Sơn La kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc chậm chi trả tiền hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân thuộc diện sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại xã Chiềng Lao, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, để các hộ dân nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Khu tái định cư vùng thiên tai của 27 hộ đồng bào H'Mông tại bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.
Khu tái định cư vùng thiên tai của 27 hộ đồng bào H'Mông tại bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

Trước đó, vào ngày 28/1/2026, Báo Nhân Dân đăng tải bài viết “Chính sách an cư chậm nhịp với người dân”, phản ánh việc một số hộ dân ở bản Pá Hậu và bản Pậu, xã Chiềng Lao đã thực hiện di chuyển theo chủ trương bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét, nhưng việc chi trả tiền hỗ trợ di chuyển vẫn chưa được thực hiện.

Theo phản ánh của người dân, nhiều hộ đã chấp hành chủ trương di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động vay mượn tiền để dựng nhà tạm và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Tuy nhiên, do kinh phí hỗ trợ chưa được chi trả kịp thời nên việc hoàn thiện nhà cửa và ổn định đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

ndo_tr_1.jpg
Trước đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh, phóng viên Báo Nhân Dân đã trực tiếp làm việc với các hộ dân bản Pá Hậu.

Sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận và nhanh chóng được các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La xem xét, chỉ đạo xử lý.

Ngay sau khi Báo Nhân Dân đăng tải bài viết, đến ngày 31/1/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát thông tin báo chí phản ánh, đồng thời báo cáo kết quả để có giải pháp xử lý phù hợp.

ndo_tr_9.jpg
Phóng viên Báo Nhân Dân làm việc với hộ gia đình ông Vạ A Câu, bản Pá Hậu vào ngày 11/1/2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm tra việc triển khai chính sách bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại xã Chiềng Lao, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ cần được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

“Các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, không để người dân gặp khó khăn khi thực hiện chủ trương của Nhà nước”, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

ndo_tr_8.jpg
Ông Vạ A Câu, bản Pá Hậu và 2 hộ khác trong bản nhận tiền hỗ trợ tại nhà văn hóa bản ngày 5/3/2026.

Sau khi rà soát, ngày 3/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc duyệt giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2026 cho ngân sách xã Chiềng Lao để hỗ trợ di chuyển các hộ dân thuộc dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai.

Theo quyết định số 604, tổng kinh phí được bổ sung là 1,71 tỷ đồng, trong đó 900 triệu đồng hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân thuộc dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét tại bản Pậu; 810 triệu đồng hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân thuộc dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao.

ndo_tr_4.jpg
Các hộ dân bản Pậu, xã Chiềng Lao nhận tiền hỗ trợ theo quy định tại nhà văn hóa bản trong ngày 5/3/2026.

Quyết định cũng giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và chi trả kinh phí đúng quy định; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Sau khi có quyết định của tỉnh Sơn La và nguồn kinh phí được cấp bổ sung, chính quyền xã Chiềng Lao đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức chi trả cho người dân.

Đồng chí Vũ Minh Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Lao cho biết: Ngay khi nhận được kinh phí, địa phương đã phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát danh sách các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ và tổ chức chi trả trực tiếp cho người dân.

ndo_tr_7.jpg
Đến nay, 27 hộ dân bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao đã nhận đủ số tiền 30 triệu đồng/hộ.

“Đến ngày 5/3/2026, toàn bộ các hộ dân tại bản Pá Hậu và bản Pậu thuộc diện được hỗ trợ đã nhận đầy đủ tiền theo chính sách. Việc chi trả được thực hiện công khai, đúng đối tượng theo quy định”, đồng chí Vũ Minh Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Lao thông tin thêm.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Lao, việc chi trả kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển đến nơi ở mới, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chủ trương bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn.

Tại bản Pậu, ông Quàng Văn Trường, bản Pậu, cho biết: Đến ngày 5/3, gia đình tôi đã nhận được tiền hỗ trợ di chuyển. Số tiền này giúp sẽ góp phần giúp gia đình chúng tôi đầu tư thêm vào phát triển chăn nuôi để ổn định cuộc sống lâu dài.

ndo_tr_2.jpg
Các bản tái định cư vùng thiên tai đều được hỗ trợ làm nền nhà, đường bê-tông nội bản.

Ông Vàng A Chớ, người có uy tín ở bản Pá Hậu, một trong 27 hộ dân nằm trong diện được hỗ trợ, nói: "Bà con trong bản đều ủng hộ chủ trương di dời khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Khi nhận được tiền hỗ trợ, bà con rất phấn khởi. Chúng tôi cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm giải quyết, đồng thời cảm ơn Báo Nhân Dân đã phản ánh giúp chúng tôi".

