Tài trợ nghiên cứu cơ bản hướng đến các nhiệm vụ khoa học, công nghệ lớn

Nhiều năm qua, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã góp phần tạo dựng môi trường nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
Hệ thống sản xuất thông minh MES - Panacim tại Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa. (Ảnh: NGỌC VY)
Hệ thống sản xuất thông minh MES - Panacim tại Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa. (Ảnh: NGỌC VY)

Bà Trương Thị Thanh Huyền, đại diện đơn vị quản lý nhiệm vụ của Cơ quan điều hành Quỹ NAFOSTED cho biết: Năm 2024, để phù hợp với tiến độ và kinh phí Quỹ được cấp cũng như các quy định về định mức giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc xét chọn tài trợ nghiên cứu cơ bản trong hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn phải tổ chức đồng thời và muộn hơn so với những năm trước.

Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật chỉ tiếp nhận hồ sơ do nhóm nghiên cứu mạnh đề xuất, do đó, đại diện Cơ quan điều hành Quỹ đã có kiến nghị các Hội đồng khoa học xem xét, ưu tiên các đề tài do nhà khoa học trẻ xuất sắc làm chủ nhiệm, các đề tài kết hợp đào tạo nghiên cứu sinh.

Giai đoạn 2008-2023, Quỹ NAFOSTED đã tài trợ hơn 4.000 đề tài cho các nhà khoa học ở 350 viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D), góp phần tạo dựng và thúc đẩy môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Tài trợ này là động lực quan trọng thu hút nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam được đào tạo bài bản ở nước ngoài về nước làm việc, góp phần tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế giữa các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam với các đồng nghiệp trên thế giới.

Trong đợt tiếp nhận hồ sơ năm 2024, Quỹ đã tiếp nhận 247 hồ sơ đề tài của các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 116 hồ sơ đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cho biết, Quỹ thường xuyên tổ chức xin ý kiến các nhà khoa học là thành viên các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện cơ quan quản lý điều hành Quỹ về hoạt động tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Việc tài trợ nghiên cứu cơ bản do Quỹ thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng trong 15 năm vừa qua, như: Về xét chọn tài trợ, đã đưa ra các tiêu chuẩn mới, phù hợp thông lệ quốc tế về yêu cầu kết quả đề tài, về lựa chọn thành viên các hội đồng khoa học đánh giá đề tài, xét chọn có so sánh, cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ, trên cả nước tham gia.

Về kết quả tài trợ, Quỹ tạo ra xu thế công bố khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, nâng cao chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam (GII) gắn với công bố khoa học quốc tế, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng nghiên cứu cơ bản của Việt Nam; thúc đẩy hoạt động đào tạo đại học, sau đại học gắn liền với nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và xếp hạng đại học; phát triển mạnh nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trình độ cao trên cả nước. Từ đó, tạo động lực, cảm hứng để các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân hình thành và triển khai các Quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ ngoài ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cũng nêu một số vấn đề Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như nhiều nhà khoa học quan tâm, đó là: Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng triển khai, nghiên cứu cơ bản tạo nền tảng hoặc tham gia vào các nhiệm vụ lớn, giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước còn ít.

Đáng chú ý, cần thúc đẩy hình thành nhiều tổ chức, nhóm nghiên cứu mạnh, có tiềm lực; vẫn bảo đảm triển khai các nhiệm vụ được tài trợ một cách nghiêm túc, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, nhưng sẵn sàng chấp nhận độ trễ, thất bại, rủi ro là các yếu tố đặc thù trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ để hướng đến các kết quả đột phá, xuất sắc...

Đánh giá về việc năm 2024 Quỹ chỉ tài trợ các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, một số nhà khoa học cho rằng, phương án này trong bối cảnh kinh phí được cấp là phù hợp, tuy nhiên mong muốn Quỹ những năm tiếp theo bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, xuất sắc, cần tiếp tục duy trì việc bồi dưỡng nguồn lực nghiên cứu, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ, xuất sắc, các tiến sĩ trẻ từ nước ngoài về nước làm việc.

Các nhà khoa học đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, đề xuất các chính sách tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, quy định để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ NAFOSTED; tăng kinh phí quản lý cho cơ quan quản lý khoa học và công nghệ và tổ chức nghiên cứu triển khai phù hợp thông lệ quốc tế để thúc đẩy các tổ chức phát triển.

Để gia tăng nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đóng góp từ khoa học và công nghệ cho kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước, các nhà khoa học cho rằng cần tăng tài trợ và giải ngân cho nghiên cứu cơ bản, tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước với tỷ lệ hợp lý theo thông lệ quốc tế và đặt ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Để có một số ít kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đưa vào cuộc sống, cần rất nhiều các nghiên cứu cơ bản triển khai trước đó.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm, thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học phát huy năng lực, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ chất lượng. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí mong muốn các hội đồng khoa học đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng để Quỹ tài trợ, thúc đẩy các nghiên cứu xuất sắc, đột phá và bảo đảm duy trì sự hỗ trợ, nuôi dưỡng đối với các nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.