Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)
Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030”. Đến nay, 73 cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, đến quý III/2026, toàn tỉnh có 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính cấp tỉnh.

Ở cấp xã, 96 xã, phường được tổ chức theo mô hình mỗi địa phương có 3 cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, tỉnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở cấp xã giảm từ 892 xuống còn 457 cơ sở, tương ứng 48,76%. Quá trình sắp xếp đặt ra yêu cầu bảo đảm các dịch vụ công thiết yếu hoạt động ổn định, không ảnh hưởng việc học tập và sinh hoạt của người dân.

ndo_br_20261001.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh đưa robot hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại phường Bình Minh, công tác quản lý nhà nước được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế và giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lương Bá Can cho biết, địa phương tập trung tăng thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường dự kiến khai thác thêm khoảng 15,2 tỷ đồng nguồn thu.

Trong 9 tháng, phường tiếp nhận 558 hồ sơ đất đai, giải quyết 435 hồ sơ; tiếp nhận 414 hồ sơ liên quan quy hoạch, xây dựng, nhà ở và tổ chức 97 cuộc kiểm tra công trình xây dựng. Khối lượng công việc này cho thấy yêu cầu đặt ra đối với bộ máy cơ sở không chỉ là tinh gọn đầu mối mà còn phải nâng cao năng lực xử lý công việc, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với sắp xếp tổ chức, Tây Ninh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động của từng cấp chính quyền, rút ngắn quy trình xử lý và nâng cao trách nhiệm giải trình. Tỉnh triển khai 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, đồng thời ban hành 24 quyết định phân cấp cho các sở, ngành và cấp xã trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, đầu tư công, khoa học và công nghệ, thủy lợi, khoáng sản, quản lý công viên, cây xanh.

Để chủ trương phát huy hiệu quả, việc giao quyền cần gắn với trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Tân Hội ghi nhận những kết quả cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Thị Phượng cho biết, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận 4.652 hồ sơ, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và trả kết quả điện tử đạt 100%. Trên hệ thống một cửa điện tử của bộ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,83%. Địa phương cũng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, làm sạch dữ liệu, phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và củng cố các Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Việc ứng dụng công nghệ số góp phần tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số còn phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng, quy trình xử lý và kỹ năng sử dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ.

ndo_br_533176066-122127838208938546-8354639510548581595-n-1126.jpg
Xã Tân Hội tổ chức lấy ý kiến phản biện của người dân để hoàn thiện tốt hơn mô hình hành chính công vì dân phục vụ. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh Nguyễn Đại Tánh, năm 2026, tỉnh được giao 5.754 biên chế cán bộ, công chức và 35.553 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tỉnh đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng với 709 lượt người tham dự, tập trung vào nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp, chức danh nghề nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn.

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường kiểm tra công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.