Tăng cường hợp tác để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Belarus

Thủy sản là một trong hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu hàng Việt Nam xuất khẩu sang Belarus. Tuy nhiên mới có 54 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào Liên minh Kinh tế Á-Âu .
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou về việc đề xuất xây dựng thỏa thuận hợp tác thú y giữa Việt Nam và Belarus.

Việt Nam và Belarus chưa có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y thông tin, từ năm 2018 đến nay, cơ quan của hai nước có trao đổi vấn đề xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật. Năm 2020, phía Việt Nam đã chấp nhận Belarus xuất khẩu sữa/các sản phẩm từ sữa. Đầu năm 2023, Việt Nam cũng đã thông báo về hồ sơ đánh giá thịt bò không xương do phía Belarus cung cấp cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam. Qua đó, cho thấy cơ quan Thú y đã hợp tác chủ động để có kết quả tích cực.

Hiện Cục Thú y đang hoàn thiện quá trình đánh giá nguy cơ nhập khẩu và xây dựng kế hoạch tổ chức đi kiểm tra thực tế chuỗi sản xuất thịt bò không xương của Belarus, dự kiến vào năm 2026.

Hiện Cục Thú y đang hoàn thiện quá trình đánh giá nguy cơ nhập khẩu và xây dựng kế hoạch tổ chức đi kiểm tra thực tế chuỗi sản xuất thịt bò không xương của Belarus, dự kiến vào năm 2026.

Theo ông Long, hiện nay Việt Nam và Belarus chưa có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y giữa hai quốc gia. Là thị trường lớn, đông dân, vì vậy có nhiều quốc gia mong muốn xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật sang Việt Nam, trong đó có hàng chục quốc gia đã đàm phán với Việt Nam trong nhiều năm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong vài năm gần đây, phía Cục Thú y cần bố trí nhân lực để thực hiện đánh giá theo thông lệ và quy trình chung.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung và đặc biệt là Belarus đang có chuyển biến tích cực.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Belarus năm 2022 đạt 113,9 triệu USD (giảm 40,4% so với năm 2021), trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Belarus đạt 21 triệu USD (giảm 2,9%), nhập khẩu từ Belarus vào Việt Nam đạt 92,9 triệu USD (giảm 45,2%).

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung và đặc biệt là Belarus đang có chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung và đặc biệt là Belarus đang có chuyển biến tích cực.

Trong quý I/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 18,2 triệu USD, giảm 55,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu đạt 5,34 triệu USD (tăng 83,8%), nhập khẩu đạt 12,8 triệu USD (giảm 66,5%).

Các mặt hàng nông sản chính Việt Nam xuất khẩu sang Belarus gồm thủy sản, gạo, sắn, hạt điều, chè. Ngoài ra, các mặt hàng khác đang được tích cực đẩy mạnh xuất khẩu như trái cây nhiệt đới, rau, cà-phê. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Belarus chủ yếu là phân bón.

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương

Thủy sản là một trong hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu hàng Việt Nam xuất khẩu sang Belarus. Tuy nhiên mới có 54 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào Liên minh Kinh tế Á-Âu (Belarus là một thành viên của Liên minh này nhưng hiện nay Nga được ủy quyền quyết định). Hiện còn 29 cơ sở đang bị đình chỉ (đã được phép nhưng tạm thời bị cấm để xem xét, xử lý, khắc phục) và gần 100 cơ sở đủ điều kiện nhưng chưa được cấp phép xuất khẩu thủy sản vào Liên minh.

Do vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á - Âu và vận động Nga ủng hộ/bổ sung thêm các doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện.

Chúng tôi có nhiều lợi thế như cà-phê, gạo, điều, tiêu, sản phẩm gỗ và ngoài gỗ, thủy sản, chăn nuôi đa dạng, phong phú muốn trao đổi với Belarus để có giao thương hàng hóa hai chiều, nâng cao kim ngạch thương mại để xứng tầm với tiềm năng hợp tác của hai bên”

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

“Chúng tôi có nhiều lợi thế như cà-phê, gạo, điều, tiêu, sản phẩm gỗ và ngoài gỗ, thủy sản, chăn nuôi đa dạng, phong phú muốn trao đổi với Belarus để có giao thương hàng hóa hai chiều, nâng cao kim ngạch thương mại để xứng tầm với tiềm năng hợp tác của hai bên”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Tại cuộc họp, Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou cho biết, hai bên đã trao đổi hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại cuộc gặp từ tháng 10/2022. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ đón đoàn của Cục Thú y sang Belarus kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất thịt bò không xương vào cuối năm nay hoặc trong năm 2024.

Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định sẽ đề xuất với phía Belarus về việc xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác thú y giữa hai nước.

Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định sẽ đề xuất với phía Belarus về việc xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác thú y giữa hai nước.

Để giải quyết vấn đề xuất khẩu thịt bò, Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định sẽ đề xuất với phía Belarus về việc xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận hợp tác thú y giữa hai nước, làm cơ sở cho thương mại động vật và sản phẩm động vật.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhất trí với ý kiến xây dựng thỏa thuận hợp tác thú y giữa hai bên và cho biết sẽ chỉ đạo Cục Thú y phối hợp phía Belarus để hoàn thành nội dung dự thảo. Thứ trưởng cho biết, trên tinh thần đó, Việt Nam cũng muốn xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật sang Belarus.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề xuất hai bên phối hợp để giới thiệu công nghệ, giống vật nuôi của Belarus tới doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên trao đổi, chia sẻ, chuyển giao công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.