Từ truyền thống cách mạng, xã Tân Trào (Tuyên Quang) và xã Kim Phượng (Thái Nguyên) phát huy lợi thế, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những chương trình, hành động thiết thực, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong thời kỳ mới.
Đẩy mạnh chuyển đổi số
Tân Trào từng là Thủ đô lâm thời của Khu giải phóng, trung tâm của Thủ đô kháng chiến, nơi ghi dấu những quyết sách quan trọng của Trung ương Đảng, Hồ Chí Minh và Chính phủ trong Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trên địa bàn xã hiện có 89 di tích lịch sử, tạo thành quần thể có giá trị về lịch sử và giáo dục truyền thống; trong đó, Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan (nay thuộc xã Tân Trào) ghi dấu thời gian từ tháng 9/1953 đến tháng 7/1954, khi Ban Biên tập Báo Nhân Dân ở và làm việc tại đây, xuất bản các số báo phục vụ kháng chiến.
Sau tám tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tại Tân Trào cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 2/2026, xã tiếp nhận 4.539 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 4.298 hồ sơ; trong đó 4.283 hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn, đạt 99,65%. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt hơn 39,4%; mức độ 3 đạt hơn 60,4%. Theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, xã đạt 95,17 điểm, xếp thứ 35/124 xã, phường của Tuyên Quang.
Anh Hoàng Văn Xoan, ở thôn Tân Lập cho biết, các thủ tục đất đai, hộ tịch nay được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết nhanh gọn; cán bộ gần dân, trách nhiệm hơn, người dân không phải đi lại nhiều lần như trước.
Đồng chí Dương Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tân Trào cho biết, xã tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành; đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển chính quyền số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Tuyên Quang.
Công tác quảng bá du lịch được đẩy mạnh, tại các điểm di tích đều được lắp đặt mã QR giới thiệu hình ảnh, con người Tân Trào tới du khách trong cả nước. Tuyến đường mới kết nối các di tích trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, đang được triển khai, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Cách Tân Trào không xa, xã Kim Phượng (tỉnh Thái Nguyên) nằm trên địa bàn di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa. 75 năm trước, ngày 11/3/1951, tại xóm Khuôn Nhà, Nhà in Lê Hồng Phong đã in số đầu tiên của Báo Nhân Dân. Sau sáp nhập hai xã Kim Phượng và Quy Kỳ, xã mới có diện tích 78,60 km², gồm 26 xóm, hơn 11 nghìn dân thuộc 11 dân tộc.
Sau thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một kết quả nổi bật của Kim Phượng là phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số. Xã tổ chức đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân; thành lập 26 tổ công nghệ số cộng đồng với 176 thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng thiết thực. Nhờ đó, phần lớn người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản.
Mô hình “Mỗi công chức một trợ lý AI” cũng được triển khai đồng bộ; toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ tham mưu, soạn thảo, tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng công việc.
Bên cạnh đó, mô hình “Tuyến đường trung tâm thanh toán không dùng tiền mặt” tại xóm Thái Trung giúp tất cả các tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thanh toán qua mã QR, dần hình thành thói quen giao dịch hiện đại.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Quang Tuấn cho biết, thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh “Bình dân học vụ số” theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng, triển khai chương trình “Bình dân học AI” gắn với từng lĩnh vực cụ thể; đồng thời nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu lực, thông suốt, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.
Nguồn lực phát triển
Từ Tân Trào đến Kim Phượng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, mà còn tạo điều kiện để các địa phương phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân.
Đại hội Đảng bộ xã Tân Trào lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 6 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Xã phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 10 tỷ đồng; thu hút hơn 28.000 lượt khách lưu trú; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay sau đại hội, nghị quyết được quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; định kỳ kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện.
Đồng chí Giang Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào cho biết, ngay sau đại hội, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết được các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn để tổ chức thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như phát triển văn hóa, kinh tế, quy hoạch không gian phát triển, chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn… Định kỳ hằng tháng-quý-năm, cấp ủy các cấp tiến hành đánh giá, kiểm điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Đồng chí Phạm Thành Lê, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phượng cho biết, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao; trong đó lấy cây quế làm cây trồng chủ lực để thúc đẩy kinh tế bền vững. Năm 2025, xã trồng mới hơn 25 ha quế; năm nay dự kiến trồng thêm 20 ha, nâng tổng diện tích lên hơn 1.200 ha.
Ông Triệu Thanh Bình, Trưởng xóm Đồng Đình chia sẻ, nhờ thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm canh tác, cây quế phát triển tốt, hàm lượng tinh dầu cao; riêng xóm Đồng Đình hiện có hơn 130ha quế.
Gần xã Kim Phượng có xưởng chế biến quế của doanh nghiệp với công suất khoảng 50 tấn cành, lá/ngày, sản xuất bột lá quế và tinh dầu, giúp đầu ra ổn định. Xã chủ trương duy trì, mở rộng diện tích quế hợp lý, đồng thời thu hút đầu tư chế biến sâu để nâng giá trị tại địa phương, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập người dân tăng gấp 1,5 lần so với năm 2025.
Kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử đặc biệt của vùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền của hai địa phương đã và đang phát huy nội lực, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững trong thời kỳ mới.