Điều này có ý nghĩa quan trọng khi nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh mới còn tiềm ẩn, tình trạng biến đổi khí hậu, bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.
Cải tổ cấu trúc y tế toàn cầu thông qua một tiến trình chung do các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn dắt là chủ đề quan trọng được thảo luận tại Kỳ họp lần thứ 79 của WHA. Đại hội đồng dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề mới nổi trong hệ thống y tế toàn cầu như y tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng liên thông dữ liệu, quản trị số trong y tế…
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước thành viên WHO nhanh chóng chuyển các nghị quyết thành hành động cụ thể. Ông nhấn mạnh, việc đạt được mục tiêu y tế toàn cầu đòi hỏi các cam kết chính trị, nguồn tài chính bền vững và sự phối hợp liên tục giữa các quốc gia, đối tác và cộng đồng. Hiện, WHO đang đối mặt bài toán thiếu hụt ngân sách và buộc phải cắt giảm mạnh nhân sự, thu hẹp quy mô hoạt động.
Nhìn lại quãng thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, “phủ bóng đen” lên đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình đã phải chật vật đối phó tình trạng thiếu khả năng tiếp cận vắc-xin, thuốc men, thiết bị bảo vệ cá nhân…, cùng mạng lưới y tế lạc hậu, đội ngũ nhân viên y tế thiếu hụt trầm trọng, chưa được đào tạo bài bản. Đây là những nguyên nhân chính khiến các quốc gia này “chậm chân” trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.
Rút kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ, các nước hiện luôn nêu cao tinh thần hợp tác và sẻ chia, coi đây là “chìa khóa” để cùng nhau vượt qua các thách thức y tế, chung tay bảo vệ sức khỏe người dân. Chủ tịch WHA-79 Victor Atallah Lajam chỉ rõ, hiện nay, xung đột địa chính trị gia tăng, các tình huống y tế khẩn cấp xuất hiện thường xuyên và hệ thống đa phương còn đối mặt nhiều thách thức. Trong bối cảnh này, việc Kỳ họp lần thứ 79 hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đã tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường chủ nghĩa đa phương trong lĩnh vực y tế.
Trong lúc kỳ họp của WHA diễn ra, thế giới chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), ngoài hai quốc gia bị ảnh hưởng chính nêu trên, nhiều quốc gia khác cũng đang ở trong tình trạng nguy cơ cao như Nam Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Burundi, Somalia…
Trước đó, sự bùng phát của virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius, cùng số ca nhiễm gia tăng ở Argentina đã làm dấy lên lo ngại về một đại dịch nguy hiểm. Có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, các hiện tượng thời tiết cực đoan thúc đẩy xu hướng lây lan nhanh chóng các loại virus, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Sự bùng phát dịch Ebola và virus Hanta mới đây là minh chứng rõ ràng về việc thế giới chưa thể an toàn trước các nguy cơ về đại dịch.
Sau những giai đoạn vất vả ứng phó thách thức y tế trong quá khứ, thế giới càng nhận thức rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết, sẻ chia và hợp tác. Sự đe dọa bùng phát các dịch bệnh trong hiện tại đặt ra nhu cầu cấp thiết rằng, không chỉ mỗi nước cần củng cố hệ thống y tế, mà phải tăng cường sự phối hợp, chia sẻ giữa các bên để sớm phát hiện nguy cơ, chủ động tạo “tấm khiên” vững chắc giúp bảo vệ sức khỏe người dân.