Vun đắp nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Những người bạn thân thiết ở quốc đảo xinh đẹp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong ánh nắng rực rỡ hòa quyện với điệu nhảy nồng hậu, phóng khoáng tôn lên nét độc đáo của những bộ trang phục truyền thống giàu bản sắc.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo nước ta đến Sri Lanka, mang theo thông điệp đối ngoại đặc biệt-sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á.

Là hai nước bạn bè truyền thống, quan hệ hữu nghị lâu đời, Việt Nam và Sri Lanka có sự tin cậy chính trị cao, sự tương đồng, gắn kết về quan điểm phát triển đất nước, đã hợp tác nhiều mặt rất tốt đẹp và chia sẻ các giá trị về văn hóa, Phật giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong hành trình hoạt động cách mạng, đã ba lần đặt chân đến Sri Lanka.

Phải chăng nhân dân Sri Lanka tìm thấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh sự đồng điệu với khát vọng của họ về một đất nước độc lập, hòa bình, ổn định, nhân dân có cuộc sống tốt đẹp, cho nên luôn tôn kính và dành cho Người tình cảm hết sức đặc biệt.

Hai nước đã giúp đỡ, ủng hộ nhau trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các nhà lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka, nhất là thế hệ đã từng ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến, luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển đất nước, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, chúng ta có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc”.

Một nét nổi bật trong chuyến thăm lần này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Sri Lanka, đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững...

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lựa chọn Sri Lanka là nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội và khẳng định đây là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, tình đoàn kết.

Hiện nay, Chính phủ Sri Lanka coi Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế thành công để học tập. Qua các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây, hai bên đều cho rằng thời điểm này thuận lợi để tiếp thêm những động lực mới cho quan hệ song phương.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake trong chuyến thăm Việt Nam năm 2025 đã bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng đất nước, ông đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, mong muốn được học hỏi kinh nghiệm.

Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Kim ngạch thương mại song phương hàng năm đạt khoảng 200 triệu USD, trong đó chủ yếu là hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Sri Lanka với các mặt hàng như thủy sản, hạt tiêu, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, cao su, xơ sợi dệt các loại, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử điện thoại và các loại linh kiện...

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai nước tăng mạnh, đạt 460,49 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka đạt 397,83 triệu USD, tăng 59% so năm 2020.

Hai nước thường xuyên phối hợp lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, tôn giáo, giao lưu nhân dân có nhiều tiềm năng, đang được duy trì thúc đẩy.

Hợp tác văn hóa, Phật giáo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước.

Dù thời gian ở thăm nước bạn không nhiều, nhưng lịch trình hoạt động của đoàn rất phong phú và sâu sắc, đã khơi dậy mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, chia sẻ tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất phương hướng tạo nền tảng vững chắc cho những khởi động mạnh mẽ trong tương lai. Những điều mà bạn kỳ vọng trước chuyến thăm đã được các nhà lãnh đạo hai bên trao đổi, bàn bạc, đạt những kết quả tốt đẹp.

Bạn hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội lớn hợp tác song phương, hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa và mở rộng thị trường quốc tế của Sri Lanka.

Đặc biệt, bạn mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu; hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như hiện đại hóa nông nghiệp, du lịch.

Nền tảng công nghiệp vững mạnh cùng sự phát triển công nghệ của Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ Sri Lanka trong quá trình đưa công nghệ mới vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như kinh tế số và công nghệ thông tin mở ra thêm cơ hội để thanh niên Sri Lanka tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Trong khi đó, với vị trí chiến lược, án ngữ tuyến hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương, việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka sẽ mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, củng cố chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cuộc hội đàm cấp cao rất thành công.

Việc hai bên thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Việc hai bên thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Với khuôn khổ quan hệ mới này, hai bên có điều kiện thuận lợi hơn để làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phối hợp đa phương. Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong tương lai gần.

photo-2-1-3117.jpg
Hãng hàng không Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam-Sri Lanka, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây không chỉ là một con số, mà là biểu tượng cho niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka hiện còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau.

Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á và Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.

Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và bạn có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp...

Sri Lanka tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước.

Việt Nam và Sri Lanka cùng có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái…

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Thương mại, Đầu tư và Du lịch Sri Lanka-Việt Nam; hoan nghênh Vietnam Airlines và VietJet Air đã mở đường bay thẳng giữa hai nước nhân dịp này, đây sẽ là bước đột phá về kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là góp phần mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo, giao lưu nhân dân, tạo kết nối bền chặt giữa hai nước về văn hóa, lịch sử, con người.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Colombo trở về Hà Nội kết thúc một ngày thăm và làm việc rất hiệu quả.

Kết quả chuyến thăm ghi dấu ấn sâu đậm trong quan hệ Việt Nam-Sri Lanka, khẳng định rõ điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: Ngày nay, Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thật sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ mới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đọc “Mười lời thề danh dự” của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ tuyên thệ.

Thiêng liêng lời tuyên thệ

Dưới Quân kỳ Quyết thắng tung bay trong nắng vàng tháng 6, tiếng hô “Xin thề” của các chiến sĩ mới trong toàn Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đồng thanh vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại các đơn vị được tổ chức trong không khí rất trang nghiêm, ý nghĩa.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”; Bắc Bộ: Nguy cơ mưa lũ gia tăng; Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026; Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1.

Toàn cảnh Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí và nghị trường: Đồng hành kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/6 tại Nhà Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. (Ảnh: THANH GIANG)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến chuyên đề về các dự án, công trình giao thông trọng điểm

Chiều 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông. (Ảnh: VGP)

Chương trình hành động của Chính phủ phòng, chống sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 166/NQ-CP ngày 26/6/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung cao độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung cao độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai quyết liệt trên cả nước, bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026. (Ảnh: THANH GIANG)

Tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Ngày 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía nam

Chiều 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía nam năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua, hàng đầu tiên), và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công an bổ sung nhân sự cấp phó tại Công an Cà Mau

Ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.