Chuẩn hóa hoạt động, kết nối dữ liệu Sở giao dịch hàng hóa

Ngày 3/9, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. (Ảnh: A.N)
Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. (Ảnh: A.N)

Đặt yêu cầu cao về công nghệ và hàng hóa Việt Nam

Quy định mới hướng tới chuẩn hóa hoạt động, tăng cường giám sát và đẩy mạnh số hóa quản lý thị trường giao dịch hàng hóa.

Thông tư áp dụng đối với các Sở giao dịch hàng hóa được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, Trung tâm thanh toán bù trừ, thành viên Sở giao dịch hàng hóa, các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch, thanh toán bù trừ và các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, thiết lập Nền tảng quản lý thương mại và thị trường, hệ thống thông tin do Bộ Công thương quản lý, vận hành để tiếp nhận, lưu trữ và khai thác dữ liệu giao dịch, phục vụ công tác quản lý, giám sát nhà nước.

Thông tư 47/2026/TT-BCT quy định hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa phải thể hiện rõ năng lực về hạ tầng công nghệ, quản trị, quản lý rủi ro và định hướng phát triển thị trường. Trong đó, báo cáo mô tả hệ thống công nghệ thông tin phải làm rõ kiến trúc tổng thể, các phân hệ nghiệp vụ chính như giao dịch điện tử, giám sát, quản lý dữ liệu, thanh toán bù trừ; phương án kết nối dữ liệu, bảo mật, an ninh mạng cũng như sao lưu, khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố. Hồ sơ đồng thời phải kèm các tài liệu kỹ thuật kiểm thử về hiệu năng và an toàn hệ thống.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa phải xây dựng đề án hoạt động và lộ trình phát triển trong 5 năm, trong đó làm rõ mô hình quản trị, phương thức khớp lệnh, quy trình quản lý rủi ro và cơ chế kiểm soát nội bộ.

Đặc biệt, đề án phải có lộ trình và giải pháp niêm yết các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam trong thời gian 5 năm. Doanh nghiệp phải giải trình nguyên tắc lựa chọn hàng hóa niêm yết, khả năng chuẩn hóa chất lượng và quy cách hợp đồng, đồng thời đưa ra lộ trình triển khai từng năm cùng các giải pháp phát triển nguồn hàng, kho bãi, logistics và truyền thông.

Quy định này tạo cơ sở để hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa không chỉ được chuẩn hóa về vận hành mà còn gắn với việc phát triển các mặt hàng sản xuất trong nước trên thị trường giao dịch tập trung.

Dữ liệu giao dịch được kết nối trực tuyến

Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư là yêu cầu Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với Bộ Công thương thông qua Nền tảng quản lý thương mại và thị trường. Theo đó, các thông tin về lệnh giao dịch, kết quả giao dịch, giá, khối lượng, vị thế giao dịch, nghĩa vụ ký quỹ, nghĩa vụ thanh toán và các cảnh báo rủi ro phát sinh trên thị trường phải được cung cấp theo thời gian thực.

Các dữ liệu tổng hợp về hoạt động giao dịch, thanh toán bù trừ, ký quỹ và quản lý vị thế phải được cung cấp chậm nhất trước khi bắt đầu phiên giao dịch tiếp theo. Thông tin về thành viên thị trường, hàng hóa niêm yết và hợp đồng giao dịch được cung cấp khi có phát sinh hoặc thay đổi; dữ liệu về giao nhận hàng hóa phải được cung cấp ngay sau khi có kết quả giao nhận hàng hóa vật chất.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn đường truyền, các đơn vị phải thông báo ngay cho Bộ Công thương và khẩn trương khắc phục, kết nối trở lại ngay sau khi hệ thống hoạt động bình thường.

Cùng với kết nối dữ liệu, Thông tư cũng chuẩn hóa chế độ báo cáo theo phương thức điện tử và bắt buộc ký số. Báo cáo tuần phải gửi chậm nhất 17 giờ ngày thứ Hai của tuần tiếp theo; báo cáo tháng, quý và 6 tháng gửi chậm nhất ngày 10 của kỳ tiếp theo, trong đó báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất ngày 10/7. Báo cáo năm gửi chậm nhất ngày 10/1 của năm tiếp theo.

Đối với các trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật đe dọa an toàn hệ thống, an ninh mạng; thị trường biến động bất thường; hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nguy cơ thao túng thị trường, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế-tài chính, trật tự xã hội, Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ phải thực hiện báo cáo đột xuất.

Theo Thông tư, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao làm đầu mối chủ trì thẩm tra hồ sơ thành lập Sở giao dịch hàng hóa, vận hành Nền tảng quản lý thương mại và thị trường, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc kết nối dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo.

Đối với các Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ đã hoạt động trước ngày 15/9/2026, chế độ báo cáo theo quy định mới được áp dụng ngay khi Thông tư có hiệu lực.

Các đơn vị này được gia hạn tối đa 12 tháng để hoàn thành kết nối dữ liệu tự động với Nền tảng quản lý thương mại và thị trường, tính từ ngày Bộ Công thương thông báo hệ thống sẵn sàng kết nối. Trong thời gian chưa hoàn thành kết nối, việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện tạm thời theo phương thức do Bộ Công thương hướng dẫn.

Việc ban hành Thông tư 47/2026/TT-BCT đánh dấu bước chuyển trong quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, với trọng tâm là chuẩn hóa điều kiện vận hành, tăng cường kết nối dữ liệu và nâng cao khả năng giám sát thị trường. Qua đó, hoạt động giao dịch hàng hóa được đặt trong một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời tạo định hướng đưa các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam lên niêm yết trên thị trường giao dịch hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026. (Ảnh: BTC)

"Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu"

Ngày 3/9, trong khuôn khổ Viet chuỗi sự kiện VietNam International Sourcing 2026 diễn ra tại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu”.

Thành phố Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Huế)

Huế sẵn sàng đón hơn 700 đại biểu Việt Nam-Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác

Từ ngày 5 đến 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bộ Công thương và TikTok Shop hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến hàng Việt qua thương mại điện tử

Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử khám phá.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 48,9% kế hoạch

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiếp tục được mở rộng. (Ảnh: Minh Phương)

Thu ngân sách 8 tháng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 tăng 16% so cùng kỳ, vượt 2 triệu tỷ đồng. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bài 3: Để cộng đồng thực sự là chủ thể của nguồn lực văn hóa

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. Mà sâu xa hơn là cộng đồng có thực sự được hưởng lợi từ giá trị gia tăng và có thêm động lực trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau hay không.

Hệ thống thủy lợi tại Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thu Hà)

ADB và Việt Nam ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD để xây dựng hệ thống thủy lợi hiện đại, có khả năng chống chịu

Ngày 3/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.