Tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Bắc Kạn

Sau một thời gian không xuất hiện các ổ dịch, hiện nay, tại Bắc Kạn đã tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại huyện Na Rì. Dịch đã gây thiệt hại cho một số hộ dân và lo lắng cho các hộ chăn nuôi trong tỉnh.
Người dân rắc vôi khử trùng tại khu vực chăn nuôi ở xã Trần Phú.
Người dân rắc vôi khử trùng tại khu vực chăn nuôi ở xã Trần Phú.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Trần Phú, huyện Na Rì, từ ngày 5-25/7, trên địa bàn thôn Nà Coóc đã có 100 con lợn chết vì dịch bệnh nhưng người dân không thông báo cho chính quyền xã, thôn được biết.

Từ ngày 26/7-2/8, trên địa bàn các thôn Nà Coóc, Khuổi Mý và Phiêng Pụt tiếp tục có thêm 17 con lợn bị chết với tổng trọng lượng 195kg.

Ngoài ra, một số con lợn thuộc các dự án hỗ trợ tại xã Trần Phú cũng bị chết do dịch bệnh.

Cụ thể, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của xã Trần Phú (dự án chăn nuôi lợn thịt bản địa) đã có 4 trong tổng số 171 con lợn cấp cho 36 hộ bị chết vì dịch bệnh.

Dự án liên kết chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm đã có 2 con trong tổng số 126 con lợn cấp cho 116 hộ bị chết do dịch bệnh.

Chính quyền xã đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Đến ngày 30/7, kết quả xét nghiệm xác định mẫu lợn chết ngày 28/7 đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Người dân tiến hành rắc vôi khử trùng khu vực xung quanh nhà ở theo hướng dẫn.

Người dân tiến hành rắc vôi khử trùng khu vực xung quanh nhà ở theo hướng dẫn.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, ngày 31/7, huyện đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trần Phú.

Tính đến ngày 2/8, tổng số lợn đã tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi gây ra là 9 con với trọng lượng 123 kg. Trước thời điểm 26/7, đã có 100 con lợn bị chết, nhưng do người dân không báo trưởng thôn và xã nên chính quyền xã không nắm được tình hình.

Trong ngày 2/8, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì cũng đã báo cáo tỉnh, tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ còn 168l thuốc tiêu độc khử trùng, không bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh. Do vậy, huyện Na Rì đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ thuốc tiêu độc khử trùng.

Trong ngày 3/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đã khẩn cấp hỗ trợ, điều chuyển 700 lít thuốc tiêu độc khử trùng từ huyện Chợ Mới và Pác Nặm sang cho huyện Na Rì để phòng, chống dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì Lương Thanh Lộc, huyện đang chỉ đạo phun thuốc tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày tại vùng dịch, 1 lần/tuần tại các xã bị uy hiếp. Trước mắt, do các thôn vùng dịch chỉ có đường độc đạo nên xã đã thành lập chốt khử khuẩn, trường hợp dịch tiếp tục lan rộng huyện sẽ thành lập các chốt kiểm dịch.

Trước đó, tháng 3/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Bắc Kạn ở 703 thôn, bản thuộc 116 xã, phường, thị trấn trên đàn lợn của 4.270 hộ dân. Số lượng lợn phải tiêu hủy là hơn 27 nghìn con, tương đương 1.200 tấn, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi.

Năm 2022, dịch bệnh này tiếp tục tái bùng phát tại địa phương này cũng gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn khuyến cáo, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng chuồng trại, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng. Các hộ dân không vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch để hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tổ chức chăn nuôi phải bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.