Sức lan tỏa từ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Hà Tĩnh

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những ngày qua, rất nhiều cán bộ, công chức từ cấp xã phường đến sở, ngành ở Hà Tĩnh đã chủ động đề xuất nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện cho công tác sắp xếp bộ máy được thực hiện nhanh và hiệu quả, nhất là tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ trẻ có cơ hội được cống hiến và phát triển.
Đồng chí Phạm Viết Linh (sinh năm 1967), nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Lộc cũ (Can Lộc), chia sẻ mong muốn nghỉ hưu trước tuổi với lãnh đạo đơn vị hành chính mới (thị trấn Đồng Lộc).
Đồng chí Phạm Viết Linh (sinh năm 1967), nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Lộc cũ (Can Lộc), chia sẻ mong muốn nghỉ hưu trước tuổi với lãnh đạo đơn vị hành chính mới (thị trấn Đồng Lộc).

Thực tiễn quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Hà Tĩnh cho thấy, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đang nhận được sự đồng thuận cao và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng phải phát huy cao trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bài bản, chặt chẽ

Thực hiện Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phương án, kế hoạch sắp xếp bộ máy của tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Khoa học và Công nghệ sẽ được hợp nhất để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực đang giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Bùi Quang Hoàn, những ngày qua, cùng với việc phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đề án hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị đã tổ chức quán triệt các chủ trương, quy định của các cấp về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp trao đổi, làm công tác tư tưởng đối với các đồng chí thuộc diện khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi; giao tổ chức công đoàn, các đồng chí tổ đảng, trưởng các phòng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tinh thần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối và giảm số người làm việc nhưng tăng năng suất, hiệu quả lao động.

Cán bộ, đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cán bộ, đảng viên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các bước theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, quá trình thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy tại đơn vị đã nhận được sự chia sẻ sâu sắc và đồng thuận cao trong toàn cơ quan.

Tôi đã suy nghĩ về điều này ngay cả trước khi các chính sách dành cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi được ban hành; và nay khi có chính sách mới, tôi càng vững tin hơn. Khi tổ chức sắp xếp, tôi luôn sẵn sàng dù đi đâu, làm gì hay cả khi nghỉ.

Đồng chí Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng Hà Tĩnh

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 9 đề xuất, nguyện vọng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi. “Thời gian công tác của tôi không còn nhiều, trong khi đó, đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay khá đông. Không làm khó tổ chức khi sắp xếp cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ, đồng tình với chủ trương của Trung ương, của tỉnh, tôi đã quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tôi đã suy nghĩ về điều này ngay cả trước khi các chính sách dành cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi được ban hành; và nay khi có chính sách mới, tôi càng vững tin hơn. Khi tổ chức sắp xếp, tôi luôn sẵn sàng dù đi đâu, làm gì hay cả khi nghỉ”, đồng chí Biện Văn Sinh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, một trong 9 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi bộc bạch.

Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Bùi Quang Hoàn, xin nghỉ hưu trước tuổi là quyết định đáng trân trọng, thể hiện tinh thần chủ động, vì việc chung của các cán bộ nhằm tạo thuận lợi sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Lãnh đạo sở ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các cán bộ. Chúng tôi sẽ luôn quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đồng chí này theo đúng các quy định; việc xem xét nguyện vọng nghỉ hưu của các cán bộ cũng được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, phù hợp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Được biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong 7 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã nỗ lực tinh gọn bộ máy, thực hiện giảm 1 phòng ở sở, giảm 3 phòng ở 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và giảm 1 lãnh đạo cấp phó so với quy định.

Hiệu ứng lan tỏa

Theo kết quả khảo sát ban đầu, chỉ tính trong vòng một tháng qua, tại các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn ở Hà Tĩnh như Hương Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân... đã có được hàng chục lá đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Hương Sơn 14 người; Hương Khê 5 người; thành phố Hà Tĩnh 4 người; Can Lộc 4 người…

Qua quá trình tìm hiểu thực tiễn nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Hà Tĩnh chúng tôi nhận thấy, điều đáng trân trọng, các cán bộ, đảng viên đều làm đơn hoặc trình bày nguyện vọng với tổ chức về việc xin nghỉ hưu trước tuổi từ rất sớm mà không chờ đợi ban hành chính sách. Chính sự tiên phong, gương mẫu đó đã tạo thuận lợi rất lớn cho cấp ủy, chính quyền trong sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị sáp nhập, đặc biệt là giải quyết cán bộ, công chức dôi dư.

Nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt ở các đơn vị tại thành phố phố Hà Tĩnh đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi.
Nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt ở các đơn vị tại thành phố phố Hà Tĩnh đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng chí Bùi Nguyễn Hà, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc), địa phương có 4 cán bộ, đảng viên xin nghỉ hưu trước vui mừng cho biết, việc có những cán bộ, đảng viên tiên phong nghỉ hưu trước tuổi cho thấy lợi ích tập thể trong sắp xếp cán bộ dôi dư, tinh gọn tổ chức bộ máy đang được đặt lên trên hết.

Đồng quan điểm trên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng cho biết, giai đoạn 2023-2025, huyện Hương Sơn có 6 xã thực hiện sáp nhập để hình thành 3 xã mới. Quá trình sáp nhập có 21 cán bộ, công chức dôi dư. Khi 14 đồng chí (trong đó có 5 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý) xin nghỉ hưu trước tuổi đã giảm rất nhiều áp lực cho huyện trong sắp xếp cán bộ. Hiện nay, Hương Sơn đã cơ bản giải quyết xong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ; đối với cán bộ dôi dư, huyện đang có các phương án phù hợp".

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nguyễn Như Dũng, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh để vừa đảm bảo quyền lợi của cán bộ, vừa đáp ứng chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Vì vậy bên cạnh các chính sách vượt trội của Trung ương về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 141/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác tinh giản biên chế, dôi dư trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với mức đãi ngộ tương xứng, góp phần tạo động lực để các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhanh và hiệu quả.

Giai đoạn 2019-2021, Hà Tĩnh sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới), dôi dư 798 cán bộ, công chức cấp xã, 511 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và lộ trình cụ thể, đến tháng 10/2024, số cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh còn 49 người; không còn dôi dư người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.