Sức lan tỏa từ Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam

Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu được tổ chức dành để vinh danh các tấm gương tuổi trẻ sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng. Giải thưởng góp phần nuôi dưỡng những ước mơ, khát khao cống hiến, từng bước khẳng định khả năng, trình độ làm chủ các loại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật trong biên chế của tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2024.
Các cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2024.

Là một trong 9 gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển năm 2024, luôn có những ý tưởng đột phá mới trong các nhiệm vụ nghiên cứu, từ năm 2022 đến năm 2024, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Ban Kế hoạch tham mưu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đồng đội đã giành nhiều giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Quân đội (2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích).

Đặc biệt, năm 2024, xuất phát từ thực tế huấn luyện thực hành chuyên ngành cơ điện tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, có thể gây mất an toàn. Đại úy Nguyễn Văn Hùng cùng đồng đội đã nghiên cứu và thực hiện sáng kiến “Mô hình huấn luyện khí cụ điện, dụng cụ đo điện và truyền động điện” dùng để huấn luyện lý thuyết, hướng dẫn thực hành, góp phần nâng cao kỹ năng đấu nối mạch điện và sử dụng phương tiện đo cho cán bộ, nhân viên ngành cơ điện và các chuyên ngành khác. Mô hình có cách thức sắp xếp, bố trí, đấu nối khoa học, thẩm mỹ; làm việc được với nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha, bảo đảm linh hoạt khi huấn luyện. Với khả năng ứng dụng thực tiễn và hiệu quả mang lại, sáng kiến đã được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển trao tặng giải Nhì.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng cùng đồng đội thực hiện sáng kiến “Mô hình huấn luyện khí cụ điện, dụng cụ đo điện và truyền động điện” .

Đại úy Nguyễn Văn Hùng cùng đồng đội thực hiện sáng kiến “Mô hình huấn luyện khí cụ điện, dụng cụ đo điện và truyền động điện” .

Đại úy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: Không chỉ trong đơn vị chúng tôi, mà trong các đơn vị Cảnh sát biển bây giờ có nhiều cán bộ, nhân viên được gọi là cây sáng kiến và giỏi hơn tôi rất nhiều. Giải thưởng đã góp phần khuyến khích cán bộ, nhân viên trong toàn lực lượng Cảnh sát biển phát huy sức sáng tạo để có những công trình sáng tạo chất lượng cao, góp phần giải quyết những khâu khó, việc khó trong thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển của Tổ quốc.

Từ thực tiễn nhiệm vụ và niềm say mê sáng tạo, nhóm tác giả gồm Đại úy Trần Văn Quyết, Trợ lý Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và Đại úy Phạm Duy Khánh, Trợ lý Trung tâm chỉ huy, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, khai thác, mô hình hóa hệ thống điều khiển chống ngập trên tàu Cảnh sát biển”. Hệ thống của nhóm tác giả có khả năng ứng dụng, thay thế, lắp đặt cho tất cả các gam tàu, xuồng khác nhau, khắc phục được lỗi báo động ảo, nguồn vật tư, linh kiện thay thế dễ dàng. Bên cạnh đó, hệ thống có thể sử dụng huấn luyện, ở nhiều địa điểm khác nhau; tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ trang thiết bị góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xử lý tốt các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Trần Văn Quyết cho biết: Do đặc thù công việc nên các tàu Cảnh sát biển thường xuyên hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nhiệt như: sóng, gió, nhiệt độ, độ ẩm cao, hơi mặn trong không khí. Vấn đề bảo đảm an toàn, sức sống tàu được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh những hệ thống cảnh báo, phát hiện đám cháy thì việc tự động phát hiện khi xảy ra tình huống ngập nước trong các khoang trên tàu đặc biệt quan trọng.

Hiện nay, hệ thống báo ngập trên nhiều gam tàu đã hỏng như: TT120, TT200, hoặc chưa có hệ thống báo ngập như gam tàu K206. Cùng với đó, hệ thống báo ngập cũ thường xuyên xuất hiện tình trạng báo động ảo; việc khắc phục, sửa chữa gặp nhiều khó khăn do hệ thống cũ có cấu tạo phức tạp, chưa làm chủ được công nghệ, nguyên vật liệu khó tìm kiếm trong nước.

Đại úy Trần Văn Quyết cùng Đại úy Phạm Duy Khánh thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, khai thác, mô hình hóa hệ thống điều khiển chống ngập trên tàu Cảnh sát biển”.

Đại úy Trần Văn Quyết cùng Đại úy Phạm Duy Khánh thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, khai thác, mô hình hóa hệ thống điều khiển chống ngập trên tàu Cảnh sát biển”.

Có thể khẳng định, dù với vị trí và chức trách, nhiệm vụ khác nhau, nhưng những các tác giả đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2024 đều có điểm chung đó là đức tính khiêm tốn, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí vươn lên mạnh mẽ, thực sự là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua của tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam. Tin rằng, với tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, các cán bộ, nhân viên say mê nghiên cứu, sáng tạo sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích hơn nữa, không ngừng thúc đẩy, lan toả và thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn lực lượng; góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.