Sự kiện chính trị quan trọng vì thịnh vượng và hòa bình

Ông Olivier Roy - nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp - cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của đất nước, cũng như đóng góp vì thịnh vượng và hòa bình thế giới trong giai đoạn mới.

Ông Olivier Roy và cuốn sách “Việt Nam - Tình yêu của tôi".
Ông Olivier Roy và cuốn sách “Việt Nam - Tình yêu của tôi".

Bày tỏ ý kiến về những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới cũng như vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế, ông Olivier Roy cho rằng sự phát triển của Việt Nam thật đáng kinh ngạc.

Sau chiến tranh, đất nước Việt Nam đã trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức để tái thiết. Giành lại được tự do và độc lập, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, tiến những bước thật dài để có vai trò và vị thế như ngày hôm nay trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như Hội nghị cấp cao Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội cũng như các cuộc họp quan trọng của ASEAN. Điều đó cho thấy Việt Nam đã nêu cao tinh thần đối thoại với tất cả các nước.

Ông Olivier Roy nhấn mạnh: Tại sao tiếng nói của Việt Nam lại đáng tin cậy? Có phải vì Việt Nam, trong suốt những năm qua, không đe dọa bất cứ ai, duy trì sự ổn định - điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và nuôi dưỡng các mối quan hệ tin cậy? Thực tế đúng như vậy. Nửa thế kỷ sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết năm 1973, Hà Nội trở thành nơi diễn ra các hội nghị hòa bình quốc tế. Đó là sự đảo ngược của lịch sử, minh chứng chủ trương và nỗ lực của Việt Nam đối với việc giải quyết bất đồng và xung đột thông qua con đường ngoại giao. Việt Nam là một thí dụ điển hình về gây dựng niềm tin. Đúng vậy, niềm tin là điều kiện tiên quyết cho hòa bình.

Theo ông Olivier Roy, thấu hiểu những mất mát của chiến tranh, người Việt Nam vô cùng yêu chuộng hòa bình. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì theo đuổi đường lối "ngoại giao cây tre Việt Nam" và gìn giữ tài sản vô giá: hòa bình. Không có hòa bình thì không có phát triển, không có tương lai.

Đề cập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Olivier Roy cho rằng nhiều người nước ngoài chưa hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này.

Ông Olivier Roy nhấn mạnh: Chúng ta có trách nhiệm giải thích cho thế giới rằng đại hội này là sự kiện diễn ra sau một quá trình chuẩn bị lâu dài. Đại hội này được tổ chức để định hướng, để hướng tới thịnh vượng, thịnh vượng chung. "Tôi mong muốn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình, hòa bình cho Việt Nam, hòa bình trên thế giới. Sự phát triển công nghệ của Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ và sẽ còn tiếp tục. Người Việt Nam cần cù, tài năng và sáng tạo - tất cả đều là những phẩm chất cần thiết trong thời đại công nghệ. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến hòa bình".

Theo ông Olivier Roy, người Việt Nam mang trong mình cội rễ của hòa bình, nên luôn mong muốn đóng góp cho việc xây dựng nền hòa bình toàn cầu. Vai trò kiến tạo hòa bình của Việt Nam đã được thể hiện xuyên suốt các giai đoạn lịch sử. Sự mềm mại và uyển chuyển trong chính sách "ngoại giao cây tre Việt Nam" là minh họa hoàn hảo cho những nỗ lực như vậy.

Ông Olivier Roy cũng đánh giá cao Việt Nam ở sự thân thiện cũng như việc gìn giữ các giá trị văn hóa và nhân văn: "Ở Việt Nam, tôi được chào đón ở khắp mọi nơi với sự giản dị, tạo nên những cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Đó không chỉ là tình bạn, mà còn là tình anh em. Người Việt Nam rất coi trọng việc gìn giữ phong tục tập quán, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số và tri ân những thế hệ đi trước. Đó là kết quả của những chủ trương và nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa như một nguồn tài nguyên không thể thay thế", ông nói.

Để lan tỏa tinh thần "vì hòa bình" của Việt Nam, ông đề xuất tổ chức một cuộc triển lãm quy mô lớn với tên chủ đề: Rồng Việt Nam, Rồng Hòa Bình.

Ông bày tỏ: Đây là ngoại giao văn hóa, nhưng đồng thời cũng là nghệ thuật. Một cuộc triển lãm mang tầm quốc tế, được thiết kế để trưng bày ngoài trời, với khoảng hai mươi tác phẩm hoành tráng. Chúng ta sắp xếp những con rồng hòa bình này quanh Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội - thành phố vì hòa bình, rồi chuyển đến trưng bày ở nhiều nơi khác như Paris, Geneva, Moscow, New York, trước trụ sở Liên hợp quốc, Bắc Kinh, New Delhi… Hãy lan tỏa hòa bình đến khắp mọi nơi. Những chuyến lưu diễn quốc tế như vậy sẽ là cơ hội để nói về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp.

Sinh ra tại thành phố Levallois-Perret ở ngoại ô Paris, ông Olivier Roy - nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh - mang trong mình dòng máu Pháp-Việt. Từ những cuộc gặp với người Việt ở Pháp, ông khát khao tìm về cội nguồn, rồi hướng về Việt Nam qua sáng tác. Những tác phẩm và dự án nghệ thuật của ông đã góp phần lan tỏa sức sống và vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Năm 2023, ông hoàn thành dự án: sách và phim "Việt Nam - Tình yêu của tôi."

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Andrey Klimov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đảng Nước Nga Thống nhất đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ông Andrey Klimov, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống đất nước.

Bến tàu điện mang tên “Herzbergstr./Dong-Xuan” - niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Berlin. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)

“Herzbergstr./Dong-Xuan” – niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Berlin

Việc bến tàu điện trước cổng chính Trung tâm thương mại Đồng Xuân được chính quyền sở tại chính thức đổi tên thành “Herzbergstr./Dong-Xuan” có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng không chỉ đối với Trung tâm thương mại Đồng Xuân, mà còn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)

Đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức

Chiều 6/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã có buổi làm việc với ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức nhằm trao đổi về định hướng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đan Mạch bác bỏ ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đưa ra những lời đe dọa đối với một đồng minh thân cận và người dân Greenland.

Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bước đi đầu tiên hướng tới nền dân chủ của nước Việt Nam độc lập

Đây là ý kiến đánh giá của Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946).

Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tân Hoa xã)

EU hỗ trợ khẩn cấp Thụy Sĩ

Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở bang Valais, Thụy Sĩ, làm ít nhất 40 người chết và 119 người bị thương.