Sự thận trọng được đồng cảm

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra thông điệp Washington sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư từ các “nước thuộc thế giới thứ ba”.

Những người di cư xin tị nạn chờ lên xe buýt tại một trạm kiểm soát ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. (Ảnh: Xinhua)
Những người di cư xin tị nạn chờ lên xe buýt tại một trạm kiểm soát ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. (Ảnh: Xinhua)

Dù là một tuyên bố bị đánh giá có phần cực đoan, song giới quan sát chia sẻ sự đồng cảm với nhà lãnh đạo Xứ Cờ hoa rằng, đây là “giọt nước tràn ly” sau vụ người nhập cư Afghanistan bắn 2 binh sĩ Mỹ bên ngoài Nhà trắng.

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư từ “thế giới thứ ba”, nhằm thiết lập lại sự ổn định cho hệ thống quản lý nhập cư Mỹ, vốn đang chịu áp lực lớn từ dư luận trong nước.

Chia sẻ của ông chủ Nhà trắng được nhiều người dân Mỹ đồng tình, ít nhất là dưới góc độ bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân Xứ Cờ hoa. Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn sẽ chấm dứt mọi phúc lợi và trợ cấp đối với những người không phải công dân Mỹ, không có nguồn gốc sâu xa với Mỹ.

Người đứng đầu Chính phủ Mỹ nhấn mạnh sẽ tước bỏ quốc tịch đối với những người nhập cư gây tổn hại tới “trật tự Mỹ”, trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào bị coi là gánh nặng xã hội, rủi ro an ninh, không mang lại lợi ích hoặc không thể hòa nhập xã hội Mỹ.

Dù Tổng thống Trump không đề cập cụ thể tên quốc gia nào, cũng không giải thích chi tiết khái niệm “nước thuộc thế giới thứ ba”, nhưng ông thể hiện thái độ vừa cứng rắn, vừa dứt khoát trong vấn đề nhập cư, thậm chí cả với các trường hợp đã được nhận “thẻ xanh” dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden.

Vụ nổ súng mới nhất nhắm vào 2 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia, gần khuôn viên Nhà trắng ở thủ đô Washington, nghi phạm mang quốc tịch Afghanistan, nhập cảnh Mỹ năm 2021 theo chương trình tái định cư.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) thông báo đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn mọi hồ sơ xin nhập cư của công dân Afghanistan.

Tổng thống Trump đau lòng cho biết, nữ binh sĩ Sarah Beckstrom mới tròn 20 tuổi đã không qua khỏi, trong khi người còn lại đang nguy kịch. Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ An ninh nội địa Mỹ rà soát toàn diện đối với mọi hồ sơ xin tị nạn được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Biden, cũng như kiểm tra lại số thẻ xanh đã cấp cho công dân 19 quốc gia.

Giám đốc USCIS Joseph Edlow ra lệnh đánh giá lại một cách toàn diện và nghiêm ngặt từng hồ sơ cấp thẻ xanh cho 233.000 người tị nạn từ nhiều quốc gia nhập cảnh Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/2021đến 20/2/2025.

Ông Edlow không nêu cụ thể tên các nước thuộc danh sách rà soát, nhưng hé lộ là công dân của 19 quốc gia bị cấm nhập cảnh được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 6, trong đó có Afghanistan.

Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Trump vừa ra lệnh cho Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem xem xét mở rộng danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước. Kể từ khi trở lại Nhà trắng nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump có xu hướng đẩy mạnh chính sách nhập cư cứng rắn.

Cuối tháng 11, Tổng thống Mỹ đưa ra hạn ngạch chỉ tiếp nhận 7.500 người tị nạn trong năm 2026, mức thấp kỷ lục từ trước đến nay ở Xứ Cờ hoa. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ ngày 20/1/2021, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe có nồng độ cồn, bạo lực và trộm cắp.

Bên cạnh đó, Washington áp dụng quy trình xét duyệt thị thực nghiêm ngặt hơn, tăng cường giám sát mạng xã hội và mở rộng sàng lọc an ninh, nhất là với các đối tượng mà chính quyền Mỹ “có cảm giác không an toàn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio giải thích lý do thu hồi thị thực của hàng nghìn người là bởi họ tham gia các hoạt động bị coi là đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài nhận được chỉ đạo phải thận trọng với những người nộp đơn bị nghi “có thái độ thù địch” hoặc có tiền sử hoạt động chính trị không phù hợp với Washington. Giới quan sát cho rằng, sự thận trọng của chính quyền Mỹ là không thừa.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.