Giao hữu với Việt Nam, đội tuyển Ấn Độ mang đến những cầu thủ mạnh nhất

Huấn luyện viên Manolo Marquez cùng với 23 cầu thủ tốt nhất được lựa chọn vào đội tuyển Ấn Độ đã có mặt tại thành phố Nam Định, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 12/10 trên sân Thiên Trường, Nam Định. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang rất tự tin hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
Các cầu thủ Ấn Độ tập luyện chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: AIFF)
Các cầu thủ Ấn Độ tập luyện chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: AIFF)

Hướng đến trận giao hữu quốc tế tháng 10 (FIFA Days) gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 12/10, đội tuyển Ấn Độ đã tới Nam Định từ ngày 7/10. 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Manolo Marquez đã có buổi tập đầu tiên vào tối cùng ngày. Cảm giác và những trải nghiệm đầu tiên về Nam Định cũng đã được đội tuyển Ấn Độ chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF).

“Tôi thích nơi đây”, huấn luyện viên Marquez nói trên trang chủ AIFF. “Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để du lịch. Đội tuyển Ấn Độ đang tập trung tối đa hướng đến trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi đến đây để cố gắng giành một chiến thắng vào ngày 12/10 tới”.

Lực lượng đội tuyển Ấn Độ mang sang thi đấu Việt Nam gồm toàn bộ cầu thủ thi đấu ở giải trong nước. Rahul Bheke là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình. Anh hiện tại đã 34 tuổi. Dẫu vậy, đội hình của Ấn Độ vẫn rất trẻ trung khi đa số gương mặt sinh sau năm 1999. Trong đó, thủ thành Gurpreet Singh Sandhu còn được chỉ định làm đội trưởng. Nhỏ tuổi nhất trong đội hình Ấn Độ lần này là tiền vệ Lalrinliana Hnamte. Cầu thủ này hiện mới chỉ 21 tuổi.

Đội tuyển Ấn Độ còn 8 cầu thủ từng đối đầu Việt Nam cách đây 2 năm. Đó là thủ môn Sandhu; các hậu vệ Chinglensana Konsham, Naorem Roshan, Anwar Ali; các tiền vệ Brandon Fernandes, Jaekson Thounaojam, và hai tiền đạo Lallianzuala Chhangte, Vikram Partap. Một số cầu thủ nổi bật không còn xuất hiện, như tiền đạo Sunil Chhetri (giải nghệ), Udanta Singh Kumam, tiền vệ Anirudh Thapa hay hậu vệ Sandesh Jhingan.

Huấn luyện viên Manolo Marquez của đội tuyển Ấn Độ. (Ảnh: AIFF)

Huấn luyện viên Manolo Marquez của đội tuyển Ấn Độ. (Ảnh: AIFF)

Nói về lực lượng lựa chọn, huấn luyện viên Marquez cho biết: “Những cầu thủ được gọi vì chúng tôi nghĩ rằng họ thuộc nhóm giỏi nhất để đấu với Việt Nam. Rõ ràng, về mặt thể chất, chúng tôi tốt hơn nhiều so với thời điểm trước mùa giải. Đội tuyển Việt Nam cũng đang trong tình huống tương tự như đội tuyển Ấn Độ. Giải vô địch quốc gia của họ cũng đã trôi qua bốn hoặc năm trận. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đội nào giành chiến thắng sẽ chứng minh rằng họ mạnh hơn đội kia, ít nhất là trong phạm vi trong trận đấu sắp tới”.

Trên trang chủ của AIFF cũng gợi lại kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Năm 2002, đội tuyển quốc gia này đã lội ngược dòng từ hai bàn thua để đánh bại đội chủ nhà 3-2 để lên ngôi vô địch Cúp LG, một giải đấu U23 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bhaichung Bhutia, Abhishek Yadav Mahesh Gawali đã ghi bàn cho đội tuyển Ấn Độ, trong đó Mahesh Gawali đang là Trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Ấn Độ ở thời điểm hiện tại.

Bản thân huấn luyện viên Marquez cũng là cái tên đáng chú ý. Ông từng dành nhiều thời gian làm bóng đá trẻ Tây Ban Nha, trong đó có các giai đoạn ở Espanyol, Las Palmas. Năm 2018, ông lần đầu sang Đông Nam Á làm việc, khi dẫn dắt CLB Thái Lan Ratchaburi. Hai năm sau, Marquez sang Ấn Độ nắm Hyderabad và Goa, trước khi thay Igor Stimac tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12/10 trên sân Thiên Trường. Vé theo dõi màn so tài này có 3 mệnh giá: 300.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng/vé.

Danh sách đội tuyển bóng đá Ấn Độ

Thủ môn (3): Gurpreet Singh Sandhu (Bengaluru), Vishal Kaith (Mohun Bagan), Amrinder Singh (Odisha)

Hậu vệ (9): Rahul Bheke, Chinglensana Singh Konsham, Nikhil Poojary, Naorem Roshan Singh (Bengaluru), Subhasish Bose, Asish Rai (Mohun Bagan), Anwar Ali (East Bengal), Mehtab Singh (Mumbai City), Aakash Sangwan (Goa)

Tiền vệ (5): Suresh Singh Wangjam (Bengaluru), Brandon Fernandes (Mumbai City), Jaekson Singh Thounaojam (East Bagan), Lalengmawia Ralte (Mohun Bagan), Lalrinliana Hnamte (Chennaiyin)

Tiền đạo (6): Manvir Singh, Liston Colaco (Mohun Bagan), Lallianzuala Chhangte, Vikram Partap Singh (Mumbai City), Edmund Lalrindika (Inter Kashi), Farukh Choudhary (Chennaiyin).

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.