Tăng cường bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi

Trước tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra một số vụ việc liên quan đến hồ, đập gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản và đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt trượt vai đập chính hồ thủy lợi Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng.
Lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt trượt vai đập chính hồ thủy lợi Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra thực tế và nhận diện tình hình, địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ khu vực hạ du.

Tăng cường công tác quản lý

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 526 hồ chứa thủy lợi, gồm 97 hồ lớn, 204 hồ vừa và còn lại là hồ nhỏ, phân bố rộng khắp các địa phương, nhất là tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Thời gian qua, Sở thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung về quản lý an toàn hồ, đập. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Nguyễn Hà Lộc, một số công việc vẫn chậm tiến độ như: Lập bản đồ ngập lụt hạ du, lắp đặt thiết bị quan trắc thời gian thực, kiểm định an toàn đập… Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh phí và nhiều công trình xây dựng từ lâu, hồ sơ kỹ thuật bị thất lạc.

Thực tế cho thấy, trong các đợt mưa lũ tháng 10 và đầu tháng 11/2025, phần lớn hồ chứa có cửa van được vận hành đúng quy trình, chủ động điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập vùng hạ du. Tuy vậy, mưa lớn kéo dài cộng với tình trạng xuống cấp của một số đập, cùng việc xây dựng hồ chứa trái phép thiếu kiểm soát đã dẫn đến các sự cố sạt trượt, vỡ hồ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Điển hình, đầu tháng 11/2025, hai hồ tại dự án ở núi Tân Lai (xã Tuy Phong) do Công ty TNHH thương mại trang trại Việt Phong Phú quản lý bị vỡ vách ngăn trong đêm, khiến ba người bị cuốn trôi, trong đó một bé gái tử vong; hơn 100 hộ dân thiệt hại nặng. Kiểm tra sau sự cố, cơ quan chức năng xác định các hồ này không có trong chủ trương đầu tư, không được cấp phép xây dựng. Lãnh đạo tỉnh nhận định đây là “nhân tai”, và Công an tỉnh đã khởi tố vụ án.

Một sự cố khác xảy ra ngày 7/11 tại hồ thủy lợi Cay An (xã Tà Năng), do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, thân đập chính xuất hiện nhiều vết nứt dài, rò rỉ nước, nguy cơ cao vỡ đập. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo sơ tán dân trong đêm và triển khai lực lượng khắc phục khẩn cấp.

Địa phương cho biết, các vết nứt đã xuất hiện từ tháng 9/2025; quá trình lập hồ sơ sửa chữa tiếp tục phát hiện thêm các điểm sụt lún nghiêm trọng. Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng Nguyễn Tiến Điền cho biết: “Cùng với công tác ứng phó khẩn cấp, các cơ quan chức năng tỉnh và đơn vị chuyên môn đã tiến hành các giải pháp để bảo đảm an toàn cho công trình; công tác quan trắc, theo dõi cũng được giám sát chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra”.

Những sự cố trên cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống hồ, đập; xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với các công trình cũ, xuống cấp hoặc xây dựng trái phép.

Tháo gỡ những điểm nghẽn

Trong 526 hồ chứa hiện có, 287 hồ do doanh nghiệp quản lý, 195 hồ thuộc các đơn vị thủy lợi cấp huyện, còn lại do tổ chức, cá nhân khai thác. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Hà Lộc cho biết, cơ bản công tác phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi phù hợp với quy mô, nhiệm vụ công trình và năng lực của các đơn vị, quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên cần tổng hợp, đánh giá để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập bảo đảm đồng bộ, phát huy hiệu quả trong quá trình khai thác, vận hành và bảo đảm an toàn hồ đập.

Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt 75 phương án bảo vệ hồ đập, 90 phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định, có 277 công trình thủy lợi có quy trình bảo trì. Mặc dù đã có bước tiến rõ rệt, song công tác bảo đảm an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn đối mặt nhiều khó khăn, vướng mắc.

Toàn tỉnh hiện có 148 công trình bị hư hỏng, xuống cấp ở nhiều hạng mục khác nhau, cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du; một số công trình xây dựng từ lâu, hồ sơ kỹ thuật bị thất lạc, không còn thông số kỹ thuật, gây khó khăn cho công tác vận hành và kiểm định an toàn. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành; diễn biến thời tiết, thủy văn ngày càng phức tạp gây khó khăn trong dự báo và công tác vận hành hồ chứa…

Tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, hồ đập là hạ tầng thiết yếu, gắn liền với sinh kế của hàng trăm nghìn hộ dân. Các địa phương, đơn vị quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì, cập nhật thông tin kỹ thuật, bảo đảm an toàn hồ đập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể 148 công trình xuống cấp để có kế hoạch, phương án xử lý; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý, giám sát vận hành hồ chứa. Đồng chí Lê Trọng Yên đề nghị các sở, ngành và đơn vị trong tỉnh tập trung giải quyết các khó khăn, tồn tại để bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Quang cảnh hội nghị.

Định vị thương hiệu “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh sau sáp nhập với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026” (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2026 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai chủ động chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gia Lai nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Hiện nay, việc thực hành kinh doanh bền vững theo khung tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.