Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thái Lan thông qua chiến lược “Ba kết nối”

Sáng 26/9, Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp Đại học Chulalongkorn tổ chức Hội thảo về thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thái Lan thông qua chiến lược “Ba kết nối”.
Các đại biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)
Các đại biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Vụ trưởng Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Thái Lan Piyaphak Sricharoen; Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul; Tiến sĩ Thitirat Panbumrungkit, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Chulalongkorn; các thành viên Hội Hữu nghị Thái-Việt, Hội đồng Thương mại Thái Lan, các doanh nghiệp của Thái Lan và Việt Nam, các học giả và nhà nghiên cứu.

Đại sứ Phạm Việt Hùng và Vụ trưởng Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Thái Lan Piyaphak Sricharoen phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, sự cần thiết phải tăng cường kết nối, trong đó có chiến lược "Ba kết nối” giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu ý kiến tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu ý kiến tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Ông Piyaphak Sricharoen nhận định nhiều ngành công nghiệp của hai nước đã có sự kết nối chuỗi cung ứng, kết nối địa phương là nền tảng thuận lợi để hai bên triển khai chiến lược này. Đại sứ Phạm Việt Hùng đề nghị tiếp tục thúc đẩy sự tham gia, phối hợp giữa nhà nước, tư nhân và các học giả; mong muốn sớm thành lập nhóm công tác chung giữa hai nước để trao đổi, triển khai cụ thể.

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul nhận định, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan như cơ cấu dân số trẻ; nền chính trị ổn định; công cuộc chống tham nhũng mạnh mẽ; nhiều FTA được ký kết...; cho rằng các doanh nghiệp Thái Lan cần tận dụng cơ hội về chi phí sản xuất thấp của Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thực phẩm; sử dụng mô hình kinh doanh phù hợp với thực tế Việt Nam, tránh áp dụng nguyên mô hình từ Thái Lan; tuân thủ pháp luật, chính sách của Việt Nam.

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt Thong Kulthanwat cho rằng, thách thức lớn hiện nay ở khu vực Đông Bắc Thái Lan (giáp với Lào và gần với Việt Nam) là hạ tầng giao thông đặc biệt là các tuyến đường kết nối từ Lào về Việt Nam còn chưa tốt; hàng hóa vận chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam còn mất chi phí quá cảnh qua Lào; chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến vùng Đông Bắc Thái Lan, do vậy, để thực hiện chiến lược "Ba kết nối", cần cải thiện kết nối hạ tầng giao thông không chỉ giữa Thái Lan-Lào-Việt Nam mà còn giữa Thái Lan-Lào-Campuchia.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái Thong Kulthanwat (bên trái). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái Thong Kulthanwat (bên trái). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cung cấp)

Chiến lược "Ba kết nối" được lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan thông qua vào tháng 11/2022, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước. Ba kết nối gồm: (i) Kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành như như lọc hóa dầu, nông nghiệp và sản xuất máy móc và linh kiện điện tử; (ii) Kết nối các doanh nghiệp và địa phương của hai nước; (iii) Kết nối các chiến lược phát triển bền vững (bao gồm Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030 và Mô hình Kinh tế xanh-tuần hoàn-sinh học của Thái Lan).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.