Tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi đến chào nhân kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chúc mừng Đại sứ Indonesia Denny Abdi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây.

Trong đó, trên nền tảng tốt đẹp trong 70 năm do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tháng 3/2025.

Đặc biệt, hai bên đã ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam-Indonesia và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, thể hiện đề cao luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, tác động tích cực đến hòa bình, ổn định của khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng vui mừng vì quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi; hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc; quan hệ kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước, với kim ngạch thương mại đạt 16,7 tỷ USD năm 2024; nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vinfast, TH, FPT rất quan tâm triển khai hợp tác tại Indonesia...

Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN để cùng thành viên khác và các đối tác đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ Denny Abdi trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp và có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, cũng như vai trò của Đại sứ trong quan hệ hai nước.

Bày tỏ ngưỡng mộ quá trình phát triển, tình cảm của đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Indonesia cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam; cam kết dù ở bất kỳ cương vị nào tới đây, Đại sứ vẫn luôn ủng hộ Việt Nam - "quê hương thứ hai" của Đại sứ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Indonesia.

Vui mừng vì hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, Đại sứ Indonesia Denny Abdi cho biết, Indonesia ủng hộ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU, tin tưởng các nước ASEAN khác cũng ủng hộ việc này.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng về tầm quan trọng của phát huy đoàn kết trong ASEAN, Đại sứ tin tưởng nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hai nước sẽ tự hào và tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia cũng như trong ASEAN phát triển ngày càng tốt đẹp, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới; tin tưởng cả Việt Nam và Indonesia sẽ trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhất trí cao với ý kiến của Đại sứ Denny Abdi, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia; sớm phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và ký kết Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán để triển khai trên thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hợp tác trong phát triển công nghiệp Halal nhằm đưa thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác an ninh lương thực, trong đó có thương mại gạo.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá; mong muốn Indonesia ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong ngăn ngừa và chống đánh bắt cá IUU. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề như Biển Đông, Myanmar…

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đến chào nhân kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách tại Việt Nam trong hơn 4 năm qua, thực hiện tốt vai trò cầu nối, đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên các kênh, các lĩnh vực trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, Singapore đã hợp tác, hỗ trợ tích cực Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19; hai bên đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mốc son trong lịch sử quan hệ hai nước và thiết lập Đối tác kinh tế xanh-kinh tế số.

Thủ tướng hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 vừa qua, hai Thủ tướng Việt Nam-Singapore đã có cuộc gặp thường niên lần thứ hai và chứng kiến ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng và Đại sứ đánh giá kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương. 7 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) mới đã được hình thành trong nhiệm kỳ của Đại sứ, tạo thành mạng lưới 20 VSIP tại 13 tỉnh, thành phố, hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác song phương thành công. Gần nhất, ngày 30/10, Singapore và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo.

Cho biết Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Singapore với tinh thần "đã nói là làm".

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát triển các dự án VSIP thế hệ mới với mô hình "4 trong 1" (khu công nghiệp, khu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khu thương mại-dịch vụ và khu đô thị).

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác lưới điện ASEAN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân lực chất lượng cao…

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phát huy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế; tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì phải đoàn kết mới có sức mạnh, phải hợp tác mới có lợi ích và phải đối thoại mới củng cố được lòng tin.

Thủ tướng tin tưởng Đại sứ thành công trong nhiệm vụ mới, mong Đại sứ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore và cho biết phía Việt Nam sẵn sàng đón Đại sứ trở lại thăm Việt Nam khi có dịp phù hợp.

Về phần mình, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm với Việt Nam, coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, Đại sứ khẳng định Việt Nam trong suốt 80 năm qua đã vượt qua mọi khó khăn trong quá khứ và luôn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đại sứ đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, vượt qua mọi cú sốc, khủng hoảng trong những năm qua, vào nhóm 32 nền kinh tế lớn trên thế giới và là nền kinh tế mạnh trong ASEAN.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng, tích cực của Việt Nam với cộng đồng ASEAN; khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặt niềm tin vào Việt Nam; đồng thời, cho biết Chính phủ Singapore chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và tin tưởng các khu vực bị thiệt hại sẽ sớm hồi phục.

Khẳng định dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Đại sứ nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng về quan hệ song phương với nhiều sáng kiến hơn, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong phát triển VSIP thế hệ mới với mục tiêu 30 khu VSIP tại Việt Nam trong tương lai gần, cũng như lĩnh vực khác như thương mại, chíp bán dẫn, khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, thúc đẩy giao lưu nhân dân… Cùng với đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác để hỗ trợ nước thứ ba.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.