Sốt xuất huyết Dengue bùng phát, thành phố Hải Phòng tập trung kiểm soát, khống chế

Trong tháng 7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát sinh hơn 4.300 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, nâng tổng số ca bệnh trong 7 tháng qua lên hơn 7.100 ca, gấp hơn 64 lần cùng kỳ năm 2023.
Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng ra quân phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết Dengue. (Ảnh: CTV)
Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng ra quân phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết Dengue. (Ảnh: CTV)

Ngày 6/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã họp với các ngành, các địa phương để bàn và triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có chiều hướng lan rộng trên địa bàn thành phố Cảng.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm nhóm B, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Sốt xuất huyết Dengue hiện không còn tính chu kỳ và trở thành bệnh lưu hành, có xu hướng dịch chuyển từ nam ra bắc. Thời tiết hiện nay đang rất thuận lợi cho sự phát triển của muỗi là nguyên nhân dịch sốt xuất huyết Dengue tại Hải Phòng tăng cao từ tháng 6 đến nay.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng

Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục cho biết, trong tháng 7 vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 4.307 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 1.890 ca so tháng 6.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo việc tập trung phòng chống sốt xuất huyết Dengue.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo việc tập trung phòng chống sốt xuất huyết Dengue.

Trong đó, địa bàn quận Lê Chân là địa phương có số mắc cao trong tháng 7 với 1.900 ca; tiếp đó là các quận: Hải An với 745 ca, Ngô Quyền với 663 ca, Kiến An 195 ca và huyện An Dương với 192 ca...

Tính trong 7 tháng đầu năm 2024, thành phố Hải Phòng ghi nhận 7.118 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng cao đột biến, gấp hơn 64 lần số ca mắc cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhiều nhất vẫn là địa bàn các quận: Lê Chân 3.574 ca; Hải An 1.160 ca; Ngô Quyền 901 ca; Kiến An 295 ca và huyện An Dương 307 ca...

Trong tháng 7 toàn thành phố Hải Phòng ghi nhận 501 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue mới, nâng tổng số ổ dịch sốt xuất huyết Dengue được ghi nhận trên địa bàn từ đầu năm đến nay là 2.242 ổ dịch và hiện còn 352 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đang hoạt động.

Cũng theo ngành y tế Hải Phòng, vecto truyền bệnh chính là muỗi Ae. Aegypti trước đây chỉ ghi nhận ở đảo Cát Bà, hiện đã phát hiện thấy ở nhiều quận như: Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng và các huyện: An Dương, Vĩnh Bảo...

Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục cho biết, bằng nhiều biện pháp can thiệp quyết liệt, hiện, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue tại địa bàn trọng điểm là quận Lê Chân đang được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm.

Quang cảnh cuộc họp triển khai các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có chiều hướng lan rộng trên địa bàn thành phố Cảng.

Quang cảnh cuộc họp triển khai các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có chiều hướng lan rộng trên địa bàn thành phố Cảng.

Tuy nhiên, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại quận Hải An chưa có dấu hiệu giảm và số ca mắc tại quận Ngô Quyền đang có xu hướng gia tăng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, thành phố yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị truyền thông phối hợp Sở Y tế xây dựng phương án tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận với các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue.

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu các địa phương phát động, kêu gọi các tổ chức đoàn thể đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu địa phương xảy ra dịch trên diện rộng, kéo dài và quyết tâm dập dịch sớm nhất không để xảy ra ca tử vong…

Phun thuốc diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Phun thuốc diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Đồng thời, các địa phương ứng trước kinh phí dự phòng để các lực lượng tổ chức phun thuốc diệt muỗi kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu ngành y tế tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các cơ sở y tế về phác đồ điều trị, dự phòng cơ số thuốc để điều trị sốt xuất huyết Dengue.

Mặt khác, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền cho đối tượng học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; giao Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện phòng chống dịch.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.