Thực tế cho thấy, việc triển khai các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các tỉnh miền núi như Sơn La là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trong bối cảnh đó, việc báo chí kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt tình hình thực tế để có giải pháp tháo gỡ.

ndo_tr_5.jpg
Trong ngày 5/3, 45 hộ dân bản Pậu đã nhận đủ số tiền hỗ trợ theo quy định 20 triệu đồng/hộ.

Bài viết “Chính sách an cư chậm nhịp với người dân” của Báo Nhân Dân đã phản ánh kịp thời những khó khăn của người dân và những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách tại địa phương.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pá Hậu Mùa A Chếnh, chia sẻ: Qua thông tin báo chí, được biết sau khi có phản ánh, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, có giải pháp xử lý và lên rà soát trực tiếp ở bản. Việc ban hành quyết định bổ sung kinh phí và hoàn thành chi trả cho người dân chỉ sau một thời gian ngắn cho thấy sự vào cuộc kịp thời và rất trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Việc các hộ dân tại bản Pá Hậu và bản Pậu đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần trong việc chăm lo đời sống người dân, nhất là tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy chuẩn bị công tác bầu cử tại điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Phú Thọ sẵn sàng cho Ngày bầu cử

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn “nước rút” với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay phát triển cây cà-phê tại xã Mường É.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương lớn, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Tại Sơn La, nguồn vốn này được triển khai hiệu quả theo phương thức ủy thác, trở thành điểm tựa giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tuyên truyền bầu cử cho người dân biên giới.

Bảo đảm công tác bầu cử trên biên giới

Những ngày này, dọc tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Du khách đến đây còn được trải nghiệm không khí Tết ấm áp, bản sắc văn hóa độc đáo của người Hà Nhì, H’Mông, Dao...

Sắc xuân Y Tý

Giữa tầng mây bảng lảng, mỗi độ xuân về, Y Tý (Lào Cai) lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, tinh khôi.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương về cuộc bầu cử tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang sôi nổi hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, tại các khu dân cư, tổ dân phố cũng như các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Tuyên Quang, công tác tuyên truyền về bầu cử đang được triển khai đồng bộ, bài bản và sát với thực tế của từng địa bàn thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Người dân và khách du lịch tham quan chợ phiên Tủa Thàng.

Hiệu quả từ chủ trương biệt phái công chức từ tỉnh về xã

Việc vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở cấp xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy mỗi cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên khi được biệt phái về xã đều tích cực tham mưu giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn đầu vận hành theo mô hình mới.

Bác sĩ Vũ Thị Châu Loan thăm khám người bệnh điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trấn Yên.

Tận tâm với người bệnh vùng cao

Bác sĩ Vũ Thị Châu Loan, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Trấn Yên (Lào Cai) có gần 30 năm gắn bó với nghề. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, tìm ra phương pháp điều trị phù hợp, chị còn là điểm tựa tin cậy, giúp người bệnh yên tâm vượt qua khó khăn.

Các kỹ sư, công nhân sôi nổi khí thế làm việc những ngày đầu năm mới.

Thi đua yêu nước - khí thế đầu năm mới

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại các tuyến đường trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn trong dịp cao điểm đón khách du lịch.

Gỡ “nút thắt” về hạ tầng giao thông trên cao nguyên đá Đồng Văn

Trong những năm qua, hoạt động du lịch trên vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, lượng khách tăng mạnh dẫn đến sự quá tải về hạ tầng giao thông. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các giải pháp đồng bộ về hạ tầng giao thông để phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Thanh niên các dân tộc Sơn La hồ hởi lên đường nhập ngũ

Ngày 6/3, không khí Ngày hội tòng quân tại tỉnh Sơn La diễn ra trang trọng và đầy xúc động. Ngay từ sáng sớm, người dân, người thân và bạn của các tân binh đã có mặt để tiễn những thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chung vui với bà con dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) khi được nhận nhà ở mới sau thiên tai, bão lũ.

Nhiều chính sách ưu đãi, đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 5/3, thông tin đến cử tri tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XV, cho biết: Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chính sách ưu đãi, đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; hiện nhiều chính sách đang được triển khai hiệu quả.

Điện lực Lào Cai nỗ lực giữ dòng điện ổn định, liên tục.

Bảo đảm nguồn điện thông suốt phục vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2025, khi triển khai nhiệm vụ sáp nhập, Công ty Điện lực Lào Cai bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng: Quy mô lao động tăng nhanh, địa bàn quản lý mở rộng, sự khác biệt về tập quán, văn hóa... đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn…

Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Điện Biên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Những ngày đầu xuân, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân của các đơn vị, địa phương tỉnh Điện Biên đã rộn ràng. Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng loa truyền thanh vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc làm bừng lên khí thế, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên.