng trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt. Đảng, Nhà nước đang nhìn nhận, đánh giá tổng thể về những bất cập, hạn chế để có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là đổi mới mô hình quản trị để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương đã nhấn mạnh, đây chính là “chìa khóa vàng” giúp đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để thúc đẩy tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là lựa chọn tùy ý, mà đã được khẳng định là con đường sống còn để hiện thực hóa khát vọng của dân tộc.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Teo Chee Hean, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Singapore và những thành tựu ấn tượng của bạn trong phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng quốc gia thông minh, đưa đất nước trở thành trung tâm khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo hàng đầu khu vực và thế giới. Tổng Bí thư đề nghị Singapore chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong quản lý đô thị thông minh, công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường khu vực và toàn cầu.

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập, trong đó có việc đưa hai nước trở thành những đối tác tiên phong trong khu vực về hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng, kết nối dữ liệu, sản xuất chip bán dẫn, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cho rằng hai nước đã mở một chương mới trong quan hệ song phương, tạo ra nguồn năng lượng mới cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong xu thế phát triển hiện nay, Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng, có thể bổ sung cho nhau, hợp tác hai bên cùng có lợi và tạo nên các giá trị đột phá. Bạn có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn đầu tư. Ta có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng lớn và tiềm năng phát triển to lớn.

Phát biểu về Chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu lên tầm nhìn chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, triết lý của Việt Nam về hợp tác và phát triển trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói với sinh viên các trường đại học Singapore rằng, những gì Singapore đạt được là kết quả của việc đất nước đi tiên phong và tối đa hóa các cơ hội được mang lại bởi sự thay đổi của công nghệ và các mô hình sản xuất toàn cầu. Điều này phản ánh triết lý liên tục đổi mới sáng tạo của Singapore dưới sự dẫn dắt của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) trong suốt 60 năm qua, dù có ít tài nguyên tự nhiên, nhưng Singapore đã tìm ra con đường phát triển của mình bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là con đường mà Việt Nam quyết tâm thực hiện để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.