Suy thận giai đoạn cuối khi mới 21 tuổi

Sau thời gian chảy máu vùng miệng không cầm được, bệnh nhân nữ 21 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối.  
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vừa qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ trẻ tuổi nhưng đã có nhiều triệu chứng bệnh lý mạn tính nghiêm trọng.

Bệnh nhân nữ B.Q.H, 21 tuổi, tại Nam Định chưa từng đi khám sức khỏe bao giờ cho đến khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng: mệt mỏi kéo dài, kèm theo chảy máu vùng miệng không cầm được.

Khi đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân được xác định mắc bệnh thận giai đoạn cuối, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng - những bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi nhưng lại xuất hiện ở một người trẻ.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân này đã giảm 20 cân trong thời gian 6 tháng, thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, ăn uống kém.

Kết quả xét nghiệm, các chỉ số đánh giá chức năng thận cho thấy mức độ nghiêm trọng: ure máu tăng cao (66.9 mmol/L - vượt xa ngưỡng bình thường 2.5-6.4 mmol/L), creatinine tăng (3449 µmol/L - vượt xa ngưỡng bình thường 53-97 µmol/L), phản ánh tình trạng suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu chu kỳ để duy trì cuộc sống.

Công thức máu cho thấy hồng cầu chỉ 1.67 T/L (thấp hơn nhiều so với ngưỡng bình thường 4-5.9 T/L) và huyết sắc tố chỉ 50 g/L (thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bình thường 120-160 g/L), kết quả này cho thấy bệnh nhân đang bị thiếu máu rất nặng.

Tuy nhiên, do thiếu máu mãn tính tiến triển thầm lặng, cơ thể bệnh nhân đã dần thích nghi, khiến các triệu chứng không rõ ràng cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Những con số này không chỉ phản ánh một cơ thể đã bị tổn thương lâu dài mà còn là lời cảnh báo về hậu quả của việc bỏ qua sức khỏe bản thân.

Nếu bệnh nhân được khám sức khỏe định kỳ từ sớm, các bệnh lý này có thể đã được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh được tình trạng tiến triển nặng nề như hiện tại.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Quang Đoan, Khoa Thận tiết niệu cho biết, các bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận hay thiếu máu có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi quá muộn.

Do đó, mọi người hãy dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của chính mình và gia đình. Khám sức khỏe định kỳ, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe mạnh, là cách tốt nhất để phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.