Tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam qua điện ảnh Ấn Độ

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp và làm việc với ông Rahul Bali, Giám đốc điều hành Công ty Innovations India (Ấn Độ), nhà sản xuất chính của dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam-Ấn Độ mang tên Love in Vietnam.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Quảng Bình; Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Vietravel, doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường và một số doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, văn hóa.

Innovations India là đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và hậu kỳ của ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood.

Dự án Love in Vietnam có kinh phí 4 triệu USD, được khởi quay từ tháng 9/2024 tại miền trung và miền nam Việt Nam. Dự án đã được công bố tại Liên hoan phim Cannes 2024, trình chiếu tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF 2025) và dự kiến ra mắt tại cả Việt Nam và Ấn Độ trong mùa hè năm nay. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đến từ hai nền điện ảnh gồm Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur, Khả Ngân…

Ông Rahul Bali, Giám đốc điều hành Công ty Innovations India bày tỏ ấn tượng với cảnh quan tươi đẹp, thiên nhiên đa dạng, con người thân thiện và nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Ông cho biết, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan chức năng và các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn làm phim hoàn thành các cảnh quay. Bộ phim hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ. Dự kiến, Love in Vietnam sẽ được phát hành tại hơn 1.000 rạp chiếu phim ở Ấn Độ, tiếp cận khoảng 8 triệu khán giả.

Khẳng định điện ảnh trở thành công cụ để quảng bá du lịch, ông Rahul Bali đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quảng bá bộ phim trong đó có việc chuẩn bị trailer giới thiệu cảnh quan Việt Nam với thời lượng khoảng 40 giây, trình chiếu trước mỗi suất phim nhằm giới thiệu trực tiếp hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và điểm đến du lịch Việt Nam đến người dân Ấn Độ.

ndo_br_img-9724-899.jpg

Đại diện phía Ấn Độ chia sẻ, đoàn làm phim đã chuẩn bị dự án tiếp theo mang tên Silaa, dự kiến khởi động sản xuất vào tháng 8 với nhiều cảnh quay tại các hang động và danh thắng nổi tiếng của Việt Nam. Ông Rahul Bali bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực điện ảnh, xem Việt Nam là điểm đến sản xuất tiềm năng của Bollywood.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước trở thành đối tác chiến lược và là thị trường trọng điểm của nhau. Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực trong đó có văn hóa, du lịch và điện ảnh.

Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà sản xuất Ấn Độ với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hoan nghênh các nhà làm phim Bollywood lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh quay và phát hành phim ra thế giới.

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, con người thân thiện, môi trường an toàn và hạ tầng từng bước hoàn thiện, Việt Nam có tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch và điện ảnh. Bộ cam kết hỗ trợ các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp phép và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, địa phương liên quan.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch tại Ấn Độ, việc phối hợp quảng bá bộ phim Love in Vietnam là cơ hội để thúc đẩy giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Ấn Độ thông qua điện ảnh. Thứ trưởng đánh giá cao các ý tưởng hợp tác cụ thể từ phía Ấn Độ; hai bên thống nhất phối hợp tổ chức công bố ra mắt bộ phim Love in Vietnam đồng thời mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội “Xin chào Việt Nam” (Namaste Vietnam Festival), mời các nhà làm phim, nghệ sĩ và doanh nghiệp, công ty tổ chức đám cưới Ấn Độ... tham gia.

Thứ trưởng Hồ An Phong hoan nghênh các sáng kiến hợp tác, đồng tình với các ý tưởng cụ thể về tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.