Tăng cường năng lực phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ

Các đầu mối vận tải hành khách lớn của Thành phố Hồ Chí Minh là bến xe, nhà ga, sân bay dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay lượng hành khách đi lại tăng cao so với những năm trước. Do đó, ngay từ bây giờ, ngành giao thông vận tải (GTVT) thành phố đã đưa ra các phương án, kịch bản nhằm đáp ứng đủ phương tiện để người dân đi chơi lễ thuận lợi và an toàn.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng hành khách đi lại sẽ tăng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng hành khách đi lại sẽ tăng cao.

Lo quá tải do đi lại tăng cao

Trao đổi ý kiến với PV, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) Nguyễn Lâm Hải cho hay, dự kiến, trong 8 ngày cao điểm lễ (từ 26/4 và 3/5 tới), lượng hành khách đi lại qua bến xe tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 26/4 với lượng khách ước đạt hơn 8.100 khách, tăng gần 2,5 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Tiếp đó là ngày 27/4 với gần 8.000 khách, tăng gần 1,5 lần so với thời điểm năm 2023.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) Trần Văn Phương cho hay, lễ 30/4 và 1/5, dự báo sản lượng xe tăng hơn 14% và hành khách tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, cao điểm nhất là ngày 27/4, hành khách xuất bến đạt hơn 61.000 khách và lượng xe xuất bến 2.100 xe, so với ngày thường sản lượng khách tăng hơn 120% và xe tăng hơn 64%.

Về phía ngành đường sắt, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày như tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội), SE21/22 (Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng), SNT1/2 (Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang), SPT1/2 (Thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết) đến ngày 14/5 (bao gồm dịp lễ 30/4 và 1/5).

“Lễ 30/4 và 1/5 năm nay có thể được nghỉ 5 ngày nên người dân sẽ đi chơi rất đông đúc. Lo lắng sẽ quá tải trong việc đi lại nên gia đình tôi đã chủ động lên kế hoạch sớm và đặt vé tàu cho 4 thành viên về quê ở Quy Nhơn chơi”, chị Thái Hoàng Yến (ngụ Quận 4) chia sẻ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, số liệu được các hãng hàng không cung cấp, giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các hãng đã cung ứng một ngày trung bình từ 100.000 – 110.000 ghế trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay trung bình trong tháng 3/2024. Tỷ lệ đặt chỗ của hành khách hiện vẫn ở mức trung bình trên tất cả các đường bay nội địa chiều từ 2 điểm đầu (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) đến các cảng hàng không, sân bay địa phương và cả chiều ngược lại, đa phần dao động trong khoảng 40 - 60%.

Trong đó, giai đoạn trước ngày nghỉ lễ (ngày 26, 27, 28 và 29/4), đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là Hà Nội - Quảng Bình (99,51% ngày 27/4), tiếp đến là đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Tuy Hòa (82,77% ngày 27/4); Hà Nội - Phú Quốc và Hà Nội - Huế (đều xấp xỉ 80% ngày 27/4); Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc (77,23% ngày 27/4). Riêng đường bay Điện Biên - Thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội tỷ lệ đặt chỗ cao (đường bay Điện Biên - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/4 là 99,44%; đường bay Điện Biên - Hà Nội ngày 28/4 là 79,89%).

Bộ GTVT vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định; Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định...

Tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách

Để nhanh chóng giải tỏa hành khách và đáp ứng đầy đủ số xe trong tình huống lượng hành khách đi lại tăng đột biến, Bến xe Miền Tây đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cấp 150 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường để cấp cho các xe, đồng thời, hỗ trợ tăng cường xe bus trong những ngày cao điểm đi lại trong dịp lễ.

Về giá vé, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây Trần Văn Phương đề nghị các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Đồng thời, gửi thông báo giá vé cho bến xe để niêm yết tại các quầy vé. Trong đó, các tuyến đường khu vực miền Tây tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường.

Tương tự, Bến xe Miền Đông cũ cũng khuyến khích các đơn vị vận tải hành khách không tăng giá vé. Trong trường hợp có kê khai điều chỉnh tăng giá cước phải thực hiện đúng quy định và không quá 40% so với ngày thường.

Về kế hoạch chung, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco, quản lý các bến xe như Bến xe Miền Đông, Miền Tây…) yêu cầu, các bến xe theo dõi tình hình lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng hành khách. Trong trường hợp hành khách đi lại tăng cao, vượt quá năng lực vận chuyển của các đơn vị vận tải, Samco sẽ chủ động phối hợp, huy động tối đa phương tiện để tập trung tăng cường giải tỏa hành khách.

Song song đó, phối hợp với lực lượng Công an địa phương, Thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình”, xe dừng, đón trả khách trước và chung quanh các bến xe, xe chạy sai hành trình nhằm bảo đảm trật tự giao thông chung quanh khu vực bến xe.

Đối với ngành đường sắt, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn Truyền cho biết, công ty tổ chức chạy thêm các đoàn tàu. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu SE11/12 chạy từ ngày 28/3 đến 14/5; tàu SE12 chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 25 phút tối đến Hà Nội lúc 9 giờ 20 phút sáng; tàu SE11 xuất phát Hà Nội lúc 21 giờ 20 phút đêm đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 20 phút trưa.

Đối với ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh… Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh tăng tham số tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (từ 37 chuyến/giờ lên 42 chuyến/giờ khung giờ ngày) ngay trong tháng 4 và điều chỉnh tăng tham số tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) một số ngày cao điểm dịp nghỉ lễ, từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ khung giờ ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ này.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định. Các hãng hàng không cần khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần sớm xây dựng kế hoạch di chuyển, thực hiện mua vé qua các kênh bán vé chính thức và chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để có những sắp xếp, điều chỉnh phù hợp và lựa chọn được các mức giá vé hợp lý.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.