Tám tháng năm 2026, nhu cầu tiêu dùng và hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại, dịch vụ trong 8/2026 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 18,6% và luân chuyển tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: HNV)
Tính chung 8 tháng năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 18,6% và luân chuyển tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: HNV)

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 8/2026 năm 2026 ước đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng trong 8/2026 đều có xu hướng tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,8% và tăng 24,8%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 0,7% và tăng 19,2%; nhóm lương thực, thực phẩm tăng 2% và tăng 12,9%; sửa chữa xe có động cơ, mô-tô, xe máy và xe có động cơ tăng 2,7% và tăng 12,3%; hàng may mặc tăng 2,4% và tăng 11,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,6% và tăng 9,2%; phương tiện đi lại (trừ ô-tô, kể cả phụ tùng) tăng 0,3% và tăng 4,3%. Riêng nhóm hàng ô-tô các loại giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

slbanle.jpg
Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; du lịch lữ hành giảm 6,9% và tăng 19,2%; các nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 1,5% và tăng 14,8%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,5%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 14,2%; Quảng Ninh tăng 13,9%; Cần Thơ và Hải Phòng cùng tăng 13,1%; Hà Nội tăng 12,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%.

slvantai.jpg
Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2026 ước đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 21,4%; Khánh Hòa tăng 20,4%; Huế tăng 20,2%; Lâm Đồng tăng 19,5%; Thanh Hóa tăng 17,5%; Hải Phòng tăng 16,8%; Cần Thơ tăng 16,5%; Hà Nội tăng 14,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,9%; Cà Mau tăng 13,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2026 ước đạt 68,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 26,5%; An Giang tăng 21,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16%; Đà Nẵng tăng 15,9%; Hà Nội tăng 14,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2026 ước đạt 548,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 29,6%; Huế tăng 28,2%; Đà Nẵng tăng 20,9%; Ninh Bình tăng 21%; Hà Nội tăng 11,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,6%.

ndo_br_giaothong.jpg
Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2026 ước đạt 548,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Hoạt động vận tải trong tháng 8 duy trì đà tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời bảo đảm lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và phát triển kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách tháng Tám tăng 17,9% về vận chuyển và tăng 16,0% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 17,6% về vận chuyển và tăng 17,3% về luân chuyển.

Tính chung 8 tháng năm 2026, vận chuyển hành khách tăng 18,6% và luân chuyển tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 16,7% và luân chuyển tăng 12,9%.

Vận tải hành khách tháng 8 ước đạt 658,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 4.687,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa tháng 8 ước đạt 324 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, vận tải hàng hóa ước đạt 2.285,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026. (Ảnh: BTC)

"Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu"

Ngày 3/9, trong khuôn khổ Viet chuỗi sự kiện VietNam International Sourcing 2026 diễn ra tại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu”.

Thành phố Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Huế)

Huế sẵn sàng đón hơn 700 đại biểu Việt Nam-Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác

Từ ngày 5 đến 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bộ Công thương và TikTok Shop hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến hàng Việt qua thương mại điện tử

Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử khám phá.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 48,9% kế hoạch

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiếp tục được mở rộng. (Ảnh: Minh Phương)

Thu ngân sách 8 tháng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 tăng 16% so cùng kỳ, vượt 2 triệu tỷ đồng. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bài 3: Để cộng đồng thực sự là chủ thể của nguồn lực văn hóa

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. Mà sâu xa hơn là cộng đồng có thực sự được hưởng lợi từ giá trị gia tăng và có thêm động lực trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau hay không.

Hệ thống thủy lợi tại Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thu Hà)

ADB và Việt Nam ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD để xây dựng hệ thống thủy lợi hiện đại, có khả năng chống chịu

Ngày 3/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.