Sri Lanka đặt mục tiêu thu hút 2,2 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2024

Sri Lanka dự kiến ​​​​sẽ thu hút 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, tăng gần 50% so với năm trước đó, trong bối cảnh quốc đảo Nam Á này đang đặt trọng tâm vào ngành du lịch để vực dậy nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài.
Khách du lịch đến thăm ngôi đền Phật giáo Gangaramaya ở Colombo, Sri Lanka, ngày 2/7/2023. (Ảnh: Reuters)
Khách du lịch đến thăm ngôi đền Phật giáo Gangaramaya ở Colombo, Sri Lanka, ngày 2/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu từ Chính phủ Sri Lanka cho thấy, lượng khách du lịch đến đảo quốc nhiệt đới này đã đạt 1,48 triệu lượt vào năm ngoái, tăng 106% so với năm 2022. Trong đó, lượng khách cao nhất đến từ Ấn Độ, Nga và Anh.

Ông Harin Fernando, Bộ trưởng Du lịch và Đất đai Sri Lanka cho hay, nước này đang hướng tới mục tiêu đón 2,2 triệu khách du lịch trong năm nay.

Bộ trưởng Fernando cho biết thêm, Sri Lanka cũng đang đặt mục tiêu đạt doanh thu 4 tỷ USD từ du lịch, cao gần gấp đôi con số 2,1 tỷ USD vào năm ngoái, trong đó sẽ nhắm đến khách du lịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Ông Fernando cũng thông tin, sau 15 năm, Sri Lanka sẽ tái khởi động chiến dịch xúc tiến du lịch trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm nay, với mục tiêu thu hút thêm khách quốc tế đến với đảo quốc nổi tiếng với những ngôi đền cổ, các bãi biển trải dài và đồn điền chè xanh tươi.

“Trong tháng 1/2024, Sri Lanka đã đón khoảng 200 nghìn lượt khách, cho thấy tiềm năng du lịch to lớn của đất nước. Hiện Sri Lanka nằm trong tốp 10 điểm đến hàng đầu thế giới của các bảng xếp hạng du lịch nổi tiếng. Mục tiêu của ngành du lịch Sri Lanka là đón 4 triệu khách vào năm 2030", Bộ trưởng Du lịch và Đất đai Sri Lanka cho biết.

Đất nước 22 triệu dân này đã phải chật vật để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do khủng hoảng ngoại hối vào năm 2022.

Ngân hàng Thế giới ước tính, nền kinh tế Sri Lanka suy giảm 3,8% trong năm 2023 nhưng dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm nay.

Bộ trưởng Fernando cho biết, du lịch là nguồn thu ngoại tệ cao thứ 2 của Sri Lanka, sau lượng kiều hối của người lao động từ nước ngoài gửi về, góp phần khẳng định sự quan trọng của “ngành công nghiệp không khói” đối với sự phục hồi kinh tế của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.