Bên lề Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:

Tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân

Đánh giá công tác xây dựng pháp luật về chất lượng đã được nâng lên một bước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, cần thiết phải tiếp tục khắc phục hạn chế trong xây dựng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật của người dân.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), bên hành lang Quốc hội, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, chung quanh nội dung này.

Phóng viên: Bà đánh giá như thế nào về công tác xây dựng pháp luật khi trong thời gian vừa qua, có những dự án luật được xây dựng từ rất lâu rồi nhưng chưa được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Có thể nói, trong những năm qua và đặc biệt là trong khóa XIV và XV, công tác xây dựng pháp luật đã được Quốc hội đổi mới rất nhiều, thể hiện qua việc danh sách các dự án luật được trình qua mỗi kỳ họp để Quốc hội xem xét và cho ý kiến cũng tăng lên nhiều.

Tôi đánh giá rằng, công tác xây dựng pháp luật về chất lượng đã được nâng lên một bước, khi mà chúng ta thấy các bộ luật được ban hành ngày càng theo hướng hoàn thiện hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác xây dựng pháp luật của chúng ta cũng còn nhiều hạn chế.

Thứ nhất, việc các hồ sơ, các dự án luật để trình Quốc hội tôi nhận thấy rằng dù rất nỗ lực, thế nhưng cũng còn nhiều khi trình muộn và còn thiếu. Đặc biệt, khi hồ sơ luật gửi sang Quốc hội nhưng cũng vẫn thiếu các nghị định kèm theo, thậm chí có những khi để đủ hồ sơ thì những nghị định kèm theo ấy lại chưa được chú trọng đến mặt nội dung.

Thứ hai, cũng có nhiều luật ban hành rồi nhưng nghị định hướng dẫn thì vẫn còn thiếu. Chính vì vậy, đã dẫn đến việc luật đi vào cuộc sống vướng chỗ nọ, vướng chỗ kia, chưa kể đến việc có những bộ luật vừa mới ban hành xong nhưng khi vừa đi vào thực thi đã thấy vướng mắc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) nói về các hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật. (Video: Truyền hình Nhân Dân)

Điều đó chứng tỏ rằng, trong quá trình xây dựng luật pháp cũng có những điều mà chúng ta chưa tính hết và cũng chưa cân nhắc được nhiều chiều.

Chính bởi vậy, tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, công tác xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội sẽ được nâng lên về mặt chất lượng và cũng rất mong muốn các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung cao nhất tâm huyết và trí tuệ của mình cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh.

Bởi nếu như các bộ luật chúng ta ban hành có chất lượng tốt, đi sát với cuộc sống thì tôi tin chắc rằng việc chúng ta quản lý xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều.

Phóng viên: Một vấn đề nữa là có nhiều người dân cũng chưa hiểu rõ, chưa nắm được các quy định trong các bộ luật đó, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy cần phải làm thế nào để những bộ luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Có một thực tế xảy ra là nhiều khi người dân chưa hiểu rõ về luật pháp. Thực trạng này là có, thậm chí có những khi người dân vi phạm pháp luật nhưng cũng không biết rằng những hành vi vi phạm này đã có quy định trong luật.

Ở đây có 2 vấn đề. Thứ nhất, người dân cũng có đọc qua nhưng không hiểu được, đặc biệt là những luật chuyên ngành sâu. Thứ hai, việc phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng chưa được đẩy mạnh.

Chính bởi vậy, để giải quyết vấn đề này, về phía các cơ quan soạn thảo khi xây dựng luật phải tính đến yếu tố luật là để áp dụng toàn dân, cho nên phải làm sao để người dân dễ tiếp cận và thứ nữa là dễ hiểu.

Còn đối với các cơ quan quản lý cũng phải tăng cường công tác phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân, tránh trường hợp nhân dân không biết đến luật, thậm chí nếu biết đến luật cũng không biết phải hiểu theo nghĩa nào.

Đó là những điều mà chúng ta cần phải làm ngay, bởi nếu nhân dân có hiểu và biết đến pháp luật thì mới hy vọng việc thực thi pháp luật của chúng ta được tốt. Còn nếu người dân không hiểu, không biết nhiều về luật pháp thì việc thực thi pháp luật sẽ vẫn còn nhiều vướng mắc.

- Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi hôm nay!

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.