Sông Tô Lịch đang hồi sinh

Sau nhiều nỗ lực nạo vét bùn thải, rác thải, thi công đấu nối các cửa thu gom nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá…, dòng sông Tô Lịch có nhiều thay đổi tích cực. Nước sông từ màu đen kịt nay đã trong hơn, dòng sông đang dần hồi sinh, kỳ vọng về dòng sông xanh giữa lòng Thủ đô đang dần thành hiện thực.

Việc cải tạo sông Tô Lịch đang được các đơn vị thi công khẩn trương.
Việc cải tạo sông Tô Lịch đang được các đơn vị thi công khẩn trương.

Sáng 4/7, người dân rất bất ngờ khi nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh lạ mắt. Mùi hôi thối cũng biến mất. Đây là điều không hiếm gặp sau mỗi đợt mưa lớn, khi mực nước Hồ Tây dâng cao phải tiến hành xả qua sông Tô Lịch để bảo đảm giữ mực nước hồ Tây theo quy định. Tuy nhiên lần này, sau đợt xả nước Hồ Tây, khi nước sông Tô Lịch trở về mức bình thường, người dân dễ dàng nhận ra nhiều thay đổi tích cực.

Một điểm nhấn đặc biệt trong quá trình hồi sinh sông Tô Lịch là việc xây dựng đập dâng để kiểm soát dòng chảy, duy trì mực nước ổn định, phục vụ bổ cập nước và hỗ trợ điều hòa sinh thái. Đập dâng Thanh Liệt đến nay đã hoàn thành khoảng 95% hạng mục, gồm phần thân chính, van điều tiết, trạm bơm, cầu đi bộ và đài quan sát hình bát giác. Ngay sau khi đập Thanh Liệt hoàn thiện, Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công thêm hai đập dâng khác tại cầu Dậu và cầu Cót trong quý III năm nay.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến đầu tháng 7/2025, giai đoạn một của công tác cải tạo đã hoàn thành nạo vét bùn thải, rác thải từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình, chiều dài khoảng 7 km, với khối lượng bùn gần 50.000 m³. Giai đoạn hai của dự án nạo vét bùn thải, rác thải từ cầu Khương Đình đến chùa Long Quang, dài khoảng 5 km, với khối lượng gần 12.000 m³ cũng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 tới.

Cùng với đó, việc thi công đấu nối 63 cửa xả nước thải bổ sung, điều hướng nước xả thải trực tiếp xuống sông về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, 19 cửa xả đã hoàn thành, các cửa xả còn lại đang gấp rút thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này.

Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ dọc hai bên bờ sông cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chính quyền các phường dọc hai bên bờ sông cũng tiến hành lát đá, chỉnh trang vỉa hè. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, phương án bổ cập nước sông Tô Lịch trước mắt sử dụng nguồn nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Về lâu dài, sở phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng.

Mới đây, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn đã chủ trì, nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên bờ sông Tô Lịch và việc bổ cập nước vào sông Tô Lịch.

Liên quan đến việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, việc lấy nước từ Hồ Tây trong giai đoạn trước mắt cần bảo đảm đủ công suất và nghiên cứu phân tích kỹ mẫu nước để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước. Cùng với đó, phối hợp với đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo ra được nguồn nước bổ trợ cho sông Tô Lịch.

Việc lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho Hồ Tây và sông Tô Lịch cần phải được kiểm soát, đánh giá chặt chẽ về tổng mức đầu tư, chi phí thành phần, khai thác vận hành, chi phí vận hành duy tu bảo dưỡng… Đặc biệt, khi bổ cập nước vào Hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO.