Sri Lanka cùng Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác và phát triển

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ mới đây của Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe  đánh dấu mối quan hệ ngày một sâu sắc giữa hai nước láng giềng ở khu vực Nam Á. Hai nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Sri Lanka nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế và năng lượng, đồng thời tiến tới xây dựng tuyến đường bộ đầu tiên kết nối hai quốc gia.
Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Daily FT/VOV)
Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Daily FT/VOV)

Đến thủ đô New Delhi lần đầu trên cương vị mới, Tổng thống Wickremesinghe hướng tới việc củng cố các dự án song phương trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ và thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường kết nối đảo quốc Sri Lanka với nước láng giềng Ấn Độ.

Năm 2022, trong giai đoạn nền kinh tế Sri Lanka suy thoái nặng nề, Ấn Độ đã tăng cường hỗ trợ tài chính khẩn cấp, với khoảng 4 tỷ USD, cung cấp nguồn lực cứu trợ cấp thiết thời điểm người dân Sri Lanka phải vật lộn trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm. New Delhi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giúp Colombo giành thêm gói hỗ trợ gần 3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 3/2023.

Tại New Delhi, Thủ tướng Modi và Tổng thống Wickremesinghe đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm củng cố hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo thông qua tầm nhìn chung về quan hệ đối tác kinh tế, hướng tới tăng cường kết nối trong các lĩnh vực, gồm hàng hải, hàng không, năng lượng và giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương về du lịch, mạng lưới điện, thương mại, giáo dục bậc đại học và đào tạo kỹ năng.

New Delhi và Colombo thống nhất sẽ khẩn trương để kết nối mạng lưới điện, đồng thời nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng đường ống dẫn dầu và một cây cầu vượt cạn kết nối hai quốc gia.

Thủ tướng Modi khẳng định rằng, Sri Lanka có vị trí quan trọng trong cả chính sách “Láng giềng trên hết” lẫn tầm nhìn “An ninh và tăng trưởng cho tất cả mọi người trong khu vực” (SAGAR) của Ấn Độ, hướng đến việc ưu tiên bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Thủ tướng Modi, lợi ích an ninh của Ấn Độ và sự phát triển ổn định của Sri Lanka có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

New Delhi và Colombo thống nhất sẽ khẩn trương để kết nối mạng lưới điện, đồng thời nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng đường ống dẫn dầu và một cây cầu vượt cạn kết nối hai quốc gia.

Tổng mức đầu tư cho các dự án kết nối lưới điện thông qua cáp ngầm dưới biển và đường ống dẫn dầu dự kiến lên đến 4 tỷ USD. Theo Tổng thống Wickremesinghe, dự án xây dựng đường ống dẫn xăng dầu từ khu vực nam Ấn Độ đến Sri Lanka sẽ góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung năng lượng hợp lý và ổn định cho người dân Sri Lanka.

Đồng thời, Sri Lanka cũng đặt mục tiêu thu hút thêm khách du lịch từ Ấn Độ, thị trường khách hàng đầu của Sri Lanka hiện nay, nhằm tăng dự trữ ngoại hối trong bối cảnh Colombo từng phải tuyên bố vỡ nợ do các vấn đề cán cân thanh toán năm 2022.

Phát biểu tại Diễn đàn CEO Ấn Độ tại Colombo, Tổng thống Wickremesinghe nhấn mạnh, đồng rupee Ấn Độ trong tương lai sẽ được chấp nhận ở Sri Lanka, một động thái được các chuyên gia kỳ vọng góp phần đẩy mạnh quan hệ thương mại và du lịch giữa hai quốc gia. Sri Lanka cũng tăng cường kêu gọi các khoản đầu tư khu vực tư nhân lớn hơn từ các công ty Ấn Độ.

Tổng thống Wickremesinghe ghi nhận sự hỗ trợ “kịp thời, chưa từng có và quan trọng” của Ấn Độ đối với người dân Sri Lanka trong thời kỳ khó khăn của cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Nền kinh tế Sri Lanka ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực kể từ khi Tổng thống Wickremesinghe nhậm chức năm 2022, khi tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm được cải thiện, tình trạng cắt điện luân phiên đã chấm dứt và đồng rupee Sri Lanka cũng bắt đầu mạnh lên.

Sau chuyến thăm New Delhi, lãnh đạo cấp cao Sri Lanka và Ấn Độ nhất trí sẽ sớm khởi động lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mở rộng hơn, được gọi là Hiệp định hợp tác Kinh tế và Công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.